[AUDIO 26-9-2019] Hà Nội khuyến khích sáp nhập thôn, tổ dân phố

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội khuyến khích sáp nhập thôn, tổ dân phố; Nghi án chồng đâm vợ tử vong tại nhà riêng rồi ra đầu thú; "Yêu râu xanh" vào tận trường dâm ô nhiều học sinh tiểu học lãnh án; Án tử hình với kẻ cứa cổ lái xe taxi ở Mỹ Đình; Tổng thống Venezuela tặng kiếm cho Tổng thống Nga Putin; Mỹ ký thỏa thuận khóa 'tam giác di cư'.

* Hà Nội khuyến khích sáp nhập thôn, tổ dân phố

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy chế nêu rõ, TP sẽ không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

UBND TP Hà Nội khuyến khích sáp nhập thôn, tổ dân phố

Trường hợp đặc biệt, đối với các thôn có quy mô từ 1.200 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có quy mô từ 1.000 hộ gia đình trở lên, hoạt động gặp nhiều khó khăn, có thể xem xét chia tách để thành lập thôn, tổ dân phố mới, nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định.

* Nghi án chồng đâm vợ tử vong tại nhà riêng rồi ra đầu thú

Sáng 26-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang tạm giữ nghi can Dũng (35 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân xấu số là chị N. (34 tuổi) là vợ của Dũng. Công tác khám nghiệm hiện trường vụ án cũng được hoàn tất trong đêm.

[AUDIO 26-9-2019] Hà Nội khuyến khích sáp nhập thôn, tổ dân phố ảnh 2

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 25-9, sau khi nhậu, Dũng trở về nhà tại ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Lúc này, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn kịch liệt vì Dũng có biểu hiện say sỉn. Trong cơn bực tức, Dũng xuống dưới bếp lấy dao lên đâm nhiều nhát vào người vợ mình.

Sau khi gây án, Dũng đã tới cơ quan công an tự thú.

 * "Yêu râu xanh" vào tận trường dâm ô nhiều học sinh tiểu học lãnh án

Chiều 25-9, TAND quận 12 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn (sinh năm 1981, ngụ huyện Củ Chi) 3 năm 6 tháng tù về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h30 ngày 27-3-2018, Tuấn đi vào một trường tiểu học tại phường Tân Thới Hiệp, tại đây hắn đã dở trò đồi bại, dâm ô, sờ soạng 4 cháu bé tại trường. Sau đó, những cháu bé này báo với giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường. Trước vụ việc trên, nhà trường đã báo nhanh cho cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định Tuấn chính là đối tượng đã có những hành vi dâm ô với các bé gái nêu trên.

* Án tử hình với kẻ cứa cổ lái xe taxi ở Mỹ Đình

Chiều 25-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú tại xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo bản án, ngày 28-1 bị cáo đi cướp tài sản vì hết tiền tiêu sau những ngày sống lang thang tại Hà Nội. Sau nhiều giờ ngồi chơi điện tử, An mua một con dao, đi bộ tới khu vực đón trả khách tại bến xe Mỹ Đình.

An vẫy taxi của anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi), thuê chở về trước cổng sân vận động Mỹ Đình với giá 50.000 đồng. Tới nơi, An yêu cầu tấp xe vào lề đường rồi bất ngờ dùng dao cứa cổ lái xe khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, An chạy trốn, bỏ lại con dao gây án cùng đôi dép.

Sau một hồi chạy bộ lòng vòng và vào nhà người quen ở quận Nam Từ Liêm, tên cướp thay áo và đạp xe lên Hòa Bình ẩn náu. Ngày 4-2, An bị bắt.

* Tổng thống Venezuela tặng kiếm cho Tổng thống Nga Putin

Hôm 25-9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin bản sao thanh kiếm của anh hùng dân tộc Simon Bolivar trong cuộc gặp ở Moscow.

[AUDIO 26-9-2019] Hà Nội khuyến khích sáp nhập thôn, tổ dân phố ảnh 3

Tổng thống Nicolas Maduro (trái) gặp Tổng thống Putin (phải) tại điện Kremlin, Moscow hôm 25-9

Tổng thống Maduro cho biết món quà này là một cách thể hiện lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Putin dành cho Venezuela và cũng như sự tôn trọng chủ quyền, quyền tự quyết của các quốc gia.

* Mỹ ký thỏa thuận khóa 'tam giác di cư'

Hôm 25-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã ký thỏa thuận di cư với Honduras nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ ba nước Trung Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng thỏa thuận "tốt cho tất cả" này được ký bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra ở New York. Ông khẳng định thỏa thuận này sẽ góp phần "tạo ra sự khác biệt rất lớn ở biên giới phía nam nước Mỹ".

Các chi tiết về thỏa thuận tị nạn giữa hai nước hiện chưa được công bố, thời điểm bắt đầu có hiệu lực cũng chưa rõ ràng.