[Audio 27-08-2019] Trộm ô tô chuyên nghiệp đội lốt hướng dẫn viên du lịch

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố bà Nguyễn Bích Quy vụ trường Gateway; Trộm ô tô chuyên nghiệp đội lốt hướng dẫn viên du lịch; Xe container lao vào nhà dân lúc rạng sáng, nhiều người tháo chạy thoát thân; Hai lái xe gây tai nạn tại Hưng Yên âm tính với ma túy và nồng độ cồn; Liên hợp quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ nổ máy bay không người lái ở Liban; Thủ tướng Anh Boris Johnson cảm thấy lạc quan hơn về Brexit…

* Trộm ô tô chuyên nghiệp đội lốt hướng dẫn viên du lịch

CAT Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Trọng Hải (27 tuổi, hướng dẫn viên du lịch ở Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 6-6, Hải lẻn nhà ông Bảo (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) lấy trộm được 10 triệu đồng và chìa khóa chiếc Mazda3. Sau đó, đối tượng lấy đi chiếc xe ô tô được gia đình ông Bảo để trước cửa nhà.

Đối tượng trộm cắp ô tô chuyên nghiệp đội lốt hướng dẫn viên du lịch

Sáng 12-6, thanh niên này tiếp tục đột nhập vào một gia đình ở huyện Quế Sơn, lấy trộm một chiếc xe ô tô 7 chỗ. Nghi can từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

* Khởi tố bà Nguyễn Bích Quy vụ trường Gateway

Cơ quan CSĐT – CAQ Cầu Giấy, TP Hà nội vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người.

Bà Quy bị Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cáo buộc đã "vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi" dẫn tới việc bé Lê Hoàng Long (lớp 1 trường Gateway) bị bỏ quên trên ô tô suốt 9 tiếng trong ngày 6-8. Theo kết quả giám định, cháu bé tử vong vì bị "sốc nhiệt, suy hô hấp", không có nguyên nhân bệnh lý.

Viện kiểm sát cho rằng, trong cái chết của bé Long có trách nhiệm của lái xe Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy. Đây là kết quả điều tra bước đầu, nhà chức trách trong quá trình làm sáng tỏ vụ án sẽ xem xét trách nhiệm của nhà trường.

* Xe container lao vào nhà dân lúc rạng sáng, nhiều người tháo chạy thoát thân

Vụ việc xảy ra khoảng 4h sáng 27-8, tại TP. Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu cho thấy xe container chạy hướng từ ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh về sân bay Tân Sơn Nhất, khi vừa qua khỏi ngã tư Phú Nhuận, quận Phú Nhuận vài chục mét thì mất lái húc đổ dải phân cách rồi đâm sầm vào nhà dân bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Tại hiện trường, căn nhà bị đâm sập phần phía trước, đầu xe đầu kéo ghim vào nhà khiến tường gạch và cửa sắt bị xé toạc. Nhiều người đã tháo chạy thoát thân.

Sau sự cố, cơ quan chức năng đã có mặt và điều động một xe cẩu đến kéo chiếc xe bị nạn đi và hỗ trợ người dân khắc phục sự cố. Nguyên nhân đang được điều tra.

* Hai lái xe gây tai nạn tại Hưng Yên âm tính với ma túy và nồng độ cồn

Khoảng 2h30 phút ngày 27-8 tại Km 24+600, quốc lộ 38B đoạn qua thôn Đoàn Đào (xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container BKS 15C - 009.97 kéo rơmoóc BKS 15A - 046.55 và xe 16 chỗ BKS 29B - 086.89, làm 16 người bị thương.

Hiện tại, 12 người sơ cấp cứu tại Bệnh viện huyện Phù Cừ và 4 người sơ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Xe khách bị hư hỏng nặng. Hai lái xe ngay sau đó được lực lượng chức năng "test" thử ma túy và nồng độ cồn cho kết quả âm tính.

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở GTVT, Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc và tổ chức thăm hỏi nạn nhân bị thương.

* Liên hợp quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ nổ máy bay không người lái ở Liban

Ngày 26-8, Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên "kiềm chế tối đa," sau vụ việc được cho là hành động tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhằm vào khu vực thuộc phong trào Hezbollah tại phía Nam thủ đô Beirut của Liban cuối tuần qua.

Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, Liên hợp quốc chưa xác minh được thông tin về vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công được ghi nhận tại khu vực trong những ngày gần đây.

Nhân viên pháp y điều tra tại hiện trường vụ hai máy bay không người lái va chạm và rơi xuống vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, Liban ngày 25-8-2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

* Thủ tướng Anh Boris Johnson cảm thấy lạc quan hơn về Brexit

Ngày 26-8, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết về cơ bản ông cảm thấy lạc quan hơn về khả năng đạt được thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu (EU) sau các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp cuối tuần qua.

Phát biểu trước báo giới sau các cuộc gặp "căng thẳng" với các lãnh đạo G7, Thủ tướng Johnson bày tỏ lạc quan hơn, nhưng ông cũng thừa nhận những khó khăn và không khí bất đồng vẫn bao trùm.

Ông tái khẳng định cơ hội đạt được thỏa thuận Brexit phụ thuộc nhiều vào EU và cần phải đàm phán một thỏa thuận mới không bao gồm điều khoản "chốt chặn" gây tranh cãi trong thỏa thuận đã được ký kết hồi cuối năm 2018 dưới thời cựu Thủ tướng Theresa May.