Audio 26-3-2015: Chân dung gã giang hồ vận chuyển ma túy thuê và vụ trực thăng quân sự rơi trên đảo Phú Quý

ANTĐ -Lý lịch đặc biệt của gã giang hồ vận chuyển ma túy thuê; Rơi trực thăng quân sự trên đảo Phú Quý, 3 người bị thương; Vụ sập giàn giáo ở Formosa: 17 người đã tử vong; Tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc máy bay rơi ở Pháp; Hai quan chức cấp cao Ukraine bị bắt ngay tại cuộc họp truyền hình trực tiếp; Đóng cửa nhà hàng Trung Quốc kỳ thị người da màu…

Bản tin phát thanh ngày 26-3 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố Đinh Đắc Khánh (34 tuổi, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi vận chuyển trái phép gần 2kg ma túy tổng hợp từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường hàng không.

Đối tượng Đinh Đắc Khánh

Theo cơ quan điều tra, tuổi thơ của Đinh Đắc Khánh gắn liền với trại tị nạn và cuộc sống đường phố Hồng Kông. Năm 8 tuổi, bị mẹ bỏ rơi, Khánh theo người thân vượt biên sang Trung Quốc. Đứa trẻ sống lang thang, thiếu sự chăm sóc của mẹ cha đã nhanh chóng trở thành “công cụ” của các ông trùm ma túy. Nhiều lần bị giam giữ, giáo dục nhưng rốt cuộc đối tượng vẫn không thoát khỏi sự lôi kéo của các băng nhóm tội phạm, tiếp tục phạm tội.

*Trong lúc bay từ Phan Rang ra đảo Phú Quý, khi chuẩn bị hạ cánh, máy bay quân sự Mi 8 mang số hiệu 7850 bất ngờ gặp sự cố và rơi tự do từ độ cao 10-15m. Một người trong đoàn bị thương nặng, 2 người khác bị thương nhẹ. Sự cố trên xảy ra vào 9h10 phút hôm nay (26-3) tại sân bay quân sự đảo Phú Quý. Chiếc máy bay Mi-8 7850 này thuộc đoàn bay 937 chuyên làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Máy bay quân sự Mi 8 mang số hiệu 7850 bất ngờ gặp sự cố và rơi

*Tối 25-3, tại dự án Formosa, Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ sập giàn giáo khiến hàng chục người bị vùi lấp trong đống đổ nát. Tại thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng 50 công nhân đang làm việc tại công trình này.

Đến hơn 23h đêm 25-3, đã có 12 người chết và hơn 20 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh. Lúc 1h29 ngày 26-3, thông tin từ hiện trường cứu hộ cho biết, đã có thêm 2 nạn nhân nữa tử vong, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên con số 14. Sáng 26-3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh báo cáo qua đường dây nóng, số người thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo ở khu kinh tế Vũng Áng đã lên tới 17 người và 24 người bị thương.

Thi thể 1 công nhân vụ sập giàn giáo được đưa ra ngoài

*Lực lượng cứu hộ Pháp ngày 25-3 đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai của chiếc máy bay xấu số mang số hiệu 4U 9525 của hãng hàng không Đức Germanwings bị rơi ngày 24-3, song chíp điện tử lưu trữ dữ liệu vẫn chưa thể tìm thấy. Theo lời Tổng thống Pháp Francois Hollande, một trong số ưu tiên của lực lượng cảnh sát và các nhà điều tra tại hiện trường là tìm kiếm chíp dữ liệu của chiếc hộp đen thứ hai vẫn mất tích.

Đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai của chiếc máy bay xấu số mang số hiệu 4U 9525 của hãng hàng không Đức Germanwings.


*Trong cuộc họp nội các hôm 25-3, giám đốc dịch vụ khẩn cấp Ukraine Serhiy Bochkovsky, và phó giám đốc Vasyl Stoyetsky đã bị cảnh sát còng tay ngay trước mặt các phóng viên, vì cho rằng dính líu đến các vụ tham nhũng cấp cao của nhà nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Avakov cho biết vụ bắt giữ này có liên quan đến các khoản tiền bất hợp pháp trong các hợp đồng mua bán, đấu thầu. Bộ Nội vụ Ukraine cũng miễn nhiệm tất cả các trưởng khu vực trong cơ quan dịch vụ khẩn cấp vì nghi ngờ họ tham gia vào một chiến dịch tham nhũng chuyển tiền ra nước ngoài.

*Một nhà hàng Trung Quốc nằm trong khu dân cư và thương mại đông đúc ở thủ đô Nairobi của Kenya vừa bị buộc phải đóng cửa, sau khi nhà hàng này không cho khách là người châu Phi đến ăn sau 5h chiều. Chủ nhà hàng nói rằng, biện pháp này được thực hiện sau một vụ cướp năm 2013 và đã xin lỗi vì gây bực bội cho mọi người.

Báo chí địa phương đưa tin, chủ và quản lý nhà hàng Trung Quốc còn bị cơ quan di trú Kenya triệu tập, trong khi một nghị sĩ nước này yêu cầu Ủy ban an ninh Quốc hội điều tra vụ việc.