[Audio 27-3-2019] Xe khách đâm đoàn người đưa đám ma, 7 người tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe khách đâm đoàn người đưa đám ma, 7 người tử vong; Bị bắt sau ba năm trốn khỏi trại giam ở Bình Thuận; Việt Nam ở nhóm hạt giống cao nhất VCK U23 châu Á; Đường sắt Việt Nam tăng 130 chuyến tàu phục vụ dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5; Không kích vào bệnh viện ở Yemen, ít nhất 7 người thiệt mạng; Nghị sỹ Anh xem xét các phương án thay thế cho vấn đề Brexit…

* Xe khách đâm đoàn người đưa đám ma, 7 người tử vong

Khoảng 5h ngày 27-3, tại ngã tư quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc), xe khách biển Điện Biên đâm vào đoàn người đưa đám ma. Hậu quả 7 người đưa đám chết, trong đó 4 người chết tại hiện trường, 3 người chết ở bệnh viện. Một người đang nguy kịch.

Xe khách đâm thẳng vào đoàn người đi đưa ma khiến 7 người tử vong tại chỗ

Thời điểm đó trời sương mù, ngã tư xảy ra tai nạn khá thoáng, không bị che chắn bởi công trình hay cây xanh. Nạn nhân nằm rải rác bên một phần đường. Xe khách 45 chỗ chạy tuyến Điện Biên - Lập Thạch đỗ gần ngã tư, kính xe bị rạn. 

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tới hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn. 

* Bị bắt sau ba năm trốn khỏi trại giam ở Bình Thuận

Ngày 27-3, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) tạm giữ Nguyễn Hoài Phong (40 tuổi) để điều tra hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo điều tra, tháng 12-2016, Phong bị tạm giam để điều tra liên quan đến nhiều vụ trộm tài sản. Trong đêm, gã đã nhờ bạn tù cõng lên vai để chui qua lỗ thông gió, trốn khỏi nơi giam giữ.

Để trốn tránh truy lùng của cảnh sát, anh ta sau đó liên tiếp đổi chỗ ở tại các tỉnh như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk...

Sau thời gian truy xét, ngày 24-3, Công an thị xã La Gi phối hợp Công an huyện Đăk Mil (Đăk Nông) bắt giữ Phong khi gã đang làm thuê trong khu rừng sâu. Lúc này, nghi phạm đã thay tên đổi họ.

* Việt Nam ở nhóm hạt giống cao nhất VCK U23 châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp hạt giống dựa vào thành tích ở giải gần nhất - U23 châu Á 2018. Khi đó, Việt Nam về nhì chung cuộc sau khi thua Uzbekistan ở chung kết. Thái Lan mặc định ở nhóm một với tư cách chủ nhà, trong khi Qatar giành giải ba ở giải năm 2018.

U23 Việt Nam có thể sẽ "dễ thở" hơn ở vòng bảng Chung kết U23 Châu Á

Tại vòng chung kết năm 2020, 16 đội được chia làm bốn bảng. Mỗi bảng có bốn đội đến từ bốn nhóm khác nhau. Việt Nam có thể rơi vào bảng dễ thở hơn, cùng Triều Tiên, Trung Quốc và Bahrain. Nhưng trong trường hợp xấu, thầy trò Park Hang-seo có thể phải gặp Hàn Quốc, Ả-rập Xê-út và Iran ngay vòng bảng.

Việt Nam vào vòng chung kết sau khi xếp nhất bảng vòng loại. Đội thắng cả ba trận trước Brunei, Indonesia và Thái Lan, ghi 11 bàn và không thủng lưới lần nào.

* Đường sắt Việt Nam tăng 130 chuyến tàu phục vụ dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, trong các ngày từ 25-4 đến 5-5-2019, ngoài việc duy trì các đôi tàu thống nhất và tàu khu đoạn chạy thường xuyên, VNR sẽ tổ chức chạy thêm 130 chuyến tàu trên các tuyến.

Cụ thể, khu vực phía Bắc, tổ chức chạy thêm 43 chuyến; trong đó, riêng tuyến Hà Nội - Sài Gòn, chạy thêm 41 chuyến với khoảng 20.000 chỗ đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng… và ngược lại. Trên các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Quán Triều, Yên Viên - Hạ Long duy trì chạy thường xuyên 12 đôi/ngày.

Ở khu vực phía Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm 87 chuyến tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại, Nha Trang đến Huế và ngược lại trong dịp nghỉ Lễ với gần 43.500 chỗ.

* Không kích vào bệnh viện ở Yemen, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, và 8 người bị thương trong một vụ không kích xảy ra ngày 26-3 gần một bệnh viện, cách thành phố Saad, Tây Bắc Yemen, 100 km về phía Tây Bắc. 

Trong một tuyên bố, Tổ chức Cứu lấy trẻ em (Save The Children) cho biết bệnh viện này do Save the Children hỗ trợ ở Yemen. Hiện vẫn còn 2 người lớn mất tích.

Hiện trường đổ nát sau một cuộc không kích tại thành phố Saada, tây bắc Yemen, ngày 20-12-2017. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo tổ chức trên, vụ không kích diễn ra sau khi bệnh viện mở cửa được khoảng 30 phút, đúng thời điểm bận rộn vào buổi sáng. Một quả tên lửa đã rơi trúng một trạm xăng gần lối vào của bệnh viện. Những người thiệt mạng là nhân viên y tế và bảo vệ. Tổ chức Cứu lấy trẻ em đã đề nghị tiến hành điều tra ngay lập tức vụ không kích trên. 

* Nghị sỹ Anh xem xét các phương án thay thế cho vấn đề Brexit

Ngày 26-3, các nghị sỹ Anh đã trình bày chi tiết kế hoạch xem xét các lựa chọn khác cho vấn đề Breixt trong bối cảnh Thủ tướng Theresa May đã nhận được cảnh báo từ các thành viên nội các rằng có thể họ sẽ tiếp tục từ chức nếu bà không thay đổi cách xử lý vấn đề của mình.

Hạ viện Anh dự kiến sẽ bắt đầu bỏ phiếu các lựa chọn khác cho Brexit từ ngày 27-3, và nhiều khả năng tiến trình này sẽ kéo dài sang tận đầu tuần sau.

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ chưa bỏ phiếu cho thỏa thuận rút khỏi EU vì hiện có nguy cơ “đáng lo ngại” là Brexit sẽ không xảy ra.