Audio 26-2-2016: Đang chờ kết quả xử lý vụ thầy giáo đánh học sinh rạn xương

ANTĐ -856 người thiệt mạng vì TNGT trong tháng 2; Các hãng taxi Hà Nội bắt đầu giảm giá cước từ 300-1.000 đồng/km; Thầy giáo đánh học sinh rạn xương bị công an điều tra; Thân nhân hành khách chuyến bay MH370 kiện MAS đòi 8 triệu USD; Hàn Quốc phá đường dây đưa 100 người Việt nhập cư bất hợp pháp; Báo Trung Quốc hô hào “dạy cho Mỹ một bài học” ở Biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 26-2.

*Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, trong khoảng thời gian từ 16-1 đến 15-2, toàn quốc đã xảy ra 1.904 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 856 người, bị thương 1.817 người.

So với cùng kỳ năm 2015 giảm 32 vụ, nhưng tăng 70 người chết, tăng 99 người bị thương. Trong đó, số vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 87 vụ, tăng 70 người chết và tăng 235 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2016, cả nước đã xảy ra 3.618 vụ TNGT, làm chết 1.590 người, làm bị thương 3.367 người.

Trong 2 tháng đầu năm 2016, cả nước đã xảy ra 3.618 vụ TNGT.

*Sau các lần giảm giá xăng dầu thời gian qua, các hãng taxi Hà Nội đã chính thức kê khai giảm giá cước taxi với mức giảm thấp nhất là 300đồng/km và cao nhất là 1.000đồng/km.

Theo thống kê từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tính đến chiều 25-2, đã có 41 doanh nghiệp vận tải kê khai giảm giá cước taxi qua các lần giảm giá xăng dầu gần đây. Trong lần giảm cước này, có thể kể đến các hãng có số lượng xe lớn như Mai Linh, Vạn Xuân, taxi Hoàn Kiếm…

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hãng taxi Vinasun cho biết sẽ giảm cước vận tải taxi 500 đồng/km. Cụ thể, với taxi chạy phạm vi dưới 30km, mức cước chỉ còn 14.000 đồng/km (xe 5 chỗ), 15.000 đồng/km (xe 8 chỗ) và 16.000 đồng/km (xe 8 chỗ đời mới).

*Ngày 25-2, điều tra viên Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Phòng Giáo dục, Ban giám hiệu Trường THCS xã Định Hòa, huyện Yên Định và những người có liên quan để làm rõ việc thầy Đoàn Văn Học dùng gậy đánh nam sinh Đỗ Lân Anh trong giờ học ba ngày trước.

Cùng ngày, Hội đồng kỷ luật Trường THCS xã Định Hòa đã họp, bỏ phiếu đưa ra hình thức kỷ luật đối với thầy Đoàn Văn Học. Nhà trường đã gửi biên bản cuộc họp lên Phòng Giáo dục chờ quyết định cuối cùng.

Học sinh Lân Anh phải bó bột ở tay

Trước đó trong giờ học sáng thứ hai (ngày 22-2), nam sinh lớp 8A Đỗ Lân Anh nói chuyện trong giờ học, thầy Học nhiều lần nhắc nhở, nhưng em không trật tự. Thầy Học tức giận nên đã dùng gậy đánh vào mông học sinh Lân Anh. Nam sinh đưa tay ra đỡ dẫn đến việc bị chấn thương ở tay, phải bó bột tại bệnh viện.

*Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 25-2 dẫn nguồn tin cho biết 5 thành viên trong một gia đình nạn nhân của MH370 đã đưa đơn kiện Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) và 8 bên liên quan khác đòi bồi thường 32 triệu RM (tương đương 8 triệu USD).

Trong đơn kiện, nguyên đơn cáo buộc rằng, vào lúc 1 giờ 21 sáng ngày 8-3-2014, chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar của Cục Hàng không dân dụng Malaysia (DCA) nhưng lại xuất hiện trên radar của Không quân hoàng gia Malaysia (RMAF) khi bay qua một số bang của bán đảo Malaysia gồm Kelantan, Perak và Penang nhưng MAS đã không phát hiện ra.

Hãng hàng không Malaysia Airlines. 

Vào lúc 2 giờ 03 sáng, MAS đã phát hiện chiếc máy bay này tại không phận Campuchia nhưng họ thừa nhận rằng DCA đã không xác định được vị trí.

Bên kiện cho rằng, báo cáo điều tra đã cho thấy sự yếu kém bao gồm cả những sai lầm của MAS và nhân viên của hãng này. Họ cũng cáo buộc MAS đã không thông tin đầy đủ tới gia đình về việc mất tích này mà họ biết tin buồn này thông qua các phương tiện truyền thông; và họ đã không nhận được bất cứ câu trả lời nào cho những câu hỏi của mình trong suốt 2 năm qua liên quan đến chuyến bay mất tích ngày 8-3-2014.

*Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ngày 24-2 Đội phòng chống tội phạm quốc tế, Sở cảnh sát Busan, thành phố cảng lớn thứ 2 nằm ở phía nam Hàn Quốc, đã phá một đường dây dự định đưa 100 người Việt Nam xâm nhập bất hợp pháp vào Hàn Quốc bằng đường biển.

Nhóm bị bắt gồm: 1 đối tượng cầm đầu đường dây, 60 tuổi, chủ môi giới, 52 tuổi, và 1 người môi giới, 55 tuổi. 

Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc.

Ngoài ra, Cảnh sát Busan cũng ra lệnh bắt để điều tra (không tạm giam mà cho tại ngoại) 1 đối tượng làm môi giới, 57 tuổi, và đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với một đối tượng môi giới, 35 tuổi, được cho là đang cư trú ở Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây này bao gồm cả người Việt Nam và Hàn Quốc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

*Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc ngày 25-2 đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng của nước này “nhả đạn” hoặc “đâm vào tàu chiến Mỹ” ở Biển Đông “để dạy cho Washington một bài học”. Tuyên bố ngang ngược này được đưa ra sau khi Mỹ lên án các hành động của Trung Quốc gây căng thẳng trên Biển Đông.

Theo báo trên, Bắc Kinh phải có hành động cứng rắn để “dạy cho Mỹ một bài học” nếu Washington tiếp tục những hành động táo bạo.

Tờ South China Morning Post, có trụ sở ở Hong Kong, còn dẫn lại một bài bình luận của cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc này viết rằng “các lực lượng của Trung Quốc nên bắn cảnh cáo hoặc thậm chí cố tình đâm vào các chiến hạm Mỹ tới gần quần đảo Hoàng Sa".

Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp. Gần đây Trung Quốc ngày càng có những hoạt động gây căng thẳng trên Biển Đông, khiến nhiều nước trên thế giới lên án.