[Audio 26-8-2019] Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2-9

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9 và khai giảng năm học mới; Giả vở làm xe ôm lừa đưa người phụ nữ ra cánh đồng vắng để hiếp dâm; Bố bịa chuyện con gái bị xâm hại, điều tra người đăng tin suy diễn trên mạng; Chưa có giải pháp giải thoát khủng hoảng chính trị của Italia; Sơ tán bãi biển tại Barcelona do phát hiện bom.

* Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, phòng ngừa và đấu tranh làm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; đảm bảo nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân cả nước trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 5-9 (Ảnh minh họa)

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, giáo dục văn hóa, kỹ năng tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy cho học sinh; ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp bảo đảm trật tự tại khu vực cổng các trường học.

Cục Cảnh sát cũng yêu cầu cảnh sát giao thông ở địa phương tăng cường lực lượng; tổ chức trực ban, trực chiến theo quy định trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới; sẵn sàng điều tiết, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn.

* Giả vở làm xe ôm, lừa đưa người phụ nữ ra cánh đồng vắng để hiếp dâm

Ngày 25-8, Công an TP. Vinh cho biết, cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiền (SN 1972) trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, để làm rõ về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản. Trước đó, Công an địa phương nhận được trình báo của người phụ nữ tên T. (SN 1984) trú ở một huyện miền núi, Nghệ An về việc chị này bị một người đàn ông lạ mặt giở trò đồi bại.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiền tại cơ quan công an

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 12-8, chị T. đang đứng một mình ở gầm cầu vượt Quán Bánh để chờ xe ôm chở đến điểm đón xe về quê. Khi chị T. đang đứng thì Nguyễn Văn Hiền đến bắt chuyện và nhận chở chị này đến cầu Bến Thủy với giá 120 nghìn đồng. Tuy nhiên, tay xe ôm “rởm” lại đi lòng vòng đến một cánh đồng vắng ở xã Nghi Vạn rồi thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp đi chiếc điện thoại 7 triệu đồng của nạn nhân.

Nhận được trình báo, qua sàng lọc và điều tra rất nhiều người, cơ quan công an đã xác định Hiền chính là kẻ gây án. Đối tượng Hiền bị bắt vào ngày 23-8 và đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình sau nhiều lần quanh co chối tội.

* Bố bịa chuyện con gái bị xâm hại, điều tra người đăng tin suy diễn trên mạng

Ngày 28-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) tiếp nhận tin tố giác của anh Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại phường Lê Mao) tố cáo chị Trần Thị Th.A. có hành vi xâm hại tình dục đối với con gái mình là Nguyễn B.Th. (SN 2013). Tuy nhiên sau khi điều tra và giám định pháp y tình dục cho cháu Th., cơ quan xác định chị Th.A không có tội và không khởi tố vụ án hình sự với đơn tố giác của anh Trung.

Nguyễn Văn Trung tại cơ quan công an (Ảnh: Vietnamnet)

Ngược lại, cơ quan chức năng phát hiện Trung có dấu hiệu của các tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi” và “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” nên đã khởi tố hình sự bắt tạm giam bị cáo này 4 tháng tù để điều tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang điều tra, xác minh, xử lý một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng tải các tin bài, clip có nội dung suy diễn, một chiều làm ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của những người liên quan đến vụ việc.

* Chưa có lối thoát giải thoát khủng hoảng chính trị của Italia

Tổng thống Italia vẫn tiếp tục các cuộc hội đàm mới với các chính đảng trong nước 2 ngày cuối tuần qua, cùng hy vọng có thể tìm ra được lối thoát giải quyết dứt điểm khủng hoảng chính trị hiện tại, sau khi liên minh dân túy cầm quyền sụp đổ.

Tổng thống Italiaergio Mattarella (Ảnh: AFP)

Ông Sergio Mattarella ra hạn chót cho tất cả đảng phái chính trị tới hết hôm nay (26-8), nếu không thành lập một liên minh chiếm đa số thì Quốc hội sẽ bị giải tán và tiến hành bầu cử sớm vào đầu tháng 11 tới.

Phương án tối ưu được nhiều nhà quan sát cho rằng dễ xảy ra là việc thành lập chính phủ liên minh giữa Đảng Dân chủ (PD) và đảng theo đường lối dân túy 'Phong trào 5 sao' (M5S).

* Sơ tán bãi biển tại Barcelona do phát hiện bom

Ngày 25-8, lực lượng an ninh Tây Ban Nha đã buộc phải sơ tán người dân trên bãi biển Sant Sebastia, Barcelona sau khi phát hiện một thiết bị nổ dưới nước. Thiết bị trên được tìm thấy ở độ sâu 3m dưới mặt nước biển và cách bờ khoảng 25m. Dường như vật nổ này đã cũ, có thể nó tồn tại cách đây khoảng 80 năm, từ thời nội chiến Tây Ban Nha.

Sơ tán người dân trên bãi biển Sant Sebastia, Barcelona (Tây Ban Nha) sau khi phát hiện bom (Ảnh: Reuters)

Một cảnh sát đã tình cờ phát hiện thiết bị nổ này khi anh đang lặn tại đây sau giờ làm. Cảnh sát địa phương nhanh chóng lập một vùng an ninh trong bán kính 250m quanh thiết bị trên. Các chuyên gia chất nổ của lực lượng hải quân sẽ tiến hành vô hiệu hóa thiết bị này trong ngày hôm nay 26-8.