[Audio 27-12-2018] Hà Nội sẽ đón Tết dương lịch trong cái lạnh 10 độ C

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội sẽ đón Tết dương lịch trong cái lạnh 10 độ C; Bọc ma túy trong tờ tiền, nam sinh viên quanh co khi bị Cảnh sát 141 bắt giữ; Giang hồ Sài Gòn bắt cóc nam thanh niên đòi nợ cờ bạc; Thuê 4 ôtô rồi cắt định vị mang đi thế chấp; Tổng thống Mỹ và phu nhân bất ngờ thăm chiến trường Iraq; Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc ngừng gọi Triều Tiên là kẻ thù

* Hà Nội sẽ đón Tết dương lịch trong cái lạnh 10 độ C

Từ ngày 28-12, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi và trung du 11-14 độ C. Từ ngày 29-12, thời tiết Hà Nội chuyển sang rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (27-12), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo, ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ; từ ngày 28-12 sẽ tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài đến khoảng từ ngày 3 đến 4-1-2019; từ khoảng đêm 28-12 đến ngày 31-12-2018 ở vùng núi cao Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài đến khoảng từ ngày 3 đến 4-1-2019

*Bọc ma túy trong tờ tiền, nam sinh viên quanh co khi bị Cảnh sát 141 bắt giữ

Tối 26-12, Tổ công tác Y12-141 do Đại úy Lê Văn Lợi (Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Hoàng – Trần Bình (quận Nam Từ Liêm).

Tới khoảng 20h, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính. Trong quá trình kiểm tra, các trinh sát phát hiện người này giấu trong túi quần bên trái một gói nilon chứa các tinh thể màu trắng bọc trong tờ tiền 1.000 đồng.

Qua đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên đã thừa nhận đó là ma túy loại ketamine. Tuy nhiên, ban đầu, thái độ của đối tượng vi phạm rất quanh co, khi anh ta khẳng định gói ma túy đó là do… “nhặt được trong quán bar từ tuần trước”.

Danh tính của nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Văn Biên (SN 1998, trú tại xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Biên khai nhận tại chỗ rằng, anh ta hiện đang là sinh viên năm thứ 3, khoa Công trình, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở Triều Khúc (Hà Nội).

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng và tang vật về Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục điều tra.

*Giang hồ Sài Gòn bắt cóc nam thanh niên đòi nợ cờ bạc

Ngày 27-12, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đã bắt giữ N. H. T (25 tuổi) và 4 đồng phạm về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, T. nhận cá cược đá bóng của anh H. (24 tuổi), chuyển kèo cho B. (chưa rõ lai lịch) để hưởng chênh lệch. Mới đây, H. thiếu nợ 80 triệu đồng không có khả năng trả, T. báo cho B. biết và được lệnh đến nhà con nợ ở quận 4 đòi tiền.

Chiều 22-12, T. và 4 thanh niên chạy ôtô đến gặp H., ép lên xe chở đi, buộc gọi điện cho người thân trả tiền mới cho về. Chúng đánh, chụp ảnh thương tích của anh này gửi cho gia đình để gây áp lực, sau đó đưa về nhốt tại căn nhà trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp).

Gia đình anh H. chạy vay được ít tiền, xin khất nợ số còn lại nhưng T. không đồng ý. Lo sợ cho tính mạng của con, người thân nạn nhân đã trình báo công an.

Khi T. và đồng phạm đến điểm hẹn nhận tiền, cảnh sát ập vào khống chế và giải cứu nạn nhân.

Nhóm đối tượng gây án bị cơ quan Công an bắt giữ

*Thuê 4 ôtô rồi cắt định vị mang đi thế chấp

Đội “hiệp sĩ” N. T. H. (ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vừa bàn giao nghi can N. C. (33 tuổi, ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai) cho Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) điều tra theo thẩm quyền.

Theo xác minh ban đầu, chị H. T. N. Y. (ở Hóc Môn) trình báo với Đội “hiệp sĩ” N. T. H. việc C. thuê ôtô con 4 chỗ đi công việc nhưng suốt 1 tháng sau đó không trả. Người này sau đó ngắt liên lạc và biến mất.

Nhận tin báo, các “hiệp sĩ” vào cuộc truy tìm. Đến 15h ngày 26-12, các “hiệp sĩ” phát hiện C. đang lẩn trốn ở phường 8 (quận 5, TP.HCM) nên áp sát, đưa nghi can về giao Công an huyện Hóc Môn xử lý.

Tại cơ quan điều tra, nghi can 33 tuổi khai nhận vì cần tiền tiêu nên đã thuê tổng cộng 4 chiếc ôtô của nhiều chủ khác nhau rồi mang đến các tiệm cầm đồ thế chấp.

*Tổng thống Mỹ và phu nhân bất ngờ thăm chiến trường Iraq

 Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania bất ngờ rút ngắn kỳ nghỉ Giáng sinh và bay sang chiến trường Iraq vào đêm 26-12.

Phát biểu trước binh sỹ Mỹ tại căn cứ không quân Al-asad cách thủ đô Baghdad 60 km về phía Tây, ông Trump bảo vệ quyết định rút quân của mình khỏi Syria, cho rằng đó là hành động để tái khẳng định tầm vóc của Hoa Kỳ trên trường quốc tế, và rằng bằng quyết định rút quân, ông muốn minh chứng cho khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”.

Chuyến thăm chỉ kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ và được giữ bí mật tuyệt đối để đảm bảo an ninh, khiến ban tham mưu không kịp thu xếp được cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi.

[Audio 27-12-2018] Hà Nội sẽ đón Tết dương lịch trong cái lạnh 10 độ C ảnh 3

Tổng thống Mỹ và phu nhân thăm căn cứ không quân tại Iraq

*Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc ngừng gọi Triều Tiên là kẻ thù

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xóa cụm từ "kẻ thù chính" khi đề cập tới Triều Tiên trong sách trắng Quốc phòng 2018.

Khái niệm về kẻ thù trong Sách trắng Quốc phòng sắp phát hành của Hàn Quốc sẽ được mở rộng thành "mọi lực lượng đe dọa đến Seoul" thay vì chỉ đề cập đến riêng Triều Tiên như trước kia, Korean Times ngày 26-12 đưa tin.

Triều Tiên lần đầu bị nhắc tới bằng cụm từ "kẻ thù chính" trong các tài liệu quốc phòng Hàn Quốc vào năm 1995, sau khi một quan chức Bình Nhưỡng đe dọa biến Seoul thành "biển lửa". Quan hệ hai nước gần đây được cải thiện đáng kể, sau ba lần lãnh đạo Hàn - Triều gặp thượng đỉnh trong năm nay nhằm hướng tới nỗ lực phi hạt nhân hóa và đảm bảo hòa bình lâu dài trên bán đảo.