[AUDIO 26-2-2019] Tòa án ở Long An bị buộc bồi thường gần 300 triệu đồng vì xử oan

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Hà Nội; Tòa án ở Long An bị buộc bồi thường gần 300 triệu đồng vì xử oan; Người chồng hoang tưởng siết cổ hại chết vợ; Bắt nhóm đối tượng dùng súng bắn một người trọng thương; Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tới Việt Nam; Mỹ ban hành lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Venezuela.

* Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Hà Nội

Kết thúc hành trình dài 170km từ ga biên giới Đồng Đăng - Lạng Sơn, lúc 10h45 trưa 26-2, đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới địa phận Hà Nội. Nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ về khách sạn 5 sao Melia với sự hộ tống của lực lượng cảnh sát Việt Nam và an ninh Triều Tiên.

[AUDIO 26-2-2019] Tòa án ở Long An bị buộc bồi thường gần 300 triệu đồng vì xử oan ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn Triều Tiên tại khách sạn Melia

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, một hội nghị về hòa bình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới. Hà Nội là nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng có thể tiếp tục nối dài những tiến triển đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

* Tòa án ở Long An bị buộc bồi thường gần 300 triệu đồng vì xử oan

Ngày 25-2, TAND tỉnh Bến Tre xử phúc thẩm, bác kháng cáo của TAND huyện Châu Thành (tỉnh Long An), giữ nguyên án sơ thẩm, buộc phải bồi thường cho anh Đặng Ngọc Thanh (quê huyện Châu Thành, Bến Tre) gần 300 triệu đồng.

Anh Thanh nhận hoa từ cơ quan tố tụng trong buổi xin lỗi vào tháng 12-2017

Theo hồ sơ, 6 năm trước, anh Thanh được ông Phạm Thanh Sang (43 tuổi, chủ sà lan chở cát đá) thuê làm thuyền trưởng lái sà lan trên sông Vàm Cỏ. Sau đó, do có việc gấp nên anh Thanh giao lại sà lan cho ông Sang. 

Ông Sang lái sà lan được một đoạn tiếp tục giao lại cho anh Võ Văn Quốc - người phụ việc. Khi đến Long An, do không chú ý quan sát, Quốc để sà lan tông chìm ghe chở xi măng khiến ba mẹ con tử vong.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Châu Thành tuyên phạt anh Thanh 7 năm tù về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Bản án sau đó bị TAND tỉnh Long An tuyên hủy. Sau bảy tháng bị giam, anh Thanh được trả tự do và được đình chỉ điều tra với lý do "hành vi không cấu thành tội phạm". 

* Người chồng hoang tưởng siết cổ hại chết vợ

Chiều 25-2, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Mong Văn Hòa (30 tuổi) về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, ngày 11/2 sau khi sử dụng ma túy đá, Hòa cho rằng có người muốn sát hại mình nên siết cổ vợ, rồi rút kiếm tự cứa vào cổ.

Khi anh vợ gọi điện thoại, Hòa thông báo "đã giết vợ". Công an đến nhà phá cửa, phát hiện vợ Hòa đã tử vong, anh ta bị thương.

Một cán bộ điều tra cho biết chưa có kết luận giám định về ma túy song nhà chức trách nhận định nghi can gây án trong trạng thái hoang tưởng. Hoà đang được giám định tâm thần.

* Bắt nhóm đối tượng dùng súng bắn một người trọng thương

Ngày 25-2, CAH Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng dùng súng bắn trọng thương một nam thanh niên ở trước cổng nhà...

Trước đó, đêm 18-2, do có xích mích trong lúc hát karaoke, Trương Xuân Linh đã gọi khoảng 10 đối tượng mang theo súng tự chế đến nhà anh T (SN 1989, ở xã Hoằng Giang) để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nhà anh T, các đối tượng đứng ngoài dùng gạch, đá, gậy ném vào bên trong.

Khi anh T vừa bước ra cổng thì đối tượng Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1994, trú tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) dùng súng tự chế bắn 3 phát đạn, trong đó có 1 phát trúng vào chân phải của anh T.  Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, CAH Hoằng Hóa đã huy động lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh và bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm của Trương Xuân Linh, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tới Việt Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25-2 (giờ địa phương) đã lên chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) để tới Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần hai với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chiếc Air Force One tại Căn cứ Không quân Andrews để bắt đầu hành trình tới Việt Nam

Trước đó, Tổng thống Trump đã bày tỏ thái độ lạc quan về hội nghị thượng đỉnh lần này. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể có một hội nghị thượng đỉnh rất tốt”, ông Trump nói với các thống đốc bang trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào sáng 25-2 (giờ địa phương).

Trong khi đó, đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn quan chức cấp cao Triều Tiên cũng đang trên hành trình tới Việt Nam.

* Mỹ ban hành lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Venezuela

Mỹ vừa tuyên bố ban hành các lệnh trừng phạt bổ sung liên quan tới Venezuela, bao gồm đưa 4 cá nhân vào danh sách chịu các chế tài cấm vận từ Washington.

Cựu Phó Tổng thống Venezuela Ramon Carrizales, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jorge Garcia Carneiro đều có tên trong danh sách đen của Mỹ, cùng với đó là 2 thành viên Đảng Cộng sản Venezuela là Rafael Lacava và Omar Prieto.

Lệnh trừng phạt này được đưa ra vào thời điểm quan hệ giữa Washington và Caracas tiếp tục xấu đi trầm trọng do Mỹ quyết định ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido làm tổng thống lâm thời và liên tiếp kêu gọi quân đội nước này ngừng ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro.