[AUDIO 26-6-2020] Tìm thấy nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Móng Cái

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tìm thấy nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Móng Cái; Xem xét hỗ trợ gia đình có tiền điện tăng hơn 190 lần; Nắng nóng gay gắt, cá chết nổi trắng mặt hồ; Lừa đảo đưa người sang New Zealand, “nữ quái” chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng; Làn sóng bùng phát dịch Covid-19 trở lại châu Âu; Nữ Thủ tướng Đan Mạch lần thứ 3 hoãn cưới vì bận họp về Covid-19; Canada từ chối trao đổi bà Mạnh Vãn Chu.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Tìm thấy nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Móng Cái

Theo thông tin từ lãnh đạo TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sáng ngày 26-6, lực lượng chức năng đã tìm thấy nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế CentreWay (phường Trà Cổ, TP Móng Cái). Trước đó, ngày 22-6, nam thanh niên bị tổ công tác của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) phát hiện khi đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường biên giới và được đưa đến khu vực cách ly CentreWay để thực hiện quy trình cách ly y tế, phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.

Khu cách ly y tế CentreWay ở TP Móng Cái

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm và nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nam thanh niên đã bỏ trốn vào ngày 24-6.

* Xem xét hỗ trợ gia đình có tiền điện tăng hơn 190 lần

Chiều tối ngày 25-6, ông Hoàng Văn Quảng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra vụ việc 1 gia đình trong địa bàn tỉnh có giá tiền điện tăng hơn 190 lần. Theo đó, quá trình đối chiếu đồng hồ cho thấy chỉ số điện đã được ghi đúng. Nguyên nhân dẫn tới việc chỉ số điện nhảy vọt là do dây điện sau công tơ bị chập chạm mạch trên mái tôn.

Về hướng giải quyết, ông Quảng cho biết, trước mắt, gia đình này chỉ phải nộp một số tiền bằng số tiền của tháng sử dụng nhiều nhất là 130 nghìn đồng.

* Nắng nóng gay gắt, cá chết nổi trắng mặt hồ

Trong những ngày gần đây, một lượng cá rô phi chết nổi dày đặc trên mặt nước hồ Trạm (Đồng Hới, Quảng Bình) tạo thành từng mảng lớn, ken đặc 1 phần mặt hồ, bốc mùi hôi thối đã gây ảnh hưởng tới đời sống người dân trong khu vực.

Hình ảnh cá chết nổi trắng mặt hồ Trạm tại tỉnh Quảng Bình

Chính quyền địa phương đã tới xem xét và xác định nguyên nhân ban đầu của tình trạng này là do thời tiết nắng nóng, lượng mưa ít, mực nước tại hồ Trạm giảm xuống thấp, nhiệt độ nước tăng cao, khiến cho tảo phát triển nhanh với số lượng lớn đã làm giảm lượng ô xy trong nước.

* Lừa đảo đưa người sang New Zealand, “nữ quái” chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Ngày 25-6, tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Trần Thị Hoa (SN 1980, trú thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận đã lừa đảo và chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng của 4 gia đình gia đình trú tại huyện Lộc Hà để làm thủ tục cho con em họ sang New Zealand xuất khẩu lao động nhưng không đưa người đi. Được biết, toàn bộ số tiền bị cáo đã dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bị cáo Trần Thị Hoa 

Bị cáo Hoa sau đó đã bị tuyên phạt 15 năm tù giam và yêu cầu bồi thường 1,8 tỷ đồng cho các nạn nhân.

 * Làn sóng bùng phát dịch Covid-19 trở lại châu Âu

WHO đã đưa cảnh báo về nguy cơ bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 ở châu Âu khi số ca lây nhiễm đang tăng lên nhanh chóng sau kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế của các quốc gia tại khu vực này.

Châu Âu đứng trước nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19

Quan chức WHO cho biết, 30 quốc gia châu Âu đã ghi nhận sự gia tăng về số ca nhiễm mới trong 2 tuần gần đây. Tại 11 trong số 30 quốc gia này, tốc độ lây nhiễm gia tăng đã dẫn tới tình trạng tái bùng phát dịch và nếu không được kiểm soát, sẽ đẩy hệ thống y tế tại châu Âu tới bờ vực sụp đổ thêm một lần nữa.

* Nữ Thủ tướng Đan Mạch lần thứ 3 hoãn cưới vì bận họp về Covid-19

Hãng AFP đưa tin, Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen ngày 25-6 thông báo bà sẽ phải hoãn đám cưới với vị hôn phu Bo Tengberg lần thứ 3 vì trùng lịch với hội nghị thượng đỉnh của EU.

Nữ thủ tướng Đan Mạch và vị hôn phu

Kỳ họp Hội đồng Châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 17 và 18-7 với sự tham gia của 27 người đứng đầu các quốc gia thành viên. Đây là sự kiện hội nghị thượng đỉnh đầu tiên các lãnh đạo sẽ tham gia trực tiếp kể từ khi nhiều quốc gia châu Âu ban lệnh phong tỏa ngăn dịch bệnh lây lan.

* Canada từ chối trao đổi bà Mạnh Vãn Chu

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 25-6 dã bác bỏ lời kêu gọi của nhóm công dân Canada, trong đó có cựu thẩm phán tòa án tối cao, yêu cầu chấm dứt vụ xét xử dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu nhằm đổi lấy tự do cho 2 công dân nước này bị bắt giữ ở Trung Quốc.

Tuyên bố được Thủ tướng Trudeau đưa ra trong bối cảnh ông phải chịu áp lực gia tăng từ mọi phía, bao gồm cả chính đảng của mình về vụ việc trên.