Audio 26-6-2015: DPA xin lỗi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Singapore hoan nghênh du khách Việt

ANTĐ - Hãng thông tấn DPA gửi thư xin lỗi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh; Singapore hoan nghênh người Việt đến du lịch; Bóc đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 490 bánh heroin, 2 khẩu súng; Bắt hai nhân viên móc trộm điện thoại của hành khách đi máy bay; Máy bay nhỏ rơi ở Nhật làm cháy nhà và ôtô; Phương Tây thừa nhận người Crimea hạnh phúc khi thuộc về Nga; Vũ khí của Nga là sự thay thế tin cậy các sản phẩm của Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 26-7.

*Ngày 26-7, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết hãng thông tấn Đức DPA đã gửi thư xin lỗi Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh về bản tin mà hãng thông tấn này đã đăng trước đó có nội dung sai lệch về tình hình sức khỏe của Đại tướng. Ông Tuấn cho biết bức thư này đã được DPA gửi đến ông Tuấn vào tối 25-7, ngay sau khi Đại tướng Phùng Quang Thanh từ Pháp trở về nước. DPA cũng nhờ ông Tuấn chuyển bức thư đến tận tay Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Trung tướng Võ Văn Tuấn nói cá nhân ông và Bộ Quốc phòng hoan nghênh động thái này của DPA.

Audio 26-6-2015: DPA xin lỗi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Singapore hoan nghênh du khách Việt ảnh 1

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh

*Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore ngày 24-7 đã tiếp tục làm việc với lãnh đạo cấp cao Cơ quan Quản lý cửa khẩu và nhập cư Singapore (ICA) để làm rõ thông tin một số công dân Việt Nam bị từ chối nhập cảnh Singapore thời gian qua. ICA khẳng định chính sách của Singapore hoan nghênh công dân các nước, trong đó có công dân Việt Nam, đến du lịch Singapore. Singapore hoàn toàn không áp dụng bất kỳ hình thức hay biện pháp phân biệt đối xử nào với công dân Việt Nam. Tuy nhiên, ICA không cho nhập cảnh đối với những công dân sử dụng các hộ chiếu với nhân thân khác nhau để nhập cảnh nhiều lần vào Singapore, những công dân vi phạm pháp luật tại Singapore hoặc những công dân nhập cảnh vào Singapore với mục đích tìm việc làm.

*Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an ngày 25-7 đã thông tin về chuyên án bóc gỡ đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, theo hành trình từ Sơn La về Hà Nội, Lạng Sơn và đưa sang Trung Quốc. Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng, thu 2 súng K59, 1 hộp tiếp đạn K59, 1 băng đạn của súng AR15. Tổng số tang vật ma túy thu được là gần 500 bánh heroin được giấu trong 3 bình gas. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi), quê quán Hưng Hà, Thái Bình, kinh doanh nhà hàng, karaoke ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Audio 26-6-2015: DPA xin lỗi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Singapore hoan nghênh du khách Việt ảnh 2
Các đối tượng chính trong vụ án

*Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngày 24-7,  hai nhân viên phục vụ mặt đất đã bị cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an bắt giữ vì hành vi ăn trộm đồ của hành khách. Cụ thể, ngày 20-7, hành khách Jin Sun Mi, sinh năm 1988, quốc tịch Hàn Quốc, đi chuyến bay VJ961/INC-HAN hành trình Incheon (Hàn Quốc) - Hà Nội của hãng hàng không Vietjet Air khai báo mất 1 điện thoại Samsung Note 2 màu trắng (trị giá khoảng 400 USD). Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, đã tiếp nhận vụ việc và tổ chức điều tra. Qua đấu tranh, 2 nhân viên bốc xếp là Lê Văn Thiện và Lê Trọng Tài thuộc Công ty mặt đất Hà Nội (HGS) phục vụ bốc xếp chuyến bay từ Incheon về Nội Bài đã khai nhận hành vi trộm cắp điện thoại trên.

*Một chiếc máy bay cỡ nhỏ vừa bị rơi sáng ngày 26-7 tại quận Chofu, thủ đô Tokyo của Nhật làm bốc cháy một số ngôi nhà và ôtô tại nơi xảy ra tai nạn. Nguồn tin từ Sở cứu hỏa Tokyo cho biết, một người được đưa ra từ máy bay rơi trong tình trạng bất tỉnh. Một người khác được tìm thấy trong đống đổ nát dưới đất và cũng bất tỉnh. Chưa có thông tin chi tiết về số thương vong trong tai nạn và hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở trên máy bay bị rơi. Đài NHK của Nhật cho biết có 3 người bị nạn nhưng không thông tin thêm chi tiết.

Audio 26-6-2015: DPA xin lỗi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Singapore hoan nghênh du khách Việt ảnh 3
Máy bay rơi ở Tokyo - Nhật lúc 11 giờ theo giờ địa phương khiến ít nhất 3 người chết

*Sau 2 ngày đi thăm khu vực Crimea, nghị sỹ Pháp Thierry Mariani đã nói trong cuộc họp báo ở Moscow vào hôm thứ 7 (25-7) rằng, người dân Crimea “có vẻ hạnh phúc khi được trở lại Nga”. Cùng với đó, phái đoàn của Pháp cũng xác nhận Crimea là một khu vực yên bình. Nghị sỹ Mariani dẫn đầu nhóm 10 chính trị gia này đã nói rằng, cư dân ở Crimea được đảm bảo là họ không phải đối mặt với tình cảnh của những người dân sống tại các khu vực Lugansk và Donetsk ở miền đông Ukraine. Hiện các khu vực này vẫn đang bị chiến tranh tàn phá do xung đột giữa quân chính phủ Ukraine với lực lượng phiến quân ly khai.

*Theo tạp chí National Interest, Mỹ cung cấp vũ khí cho hầu hết khách hàng trên toàn cầu. Tuy nhiên, Mỹ không bán vũ khí một số quốc gia do các quan ngại về chính trị và chiến lược. Với các nước này, Nga chính là sự thay thế tin cậy các sản phẩm của Mỹ. Hiện nay, Trung Quốc là khách hàng mua nhiều vũ khí Nga. Các cường quốc đang nổi lên khác như Ấn Độ, Brazil, Indonesia và Iran đang hướng tới mua vũ khí Nga. Ngay cả các quốc gia thân phương Tây như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, và Hàn Quốc từng xem xét mua vũ khí Nga.

Audio 26-6-2015: DPA xin lỗi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Singapore hoan nghênh du khách Việt ảnh 4

Triển lãm quân sự Oboronexpo 2014 diễn ra tại Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moscow quy tụ nhiều dàn vũ khí hiện đại của khoảng 240 công ty quốc phòng Nga và các tập đoàn đến từ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Đức, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.