Audio 26-8-2017: Khởi tố đối tượng xâm hại bé gái 10 tuổi sau tiệc sinh nhật

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng xâm hại cô bé 10 tuổi sau tiệc sinh nhật; Quấn 20kg vàng quanh người theo đường hàng không vào Hà Nội; Tấn công bằng dao vào cảnh sát bên ngoài điện Buckingham; Quân đội Ai Cập tiêu diệt 6 phần tử khủng bố cực kỳ nguy hiểm…  

Bản tin phát thanh ngày 26-8-2017.

* Chiều 25-8, Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã khởi tố Lâm Văn Quynh (18 tuổi) và Vàng Văn Tùng (19 tuổi) với cáo buộc có hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 22-8, Quynh đến nhà dự sinh nhật Tùng và để ý tới bé gái 10 tuổi có mặt tại đây. Tàn tiệc, sau chầu karaoke, Tùng rủ Quynh và bé gái cùng đi chơi trên một chiếc xe máy. Nữ sinh 10 tuổi ngồi giữa.

Khi xe đến xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, bé gái thấy hai người bạn nam lớn tuổi có biểu hiện bất thường nên xin về nhưng bất thành. Ngay sau đó tại bãi cỏ vắng, em đã bị Tùng và Quynh xâm hại tình dục.

Quynh và Tùng thực nghiệm hiện trường

* Tối 25-8, Qua công tác giám sát và kiểm tra thực tế hàng hóa, lực lượng chống buôn lậu của Hải quan Nội Bài phát hiện nghi vấn từ 5 hành khách người Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn kim loại có trọng lượng khoảng 20 kg nghi là vàng trang sức được nhóm đối tượng này cất giấu quanh người, đùi và ống chân. Ngay sau đó, nhóm đối tượng trên cùng toàn bộ tang vật đã bị bắt giữ.

* Ngày 25-8, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an huyện Hòa Thành, kiểm tra hành chính nơi ở của Trịnh Thái Nhã tại xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thanh. 

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 1 súng ngắn, 6 viên đạn, 4 cây dao, 4 cây kiếm tự chế, 3 cây đoản ba khúc, 4 gói methamphetamin, 1 cục heroin, 4 viên thuốc lắc...

Tại cơ quan Công an, Nhã khai nhận, đã mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh về cất giấu trong nhà để vừa sử dụng vừa chia nhỏ ra bán lại cho các đối tượng nghiện khác kiếm lời. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trịnh Thái Nhã

* Ngày 25-8, Công an quận 10, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Chí Tâm (29 tuổi) bảo vệ của nhà hàng Lộc Phát trên đường Thành Thái, quận 10, để khởi tố về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Trước đó, ngày 22-8, đối tác của Grab đến trung tâm hội nghị tiệc cưới Queen Plaza nằm trên đường Thành Thái, quận 10 để tổ chức họp mặt.

Trong quá trình đến dự tiệc, do bãi xe của trung tâm không đủ sức chứa nên bảo vệ đã hướng dẫn cho khách đậu xe ra bên ngoài đường. Trong quá trình nhắc nhở, Tâm đã lấy khúc gỗ đập phá những xe ô tô đó. Sau khi đập phá tổng cộng 9 xe ô tô, Tâm đã bị các lái xe bắt giữ giao công an.

* Cảnh sát Anh cho biết, một đối tượng là nam giới đã dùng một con dao lớn tấn công hai cảnh sát bên ngoài điện Buckingham, tại London, Anh vào tối 25-8. Đối tượng này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hai cảnh sát bị tấn công bị thương nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Theo cảnh sát, đối tượng tấn công trong độ tuổi ngoài 20, đã bị bắt gần nơi ở của Nữ hoàng Elizabeth, tại London.

Không có thành viên nào trong Hoàng gia Anh có mặt tại cung điện ở thời điểm xảy ra vụ việc. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết hiện chưa thể bình luận về động cơ của đối tượng tấn công.

Cảnh sát Anh lập hàng rào an ninh sau khi vụ việc xảy ra

* Theo quân đội Ai Cập ngày 25-8, sáu phần tử khủng bố cực kỳ nguy hiểm đã bị tiêu diệt và 4 tên khác bị thương trong một truy quét cùng ngày của các lực lượng an ninh Ai Cập tại Bán đảo Sinai.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên Facebook, người phát ngôn quân đội Ai Cập, ông Tamer al-Refaay thông báo rằng lực lượng quân đội cũng đã phá hủy ba kho chứa với tổng cộng 350 thiết bị nổ, 12 hầm trú ẩn, 13 xe gắn máy và 7 ôtô của các phần tử khủng bố tại Bán đảo Sinai.

* Ngày 25-8, các nhà điều tra của quân đội Iraq cho biết đã phát hiện hai hố chôn tập thể có chứa 500 thi thể các nạn nhân của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần một nhà tù của IS ở thành phố Mosul.

Trong một thông báo, nhóm điều tra an ninh thuộc quân đội Iraq thông báo một hố chôn gần vị trí của nhà tù Badoush có chứa 470 thi thể các tù nhân bị phiến quân IS sát hại, trong khi lực lượng chức năng cũng phát hiện 30 thi thể khác tại hố chôn thứ hai gần đó.

Theo một quan chức an ninh yêu cầu giấu tên, hầu hết các nạn nhân được cho là những người Hồi giáo dòng Shiite hoặc thành viên thuộc các tộc người thiểu số khác ở Iraq.