Audio 26-6-2018: Nghi án chơi ma túy tập thể trong chưng cư I-Home gây cháy

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội kỷ luật hàng loạt thanh tra xây dựng; Nghi án chơi ma túy tập thể trong chung cư I-Home gây cháy; Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ đồng tại Thanh Hóa; Mỹ lên kế hoạch cản Trung Quốc đầu tư vào các công ty công nghệ…

Bản tin phát thanh ngày 26-6-2018.

*Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội gửi HĐND trước kỳ họp thứ sáu (dự kiến từ ngày 4 đến 6-7), nhiều tập thể, cá nhân thanh tra xây dựng đã bị kỷ luật do buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Cụ thể, từ ngày 1-10-2017 đến hết ngày 31-5, Sở Xâỵ dựng đã thành lập hội đồng kỷ luật và ban hành một quyết định, chỉ đạo Chánh thanh tra Sở ban hành 33 quyết định để kỷ luật đối với các cá nhân có khuyết điểm. Trong đó, 29 trường hợp bị khiển trách; 5 trường hợp bị cảnh cáo.

*Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang phối hợp điều tra làm rõ vụ cháy xảy ra tại chung cư I-Home trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp, TP.HCM). Theo một cán bộ Công an quận Gò Vấp, quá trình khám nghiệm phát hiện trong căn hộ ở tầng 6 chung cư có dấu vết của nhiều người đang tụ tập. Hình ảnh từ camera an ninh cũng thể hiện điều này.

Vụ cháy chung cư nghi do chơi ma túy tập thể gây ra.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 5 hộp quẹt gas, đèn cầy và một bịch nylon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy có khối lượng tương đương một gói thuốc lá. Theo cảnh sát, căn hộ phát cháy là do một người thuê lại.

*CAT Quảng Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp tên “yêu râu xanh” Vũ Thanh Hải (25 tuổi), trú tại xã Tiền An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 29-3, Vũ Văn Hải điều khiển xe mô tô lang thang khu vực phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, phát hiện thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên xe máy ở vỉa hè tâm sự nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Hải dùng dao nhọn đe dọa, khống chế đôi nam nữ, yêu cầu nam thanh niên đưa điện thoại và ví tiền cho người phụ nữ rồi đi xuống hồ nước, sau đó Hải thực hiện hành vi đồi bại với cô gái.

Cảnh sát dựng lại hiện trường vụ cướp tài sản, hiếp dâm.

*Sau một thời gian theo dõi và lập phương án đấu tranh, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng là Hồ Đức Tuấn (Tuấn béo) và Nguyễn Văn Tuân (Tuân Sáu), đều là người huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mở rộng điều tra vụ việc, Công an bắt giữ thêm nhiều người khác trong đường dây cá độ bóng đá của Tuấn và Tuân.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy số tiền cá cược, lô đề của đường dây đánh bạc này thể hiện qua các giao dịch lên đến gần 100 tỷ đồng.

*Bộ Tài chính Mỹ đang soạn thảo các quy định nhằm ngăn các doanh nghiệp có từ 25% cổ phần do Trung Quốc nắm giữ thâu tóm các công ty Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng - tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Tờ báo này cũng nói rằng Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Thương mại Mỹ đang lên kế hoạch thắt chặt kiểm soát xuất khẩu để ngăn không cho những công nghệ quan trọng được xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc. Nguồn tin cho hay các kế hoạch trên dự kiến sẽ được công bố trong tuần này, nhưng vẫn chưa hoàn tất, và các doanh nghiệp trong ngành công nghệ sẽ được phép góp ý trước khi kế hoạch chính thức có hiệu lực.

*Meituan Dianping, startup công nghệ giá trị thứ 4 thế giới của Trung Quốc, vừa tiết lộ khoản lỗ lớn ngay trước thềm thương vụ niêm yết cổ phiếu lần đầu (IPO) đang được đặt nhiều kỳ vọng.

Startup công nghệ giá trị thứ 4 thế giới của Trung Quốc, vừa tiết lộ khoản lỗ lớn.

Cụ thể, startup giao đồ ăn và đánh giá nhà hàng lớn nhất tại Trung Quốc này, báo lỗ ròng 19 tỷ Nhân dân tệ (2,9 tỷ USD) trong năm 2017, chủ yếu do chi phí marketking và nghiên cứu cao. Dù vậy, năm 2017, công ty này ghi nhận doanh thu tăng hơn gấp đôi, lên 33,9 tỷ Nhân dân tệ.