[Audio 27-11-2018] Đột kích nhà hàng lúc rạng sáng, phát hiện ma túy trong phòng VIP

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đột kích nhà hàng lúc rạng sáng, phát hiện ma túy trong phòng VIP; Mâu thuẫn cá nhân, nam sinh lớp 11 đâm bạn học ngay tại trường học; Bốn người trong gia đình gặp nạn vì sưởi ấm bằng than; Mỹ bắt giữ hơn 40 người di cư Trung Mỹ tại biên giới Mexico; Quốc hội Anh ấn định thời điểm bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit…

* Đột kích nhà hàng lúc rạng sáng, phát hiện ma túy trong phòng VIP

Rạng sáng nay (27/11), lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra nhà hàng SunFlower, quận 1, TP.HCM, phát hiện tại các phòng VIP trên tầng 2 của nhà hàng này có các gói nhỏ nghi là ma túy.

Cảnh sát lập biên bản ghi nhận nhiều lỗi với nhà hàng SunFlower và đưa hơn 70 nam, nữ về trụ sở để kiểm tra với dấu hiệu nghi sử dụng ma tuý và gây mất an ninh trật tự.

Cảnh sát phát hiện tại các phòng VIP của nhà hàng có các gói nhỏ nghi là ma túy

Cùng thời điểm, ập vào khách sạn gần đó trên đường Lê Lai, cảnh sát bắt quả tang một đôi nam nữ mua bán dâm. Cô gái khai là tiếp viên của Sun Flower, phục vụ khách với giá 4 triệu đồng một lần. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

* Mâu thuẫn cá nhân, nam sinh lớp 11 đâm bạn học ngay tại trường học

Sáng 26/11, tại một trường học ở huyện Cát Hải (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hưng (16 tuổi) đã cầm dao đâm vào bụng bạn cùng học lớp 11.

Hưng bị Công an huyện tạm giữ ngay sau đó, khai gần đây có mâu thuẫn với bạn, nhiều lần bị dọa đánh nên mang dao đến trường.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời. Do vết thương ở bụng không vào vùng nguy hiểm, sức khỏe nam sinh lớp 11 đang dần hồi phục.

* Khởi tố vụ cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án cô giáo bắt cho học sinh tát bạn học 231 cái.

Trước đó, chiều 19/11, tại trường THCS xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, em Hoàng Long Nhật (11 tuổi), học sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp báo cáo với cô giáo chủ nhiệm vì nói tục.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977) đã bắt các bạn cùng lớp tát liên tiếp vào má Nhật 230 cái. Sau đó, cô Thủy tiếp tục tát Nhật một cái khiến em này phải nhập viện.

Cô Thủy đã bắt học sinh trong lớp đánh em Nhật 230 cái

* Bốn người trong gia đình gặp nạn vì sưởi ấm bằng than

Sau hai ngày cấp cứu, chị Nhàn (35 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) bị ngộ độc khí than đã qua cơn nguy kịch nhưng đang được bác sĩ bệnh viện Đa khoa Nghệ An chăm sóc.

Chị Nhàn cùng con trai và bố mẹ được cấp cứu sáng 25/11 với triệu chứng khó thở, loạn ý thức.

Qua khai thác bệnh viện được biết, chị Nhàn mới sinh con gần một tháng. Đêm 24/11 gia đình đốt than sưởi ấm và đóng kín cửa dẫn đến cả nhà bị ngộ độc khí CO.

Trên đường cấp cứu, bố chị Nhàn không qua khỏi. Sơ cứu ở bệnh viện tuyến dưới, chị Nhàn cùng mẹ đẻ được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh, bé 28 ngày tuổi chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

* Mỹ bắt giữ hơn 40 người di cư Trung Mỹ tại biên giới Mexico

Giới chức Mỹ ngày 26/11 thông báo các lực lượng tuần tra biên giới nước này đã bắt giữ 42 người di cư Trung Mỹ, vượt biên giới phía Nam từ phía lãnh thổ Mexico.

Trả lời phỏng vấn đài CNN, ông Rodney Scott, người đứng đầu lực lượng tuần tra biên giới Mỹ, nêu rõ 42 người đã vượt biên giới và bị bắt giữ. Hầu hết những đối tượng là nam giới, nằm trong số những người bị lực lượng chức năng Mỹ dùng hơi cay và đạn cao su đẩy lùi khi cố vượt biên ngày 25/11 từ một khu trại gồm khoảng 5.000 người, chủ yếu là người Honduras, với hy vọng có thể trở thành công dân Mỹ.

Người di cư Trung Mỹ tại khu vực biên giới giữa Mexicali, bang Baja California của Mexico và Calexico, California của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhóm người này đã phá nhiều đoạn hàng rào kim loại, vốn bị hư hỏng, để vượt biên, tấn công các nhân viên bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ biên giới đã sử dụng công cụ chống bạo động để trấn áp.

Hiện lực lượng chức năng Mỹ vẫn đang trong quá trình xây dựng bức tường biên giới mới tại đây.

* Quốc hội Anh ấn định thời điểm bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit

Ngày 26/11, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo các nghị sỹ nước này sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu quan trọng vào ngày 11/12 về thỏa thuận sơ bộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là Brexit, vốn đã được nhất trí với các nhà lãnh đạo EU.

Phát biểu trước quốc hội, bà May cho hay vào ngày 11/12, quốc hội sẽ phải đưa ra quyết định về việc ủng hộ hay phản đối kết quả cuộc trưng cầu của người dân Anh về vấn đề Brexit.