Audio 26-3-2016: Nghịch súng hoa cải, cháu bé 9 tuổi bị bắn trúng 8 viên đạn vào người

ANTĐ -Hãi hùng bé gái bị bắn 8 viên đạn vào người; Bé gái 5 tuổi tử vong sau 5 ngày tiêm phòng; Nổ súng bắn thủng lốp xe buôn lậu bỏ chạy; Thổ Nhĩ Kỳ chê châu Âu "thiếu năng lực" sau vụ khủng bố Bỉ; IS đánh bom tự sát tại lễ trao cúp bóng đá ở Iraq, 100 người thương vong; Nhật Bản: IS trở thành mối đe dọa ngày càng lớn tại Đông Á....

Bản tin phát thanh ngày 26-3.

*Trưa  26-3, bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, họ vừa chuyển cháu Yến (9 tháng tuổi, trú tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) từ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc sang Khoa Ngoại chấn thương để tiếp tục phẫu thuật gắp các viên đạn.

Theo anh Hầu Văn Thành (20 tuổi, bố của bé Yến), chiều 25-3, vợ chồng anh đi rẫy để bé Yến ở nhà với chú tên Tiến (3 tuổi).  Khi mọi người vắng nhà, Tiến lục lọi và tìm được khẩu súng hoa cải tự chế cất trong nhà. Trong lúc đùa nghịch, Tiến vô tình bóp cò. Hệ quả là 8 viên đạn bắn trúng vào người bé Yến.

Các y, bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiến hành phẫu thuật và gắp được 4 viên đạn chì khỏi chân phải của bé Yến. Hiện vẫn còn 4 viên khác nằm trong bụng, ngực và chân trái của bệnh nhi. Tuy nhiên, do sức khỏe cháu bé quá yếu nên các bác sĩ chưa thể tiến hành ca phẫu thuật lấy đạn thứ 2.

Bệnh nhi bị trúng 8 viên đạn hoa cải

*Ngày 25-3, gia đình anh Phạm Văn Bình (34 tuổi), xã Yên Thắng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) cho biết, những ngày qua vô cùng đau xót trước cái chết bất thường của con gái anh là cháu Phạm Hồng Ngọc, sinh năm 2011. Cháu Ngọc tử vong không rõ nguyên nhân sau khi sốt cao, co giật, hoảng loạn, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Ngày 19-3, sau khi nhận được thông báo và giấy mời của Trạm Y tế xã Yên Thắng về việc tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm màng não Mô cầu, gia đình đã đưa cháu đến Trạm Y tế xã để tiêm phòng.

Sau khi tiêm cháu Ngọc được yêu cầu ở lại trạm y tế xã khoảng 30 phút để theo dõi sau đó mới cho về nhà. Những ngày sau đó, cháu Ngọc ăn uống, vui chơi bình thường và không hề có phản ứng, triệu chứng gì. Đến ngày 23-4 cháu có biểu hiện sốt nhẹ nên gia đình cho cháu nghỉ học ở nhà, tuy nhiên sức khỏe của cháu ngày càng trầm trọng hơn, khi đưa tới bệnh viện cấp cứu thì cháu đã tử vong.

*Vào khoảng 14h chiều 25-3, công an Quảng Ninh nhận được nguồn tin báo 1 chiếc xe bán tải đang chở hàng lậu trên xe là tê tê, loại động vật hoang dã trong danh mục cấm buôn bán. Chiếc xe này đang lưu thông trên quốc lộ 18 hướng TP Hạ Long - Móng Cái. Khi phát hiện chiếc xe bán tải trên, lực lượng chức năng dùng xe tải để chặn bắt. Phát hiện thấy thấy lực lượng chức năng chặn đường, đối tượng đã lùi xe đâm hỏng một xe tải van của lực lượng chức năng đang khóa đuôi và quay đầu bỏ chạy theo hướng Móng Cái – Hạ Long.

Một đối tượng bị bắt giữ sau khi bỏ chạy lên rừng

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân cũng như các phương tiện làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng buộc phải nổ 2 phát súng, nhắm vào lốp trước của xe. Ngay sau khi bị bắn xịt lốp, 2 đối tượng trên ôtô đã bỏ xe, chạy lên đồi. Lực lượng chức năng đã truy bắt được 1 đối tượng, đối tượng còn lại đang bỏ trốn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định chiếc xe đang dùng là BKS giả, trên xe hàng ghế sau và thùng xe chở rất nhiều tê tê.

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 25-3 cáo buộc giới chức Bỉ đã tỏ ra mềm mỏng trước những nhóm phiến quân, đồng thời cho rằng họ phải chịu trách nhiệm vì thất bại tình báo dẫn tới các vụ tấn công ở thủ đô Brussels do các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra.

Tổng thống Erdogan cũng cho rằng giới chức nhiều nước châu Âu đã cho thấy họ "không đủ năng lực" sau khi Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất tên Ibrahim El Bakraoui, một trong những kẻ tham gia tấn công sân bay Zaventem, song  Brussels đã trả tự do cho tên này.

Hồi tháng Sáu năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất Ibrahim El Bakraoui về Hà Lan và gửi cảnh báo tới Bỉ về khả năng tên này là một tay súng nước ngoài tới Syria tham chiến.

Tuy nhiên, sau khi được trả về Bỉ, Ibrahim El Bakraoui đã được trả tự do sau khi giới chức nước này không phát hiện được các bằng chứng liên quan.

*Ngày 25-3, một vụ tấn công liều chết tại một sân vận động ở một thành phố gần thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đang diễn ra một trận thi đấu bóng đá địa phương, làm ít nhất 29 người thiệt mạng và 71 người khác bị thương.

Một vụ đánh bom khủng bố tại Iraq (Ảnh minh họa)

Theo một viên cảnh sát địa phương, vụ đánh bom tự sát xảy ra tại thành phố Iskanderiyah, cách Baghdad 30 dặm (khoảng gần 50km) về phía nam. Kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ tung quả bom tại đám đông đang tham dự lễ trao cúp cho đội thắng.

Trong số những người thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố này có thị trưởng thành phố Iskanderiyah.

*Japan Times đưa tin, đánh giá Chiến lược Đông Á 2016 được công bố ngày 25/3 của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn ở Đông Á.

Đánh giá trên nêu rõ: "IS đe dọa tới an ninh của Đông Á, bao gồm cả Nhật Bản, khi nhắm tới người dân châu Á và các Đại Sứ quán châu Á tại Trung Đông. Nhóm này đã cho thấy tham vọng mở rộng lãnh thổ, cũng như tuyển mộ các tay súng nước ngoài từ các quốc gia châu Á."

Audio 26-3-2016: Nghịch súng hoa cải, cháu bé 9 tuổi bị bắn trúng 8 viên đạn vào người ảnh 4
IS đe dọa tới an ninh của Đông Á

Đánh giá trên được công bố ba ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một người Nhật Bản 23 tuổi bị nghi đang tìm cách vượt biên giới để vào Syria gia nhập IS.  Đây được coi là một trường hợp hiếm hoi khi có sự xuất hiện của công dân Nhật Bản muốn gia nhập lực lượng các tay súng nước ngoài đang tham chiến cho IS ở Syria. Sau đó, người đàn ông này đã bị trục xuất trở về Nhật Bản hôm 24-3 vừa qua..