[Audio 27-1-2019] Khởi tố nhân viên trộn 455 lượng vàng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: CSGT Tây Ninh ra quân kiểm tra tài xế giai đoạn cận Tết; Nam công nhân tặng bạn gái 70 triệu đồng sau khi cướp ngân hàng; Khởi tố nhân viên trộm 455 lượng vàng trong 6 năm liền; Công an Quảng Nam cảnh báo 7 thủ đoạn của tội phạm lừa đảo; Pháp, Đức, Tây Ban Nha yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử sớm; Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự lập vùng an toàn ở Syria.

* CSGT Tây Ninh ra quân kiểm tra tài xế giai đoạn cận Tết

Ngày 27-1, Phòng Cảnh Sát Giao thông Công an Tây Ninh cho biết, sau 2 đợt ra quân, lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt 5 trường hợp tài xế sử dụng ma túy, trong đó, có 1 trường hợp tàng trữ ma túy trong người. 

CSGT Tây Ninh sẽ tiếp tục ra quân kiểm tra nồng độ cồn và việc sử dụng ma túy đối với tài xế trong thời gian tới, đặc biệt là cao điểm cận Tết và sau Tết trên địa bàn toàn tình.  Các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để đo nồng độ cồn, test nhanh chất ma túy đối với lái xe và những người đi cùng trên xe cũng được sử dụng trong các đợt kiểm tra này. 

* Nam công nhân tặng bạn gái 70 triệu đồng sau khi cướp ngân hàng

Ngày 26-1, Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình, khởi tố, bắt Lê Văn Cẩn (50 tuổi, thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân) để điều tra hành vi cướp tài sản. 

Cuối năm 2018, Cẩn vay 70 triệu đồng ăn tiêu. Bị chủ nợ đòi ráo riết, Cẩn nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Sau một tuần chuẩn bị, Cẩn chọn "mục tiêu" là phòng giao dịch của Agribank cách nhà khoảng 12 km. Sáng 23-1, Cẩn vào ngân hàng trong vai khách giao dịch, rút dao quắm đe dọa và dùng bình hơi cay xịt tấn công nhân viên ngân hàng rồi vơ cọc tiền 210 triệu đồng và phóng xe máy bỏ chạy.

Cẩn cất giấu tiền tại nhà riêng, trả nợ 2 triệu đồng, mua xe máy mới và cho bạn gái 70 triệu đồng. Đến tối, Cẩn đi làm ca đêm như bình thường.

Nghi can Lê Văn Cẩn đang bị tạm giữ. (Ảnh: Công an Thái Bình)

Thiếu tá Bùi Tiến Trường (Trưởng Công an huyện Vũ Thư) cho hay Cẩn chưa có tiền án, tiền sự, làm công nhân tại khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình. Hiện, gần 200 triệu đồng đã được thu hồi.

* Khởi tố nhân viên trộm 455 lượng vàng trong 6 năm liền

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, TP Hội An, Quảng Nam) về tội “trộm cắp tài sản”.

Ngày 15-1, Tuấn đưa đi bán 230 lượng vàng Tây thì bị phát hiện (Ảnh: VnExpress)

Theo đó, trong thời gian từ năm 2012-2018, Tuấn đã trộm 455 lượng vàng tây,  khoảng gần 30kg, trị giá 10 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 15-1, Tuấn cùng anh trai đem hơn 230 lượng vàng tây (khoảng hơn 14,3kg, trị giá hơn 5 tỉ đồng) bán cho một tiệm vàng ở TP Đà Nẵng. Chủ tiệm vàng nghi ngờ nên báo cho lực lượng chức năng. Tuấn bị công an mời lên trụ sở làm việc. Tại trụ sở, cả 2 đã không chứng minh được nguồn gốc sở hữu hợp pháp số vàng mà mình mang đi bán. Quá trình đấu tranh, Tuấn đã giao nộp thêm 255 lượng vàng.

* Công an Quảng Nam cảnh báo 7 thủ đoạn của tội phạm lừa đảo

Công an tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra 7 cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng để người dân cũng như cơ quan chức năng cảnh giác, bao gồm: Giả danh cán bộ để lừa đảo; Tấn công mạng, khống chế chiếm đoạt tài sản; Bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; Giả vờ mua hàng để chiếm đoạt tài sản; Lôi kéo tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Giả danh công an để lừa đảo; Sử dụng mạng xã hội để lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ngoài các thủ đoạn truyền thống như lợi dụng sở hở, mất cảnh giác của bị hại để trộm cắp, cướp giật, thì trên địa bàn tỉnh đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều những thủ đoạn phức tạp, tinh vi của các loại tội phạm “phi truyền thống” liên quan đến công nghệ số, tin tặc, thẻ ngân hàng.

* Pháp, Đức, Tây Ban Nha yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử sớm

Tây Ban Nha, Pháp và Đức mới đây đã cùng tuyên bố sẽ công nhận ông Juan Guaido là nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela nếu Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro không tổ chức bầu cử trong vòng 8 ngày tới.

Tổng thống Maduro đang phải chịu đựng sức ép từ nhiều quốc gia nước ngoài

Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Cuba lại hứa sẽ ủng hộ Tổng thống dân bầu Maduro chống lại các nỗ lực nhằm đảo chính.

Trong một vài ngày qua, Venezuela đã phải chứng kiến làn sóng biểu tình chống chính phủ lan rộng. Quân đội Venezuela hiện khẳng định sẽ duy trì sự ủng hộ với tổng thống. Vào hôm 25-1, ông Maduro đã ra lệnh thực hiện cuộc tập trận quy mô lớn sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 nhằm răn đe bất kì kẻ thù nào có âm mưu đảo chính.

* Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự lập vùng an toàn ở Syria

Hôm 25-1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara có thể tự thiết lập một vùng an toàn ở đông bắc Syria nếu đàm phán với Washington về vấn đề này không có kết quả khả quan.

Thổ Nhĩ Kỳ từng tuyên bố kế hoạch thiết lập vùng an toàn ở Syria từ tháng 1 và đã thảo luận điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ muốn đảm bảo lực lượng người Kurd không thể tiến gần biên giới nước này

Vùng an toàn tại Syria sẽ đóng vai trò như một vùng đệm tách các vùng lãnh thổ do Các Đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) kiểm soát khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. YPG là một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria nhưng chính quyền Ankara lại coi YPG là khủng bố.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ankara sẽ không phản đối nếu Mỹ và Nga phối hợp quản lý vùng an toàn có thể rộng khoảng 30km này.