Audio 26-4-2018: "Tú bà" cầm đầu đường dây đưa 16 phụ nữ qua Malaysia bán dâm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: “Tú bà” cầm đầu đường dây đưa 16 phụ nữ qua Malaysia bán dâm; Đã bắt 1 nghi phạm trong vụ thi thể cháy xém trong bao tải ở Hà Nội; Tử hình đối tượng nghiện hút đốt xác nạn nhân và cướp tài sản; Tổng thống Pháp cam kết rút quân khỏi Syria sau khi đánh bại IS….

Bản tin phát thanh ngày 26-4-2018.

*Ngày 25-4, Công an Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cùng Công an TP HCM bắt quả tang Lâm Thị Thảo (27 tuổi, quê Tây Ninh) đang chuẩn bị đưa 3 cô gái (18 -30 tuổi) sang Malaysia bán dâm.

Theo điều tra ban đầu, năm 2015 Thảo sang Malaysia làm tiếp viên trong quán bar, karaoke và trực tiếp đi bán dâm. Từ đây, Thảo lập đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang Malaysia "tiếp khách". Thảo đã bán 16 phụ nữ ở Tây Ninh và các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu qua Malaysia. Công an Tây Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng nước bạn để giải cứu các nạn nhân.

Đối tượng Thảo.

*Sáng 26-4, cơ quan điều tra đã bắt được một nghi phạm vụ thi thể nam giới bị cháy, nhét trong bao tải vứt ven đường ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 24-4, một người phụ nữ phát hiện thi thể người đang phân hủy tại khu vực đất trống thuộc khu vực Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1 nên đã báo cơ quan Công an. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân.

*Chiều 24-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Chiến (38 tuổi, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) hình phạt chung là tử hình về bốn tội danh: giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản. Tuấn là đối tượng nghiện nặng.

Trong năm 2016, Chiến đột nhập vào nhiều nhà dân trộm cắp tài sản. Điển hình là vụ việc xảy ra vào tối 10-11-2016, Chiến tới nhà bà Ngô Thị Lâm (56 tuổi, gần nhà đối tượng) mục đích để trộm tài sản.

Đối tượng trốn dưới gầm giường và bị bà Lâm phát hiện, đối tượng liền lao ra lấy gậy gỗ đánh nạn nhân tử vong rồi lấy đi một số tiền mặt và vàng của nạn nhân. Trước khi đi, Chiến đã phóng hỏa đốt căn nhà của nạn nhân.

*Vào khoảng 13h30’ ngày 25-4, tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đối tượng Bùi Văn Tiến (34 tuổi) trú tại thôn Minh Thành vốn có biểu hiện bị bệnh tâm thần đã đuổi đánh mẹ đẻ của mình.

Đúng lúc đó, Tiến thấy cháu Lê Tuấn T. (4 tuổi) đang chơi gần đó nên đã lấy đá ném nhưng không trúng. Tiến tiếp tục dùng xà beng đánh vào đầu cháu T. khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Đối tượng tâm thần đánh cháu bé tử vong.

*Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25-4 cho biết, Pháp sẽ theo sau Mỹ trong việc rút các lực lượng khỏi Syria sau khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại.

Phát biểu trước các sinh viên tại thủ đô của Mỹ, Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng "trọng tâm hàng đầu" của Pháp là cuộc chiến chống IS. Tôi và tổng thống Donald Trump có chung quan điểm.

*Ngày 26-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẽ không từ chức và giải tán chính phủ bất chấp các vụ bê bối đang làm sụt giảm nghiêm trọng niềm tin của cử tri đối với chính quyền Abe.

Tuy nhiên, ông thừa nhận trách nhiệm của bản thân đã khiến các cử tri đánh mất niềm tin đối với chính quyền sau một loạt vụ bê bối gần đây. Thủ tướng Abe cam kết "sẽ kiên quyết thực thi các chính sách tốt nhất để khôi phục niềm tin của cử tri và nhanh chóng sửa chữa những sai lầm từ gốc rễ của vấn đề".