Audio 2-6-2017: Tài xế taxi vứt xác nữ giám thị coi thi xuống sông xin được tha "tội chết"

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không muốn bị tử hình, tài xế vứt xác nữ giám thị gửi đơn kháng cáo; Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi; Giết bạn đồng tính sau khi hút cỏ Mỹ; Nghi phạm giết bà chủ trang trại ra đầu thú; Động cơ tên lửa Triều Tiên có thể có nguồn gốc từ Ukraine và Nga; Căng thẳng với Mỹ, Đức chủ động hợp tác với Trung Quốc….

Bản tin phát thanh ngày 2-6-2017.

*TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã chuyển đơn kháng cáo của Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi, nghi phạm bị kết án tử hình về 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Dâm ô đối với trẻ em) lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.

Theo lãnh đạo TAND Hà Tĩnh, Tiến cho rằng hình phạt nặng nên mong được tha "tội chết".

Theo cáo trạng, khoảng 19h45 ngày 3-7-2016, Tiến lái taxi chở chị Phạm Thị Oanh (giám thị coi thi THPT quốc gia tại Hà Tĩnh) tới một nhà thờ ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh). 21h cùng ngày, Tiến chở chị Oanh vào nhà cậu học trò rồi đưa về. Đến đoạn đồng vắng ở xã Thạch Trung, Tiến dừng xe, chốt cửa, bóp cổ chị Oanh tử vong rồi vứt xác xuống sông.

Tiến lục túi xách của chị Oanh lấy 250.00 đồng, vứt tư trang phi tang dọc đường. Hai ngày sau khi gây án, Tiến bị cảnh sát bắt giữ.

Đối tượng Tiến tại tòa.

*Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Hiệp (36 tuổi, quê Châu Thành, Bến Tre) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Rạng sáng 1-6, Hiệp gọi taxi đến đón tại quán karaoke ở TP Bến Tre. Chạy được một đoạn, anh ta bảo không có tiền nên tài xế yêu cầu xuống. Khi đi bộ ngang qua bến xe TP Bến Tre, thấy chiếc taxi đỗ ven đường không có người, Hiệp lên xe lái đi.

Ngay sau đó, lái xe taxi gọi báo công an, đồng thời nhờ 7 taxi khác truy đuổi. Khi đến TP Bến Tre, chiếc taxi do đối tượng cướp điều khiển tông vào cột mốc ven đường. Xe bị hỏng bánh, nhưng Hiệp vẫn cố chạy thêm một đoạn và bị cảnh sát cùng nhóm tài xế bắt giữ.

*Ngày 2-6, Công an TP.HCM cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Phúc An Khang (17 tuổi, trú quận Tân Bình) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Anh V. (26 tuổi, trú huyện Hóc Môn), là người đồng tính nam.

Do phát hiện Khang có bạn gái, V. tìm cách cản trở và cấm Khang tiếp tục qua lại với bạn gái. Ngày 27-1-2017, Khang đến phòng trọ của V. sử dụng ma túy đá, quan hệ tình dục đồng tính. Đến ngày hôm sau, Khang đòi về nhà nhưng thấy cửa đóng nên nghĩ V. hại mình, Khang chạy xuống bếp chụp dao đâm chết V. rồi leo ra ngoài bằng đường thông gió. Nguyễn Phúc An Khang bị công an bắt khẩn cấp ngay sau đó.

*Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn, 29 tuổi, trú tại xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, ghi phạm giết bà Huỳnh Thị Mai (45 tuổi ở Tiền Giang).

Khu vực phát hiện xác bà Mai.

Trước đó,  khoảng 15h30 ngày 30-5, ông Nguyễn Văn Hoàng cùng vợ là bà Mai đi ra vườn thăm trại gia súc cách nhà khoảng 200m. Lát sau do không thấy bà Mai vào nhà nên ông Hoàng đi tìm và phát hiện bà Mai nằm chết trong bụi rậm gần đó với nhiều vết thương. Tài sản trên người gồm nhẫn vàng và dây chuyền vàng đã bị mất.

*Hãng tin Yonhap dẫn lời một chuyên gia về tên lửa Mỹ cho hay động cơ dùng cho tên lửa đạn đạo tầm trung mới được phát triển của Triều Tiên được cho là có nguồn gốc từ các nước như Ukraine hay Nga.

Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa Hwasong 12 hôm 14-5, cho thấy một bước tiến lớn trong việc theo đuổi một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng phóng tới lục địa Mỹ. Các chuyên gia nhận định tên lửa này có thể bay khoảng 4.500km nếu nó được phóng theo một góc bình thường. Theo đó, các chuyên gia cũng cho biết thêm Triều Tiên có thể lấy nguồn cung từ Ukraine hoặc Nga.

*Đức và Trung Quốc đã cam kết mở rộng hợp tác và hứa tiếp tục chiến đấu chống lại biến đổi khí hậu, điều được coi như là dấu hiệu cho Washington trước những bất đồng gần đây với Berlin.

Berlin là trạm dừng chân đầu tiên tại châu Âu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, trước khi ông đến thành phố Brussels, Bỉ.

Đức muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc.

“Trung Quốc đang là một đối tác ngày càng chiến lược và quan trọng. Chúng ta đang ở thời kì của bất ổn kinh tế và nhìn thấy nhiệm vụ của việc mở rộng hợp tác tại nhiều khu vực khác nhau”, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay.