Audio 27-10-2016: Không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc từ mai 29-10

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra vụ nổ súng tại nhà nghỉ ở Hà Nội; Truy nã 1 nghi can trong vụ nổ súng làm 3 người chết ở Đắk Nông; Bị cản đi mua đồ nhậu, rút dao đâm bạn gục tại chỗ; Yemen: Giao tranh dữ dội sau khi Liên hợp quốc đề xuất kế hoạch hòa bình; Afghanistan phá vỡ âm mưu tấn công Lãnh sự quán Ấn Độ…

Bản tin phát thanh ngày 27-10-2016.

* Khoảng 1h sáng 27-10, tại khu vực ngõ 23 đường Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra vụ nổ súng ở nhà nghỉ N.C khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Nạn nhân là anh Lường Văn Luyện (SN 1996, quê Điện Biên), lễ tân của nhà nghỉ.

Thông tin ban đầu, trước thời điểm nổ súng xuất hiện một chiếc xe ô tô vào khu vực ngõ 23. Lúc này các đối tượng bước ra ngoài cùng thời điểm nhân viên của nhà nghỉ mở cửa cuốn. Bất ngờ các đối tượng dùng súng bắn thẳng vào trong khiến anh Luyện tử vong tại chỗ. Ngoài ra còn có một người khác cũng bị trọng thương.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe bỏ trốn. Vụ việc đang được Công an Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ án đang được lực lượng công an phong tỏa để tìm hiểu nguyên nhân

* Sáng 26-10, ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông làm 3 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. 

Quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với nghi can Đặng Văn Hiến (SN 1976, trú tại huyện Tuy Đức) cũng đã được phê chuẩn cùng ngày. Ngoài nghi can Hiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định từ 3 - 4 đối tượng tình nghi khác có liên quan đến vụ án và đang tiến hành truy bắt. 

* Ngày 26-10, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sự (29 tuổi, trú huyện Hóc Môn) 14 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, một buổi tối tháng 7-2015, Sự cùng một số người tổ chức nhậu tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, trong đó có anh Đinh Văn Hạnh. Giữa buổi nhậu, Sự đứng dậy định đi mua thêm đồ nhưng anh Hạnh ngăn cản dẫn đến mâu thuẫn.

Bực tức, Sự lấy dao rồi bất ngờ đâm anh Hạnh từ phía sau khiến nạn nhân gục tại chỗ. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh này may mắn sống sót. Tháng 2-2016, Sự bị bắt theo lệnh truy nã của Công an huyện Hóc Môn.

Sự suýt đâm chết bạn vì bị cản đi mua đồ nhậu

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 29-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Hà Nội từ ngày 30-10 trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22oC.

* Các lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Yenem Mansour Hadi ngày 26-10 đã có các cuộc đấu súng quyết liệt với lực lượng Houthi tại khu vực Nahm, phía Đông thủ đô Sanaa. Có ít nhất 15 tay súng của Houthi và 5 binh sỹ thuộc lực lượng ủng hộ Tổng thống Hadi đã thiệt mạng. 

Các cuộc đấu súng xảy ra ngay sau khi Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed đề xuất lộ trình chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, chính phủ Yemen cho biết, họ vẫn chưa nhận được dự thảo thỏa thuận hòa bình chính thức từ phía Đặc phái viên Liên hợp quốc.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại thủ đô Sanaa, Yemen

* Ngày 26-10, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã cứu khoảng 729 người di cư đang lênh đênh trên Địa Trung Hải. Những người này được đưa tới cảng Catania của thành phố Sicily cùng với 9 thi thể. Lực lượng trên cho biết, trong cuối tuần qua họ đã cứu được hơn 6.000 người di cư, nâng tổng số người đến quốc gia này trong năm nay lên gần 155.000 người.

Người di cư chờ đợi được cứu trên biển Địa Trung Hải ở ngoài khơi Libya

* Ngày 26-10, cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan (NDC) cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ hai đối tượng âm mưu tấn công Lãnh sự quán Ấn Độ ở thành phố Jalalabad, đồng thời thu giữ các trang thiết bị chế tạo bom. Vụ bắt giữ nói trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan đến khu vực tranh chấp Kashmir.