Audio 26-12-2016: Nghi can nổ súng bắn chết người ở Thanh Hóa ra đầu thú

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi can nổ súng bắn chết người ở Thanh Hóa đã ra đầu thú; Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 1,2kg ma túy đá; Chồng đâm vợ rồi tự sát tại nhà em gái; 22 dân thường thiệt mạng trong vụ thảm sát mới nhất ở Congo; Nổ xưởng làm pháo hoa ở Trung Quốc, hơn 20 người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 26-12-2016.

* Ngày 26-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Lê Công Thành (20 tuổi) - nghi can nổ súng bắn chết anh Nguyễn Văn Ngọc và làm một người khác trọng thương đã ra đầu thú.

Trước đó, đêm 23-12, tại khu vực thôn Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi có đối tượng dùng súng bắn chết một người và làm bị thương một người.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, nghi can nổ súng là Lê Công Thành. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiếp cận và vận động đối tượng Lê Công Thành ra đầu thú.

Hiện, cơ quan điều tra đã tạm giữ tổng cộng 7 nghi can cùng khẩu súng tự chế và 3 viên đạn ghém.

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị tạm giữ

* Ngày 25-12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ bên kia biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Trước đó, ngày 22-12, từ tin báo của người dân, Công an tỉnh Lạng Sơn đã mật phục và bắt quả tang đối tượng Ngô Trí Lĩnh (SN 1976, trú tại tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển ma túy từ Đồng Đăng về Bắc Giang tiêu thụ; thu giữ tại chỗ 1,2 kg ma túy “đá” cùng 6,5kg pháo nổ, 1 con dao và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, Lĩnh khai, đối tượng nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ thị trấn Đồng Đăng về Bắc Giang với giá 5 triệu đồng.

* Ngày 25-12, tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, đội tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT quốc lộ 1A phát hiện xe ôtô mang BKS 17C-021.89, do Phạm Bình Nhưỡng (SN 1974, trú tại tỉnh Thái Bình) điều khiển vi phạm luật giao thông. CSGT đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô chở 1.080 chai rượu, 49 lò vi sóng nhãn hiệu Toshiba, 60 quạt điện cơ và 40 bàn phím máy tính đều mang nhãn hiệu nước ngoài đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên không có giấy tờ hợp lệ.

Lái xe khai đã nhận vận chuyển số hàng hóa nói trên từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thái Bình để tiêu thụ nhằm kiếm lời.

Lô hàng bị tạm giữ 

* Xảy ra mâu thuẫn khi đến chơi tại nhà trọ của em gái ở Bình Dương, người chồng bất ngờ cầm dao đâm vợ rồi tự sát.

Trước đó, đêm ngày 24-12, Nguyễn Văn Cà Tha (28 tuổi, quê An Giang) chạy xe máy chở vợ đến nhà trọ em gái tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương. Tại đây, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tha cầm dao đâm vợ rồi tự sát. 

Vụ việc diễn ra quá nhanh nên mọi người xung quanh không kịp can ngăn. Hai vợ chồng được đưa đi cấp cứu, nhưng người chồng đã tử vong. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

* Ngày 25-12, ông Amisi Kalonda,  một quan chức khu vực Beni thuộc Cộng hòa Dân chủ, cho biết, có 22 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát ở tỉnh Bắc Kivu hồi cuối tuần qua.

Theo quan chức khu vực Amisi Kalonda, vụ thảm sát trên xảy ra tại Eringeti, một thị trấn cách trung tâm của khu vực Beni 55km về phía Bắc, một thành phố diễn ra nhiều vụ thảm sát khiến hơn 700 người thiệt mạng.

Ông Kalonda cho rằng vụ bạo lực mới nhất là do những phiến quân người Uganda gây ra.

Cảnh sát Congo gác tại làng Buleusa

* Một vụ nổ tại xưởng làm pháo hoa xảy ra chiều ngày 24-12 ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã phá hủy toàn bộ xưởng sản xuất và làm 2 người thiệt mạng, 6 người mất tích, một người bị thương nghiêm trọng ở mắt và 15 người bị bỏng.

Tân Hoa xã dẫn lời quan chức thành phố Đường Sơn cho biết, chủ xưởng sản xuất này đã tham gia vào hoạt động tàng trữ và sản xuất trái phép pháo hoa.

Vụ nổ xưởng pháo hoa đã phá hủy toàn bộ xưởng sản xuất và làm hàng chục ngôi nhà cạnh đó hư hỏng nặng

*2 người đã thiệt mạng trong một vụ sập tòa nhà 2 tầng xảy ra vào lúc 4h sáng 25-12 tại một trường huấn luyện cảnh sát ở thành phố Lagos của Nigeria.

Do nhà sập vào lúc trời còn tờ mờ sáng nên số người thiệt mạng đã được hạn chế đáng kể.

Sập nhà là thực trạng thường xảy ra tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi này. Nguyên nhân chủ yếu là do việc sử dụng các nhiên liệu rẻ tiền trong xây dựng.