[Audio 26-8-2018] Phó Trưởng Công an huyện bị thương khi khống chế kẻ ôm bình gas cố thủ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đâm nhau tại đường làng, 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ; Hãi hùng kẻ nhẫn tâm sát hại người yêu đang mang thai; Phó Trưởng Công an huyện bị thương khi khống chế kẻ ôm bình gas cố thủ; Đàm phán thất bại, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đáp trả thương mại Mỹ; Lãnh đạo đối lập Nga bị bắt giữ ở Moscow.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 26-8-2018

* Đâm nhau tại đường làng, 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ

Khoảng 22h ngày 25-8, trên tuyến đường liên thôn thuộc xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Thành Tâm (18 tuổi, trú tại thôn 5, xã Hàm Liêm) điều khiển xe máy chở theo sau Nguyễn Quốc Như (18 tuổi) đã va chạm đối đầu với xe máy BKS 86V1-1140 do Nguyễn Hoàng Huy (17 tuổi, trú tại thôn 2, xã Hàm Liêm) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú đâm trên đường làng khiến Huy chết tại chỗ, Tâm chết trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị xây xát nhẹ. Tại hiện trường vụ tai nạn, 2 xe máy hư hỏng nặng.

* Hãi hùng kẻ nhẫn tâm sát hại người yêu đang mang thai

Ngày 25-8, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ nghi phạm Dịu (20 tuổi, xã Đắk Krông, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, biết người yêu 18 tuổi mang thai, đêm 23-8, Dịu hẹn đến căn chòi rẫy trong làng A Rọch (xã Đắk Sơ Mei) để tâm sự. Hai bên xảy ra cãi vã, gã bóp cổ bạn gái đến chết, sau đó sau đó dùng dây thừng treo xác nạn nhân lên cây. 

Sáng hôm sau, thi thể cô gái được dân làng phát hiện.

* Phó Trưởng Công an huyện bị thương khi khống chế kẻ ôm bình gas cố thủ

Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã ra lệnh bắt giữ Nguyễn Anh Dũng (18 tuổi, trú tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Thế Anh (Ảnh: CAND)

Vào trưa 23-8, Nguyễn Anh Dũng sau khi sử dụng ma túy đá đã dùng dao chém trọng thương người khác. Tổ công tác thuộc Công an huyện Tam Nông đã đến hiện trường. Dũng cố thủ trong nhà bếp, đóng chặt cửa rồi dùng xe máy và xe đạp có sẵn ở bên trong chặn ngang cửa.

Bên trong cửa sổ, Dũng dùng dây thép giăng kín, sau đó đấu nối dây điện, không cho ai tiếp cận. Thậm chí, Dũng tẩm xăng vào đệm, dùng dao cắt dây dẫn của bình gas, một tay ôm bình gas, tay còn lại cầm kiếm, tiếp tục la hét, chửi bới không cho ai tiếp cận. Anh ta đe dọa nếu ai xông vào sẽ châm lửa đốt.

Sau nhiều giờ cố thủ, Dũng bước ra ngoài và kẹp một con dao ở nách. Trung tá Phạm Thế Anh, Phó Trưởng Công an huyện Tam Nông đã quật ngã Dũng. Trong lúc khống chế, trung tá Anh bị chém vào tay, gây thương tích.

* Đàm phán thất bại, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đáp trả thương mại Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Liu Kun vừa lên tiếng khẳng định rằng, Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu Washington tiếp tục thực hiện các biện pháp thương mại vô lý nhằm vào Trung Quốc.

Đại diện 2 nước chỉ cho biết, họ đã trao đổi quan điểm nhưng chưa đồng thuận về lịch trình tổ chức thêm các cuộc họp bàn tương tự, mặc dù Trung Quốc đã đề xuất một buổi đàm phán tiếp theo diễn ra sau bầu cử quốc hội giữa nhiệm kì ở Mỹ vào ngày 6-11.

Vào hồi tháng 7, Mỹ là nước ra đòn đầu tiên trong cuộc chiến tranh thương mại này bằng việc đưa vào hiệu lực gói thuế quan 25% đối với 34 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, điều khiến Bắc Kinh có ngay biện pháp đáp trả tương tự.

Ngoài sự thâm hụt thương mại cho Mỹ lên tới 300 tỉ USD mỗi năm, Tổng thống Trump còn cáo buộc Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ, thao túng tiền tệ và bảo hộ kinh doanh cho những doanh nghiệp nội địa.

Theo các nhà kinh tế, Trung Quốc không thể là bên thắng cuộc trong trò chơi ăn miếng trả miếng về thuế quan do sự mất cân bằng thương mại như hiện nay. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn có thể sử dụng nhiều cách khác để gây thiệt hại tương đương cho Mỹ như hạn chế đầu tư, ngừng nhập khẩu năng lượng, bán tháo nợ công Mỹ và phá giá đồng nhân dân tệ.

* Lãnh đạo đối lập Nga bị bắt giữ ở Moscow

Phát ngôn viên của lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny, bà Kira Yarmysh, cho biết, ông Navalny vừa bị bắt giữ tại Moscow, do tham gia một cuộc biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm nay.

Khi cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra vào tháng 3, ông Navalny đã bị cấm tham gia ứng cử, do đang chịu án tù treo vì tội tổ chức biểu tình trái phép.

Ông Alexei Navalny đối lập mạnh mẽ với chính quyền của Tổng thống Nga Putin

Hiện lãnh đạo đối lập này đang lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình vào ngày 9-9 tới để phản đối chính sách của chính phủ Nga về vấn đề tuổi về hưu.

Ông Navalny đã rất nhiều lần phải ngồi tù vì tội tổ chức biểu tình trái phép. Lần gần nhất diễn ra là vào tháng 5, khi ông bị giam giữ 30 ngày vì kêu gọi người dân biểu tình chống Tổng thống Nga Putin.