Audio 26-1-2016: Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao; Xử lý cán bộ Thanh tra Sở GTVT nếu để xảy ra tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe “rùa bò”; Phát hiện thi thể 13 cư dân Indonesia trôi dạt vào bờ biển Malaysia; Thái Lan tìm kiếm hơn 200 người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 2 nhiễm MERS…

Bản tin phát thanh ngày 26-1-2016

* Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ còn mạnh, kết hợp với rãnh gió Tây trên mực 5.000m nên ở các tỉnh Bắc Bộ đến Thừa Thiên - Huế trong 2 ngày tới còn duy trì rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi cao nhiều khả năng tiếp tục xảy ra băng giá và mưa tuyết. 

Audio 26-1-2016: Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao ảnh 1

  Những con đường, ngọn núi từ Sa Pa, Lào Cai đi Lai Châu tuyết phủ trắng 

Thời tiết khắc nghiệt khiến những ngày qua, tại các bệnh viện: Bạch Mai, Viện Tim mạch Bạch Mai và Viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận và điều trị nhiều người già và trẻ em nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp, đau xương khớp. 

Tại khoa Nhi của bệnh viện Bạch Mai, trong hai ngày 24 và 25-1, mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 250 - 300 trẻ đến khám, tăng từ 5%-10% so với những ngày trước đó, chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp, ho, sốt, viêm phổi, viêm phế quản…. 

Audio 26-1-2016: Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao ảnh 2

Trong hai ngày 24 và 25-1, mỗi ngày khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 250 - 300 trẻ đến khám

Thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến khu vực phía Nam, khi nhiệt độ trong ngày tại khu vực này có khi chênh lệch lên đến hơn 10 độ C, khiến số bệnh nhi nhập viện gia tăng do mắc các bệnh về đường hô hấp.

Tại khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 1, chỉ trong sáng 26-1, đã có 239 bệnh nhi nằm điều trị, trong đó có đến 114 trẻ bị viêm phổi, 85 trẻ bị viêm tiểu phế quản. 

Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại diện rộng tiếp tục duy trì trong những ngày tới, các bác sỹ khuyến cáo người dân cần mặc ấm khi đi ra ngoài đường. Người già và trẻ nhỏ cần được giữ ấm ở trong phòng với các thiết bị như đèn sưởi, điều hòa; bữa ăn cũng cần bổ sung thêm dinh dưỡng. 

Đặc biệt, người dân tránh sưởi ấm bằng than, vì nếu hít phải khí độc sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, làm suy giảm sức khỏe.

Audio 26-1-2016: Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao ảnh 3

Một bệnh nhi nhập viện do hít phải khí độc khi được sưởi ấm bằng than

* Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong bối cảnh giá xăng dầu giảm mạnh như hiện nay, sẽ không chấp nhận cho đơn vị nào tăng giá cước vận tải khách tuyến cố định, hay tăng phụ thu chiều rỗng. Cùng với đó, lực lượng thanh tra Sở GTVT sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng khác xử lý nghiêm tình trạng xe “rùa bò”, nhồi nhét khách. 

Sở GTVT Hà Nội nhấn mạnh, sẽ kiên quyết xử lý, luân chuyển người phụ trách của các đội nếu vẫn để xảy ra vi phạm về “xe dù, bến cóc”, xe “rùa bò” quanh khu vực bến xe.

Audio 26-1-2016: Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao ảnh 4

Hà Nội không cho tăng giá vé xe khách dịp Tết

* CATP.Hồ Chí Minh ngày 26-1 xác nhận, vừa di lý nghi can Nguyễn Đình Trực (SN 1994, trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), nghi can gây ra vụ “băng nhóm hỗn chiến trên phố, 1 người chết, 1 người trọng thương” xảy ra trước quán thu âm Oxy kiêm Club Zing (số 920 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8) vào rạng sáng 18-1, từ Bình Định về TP.Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra. 

Audio 26-1-2016: Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao ảnh 5

Hiện trường vụ án mạng

* RT đưa tin, điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “tham nhũng” và “che giấu” sự giàu có thực sự của ông. Cả hai cáo buộc này đều được hãng tin Anh BBC dẫn lời một quan chức Bộ Tài chính Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Mỹ nhận xét về sự giàu có của Tổng thống Nga. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông Putin bị một cơ quan của Chính phủ Mỹ trực tiếp cáo buộc.

Audio 26-1-2016: Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao ảnh 6

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

* Reuters đưa tin, hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 26-1 đưa tin, cảnh sát nước này đã phát hiện thấy 13 thi thể được cho là người Indonesia trên một bãi biển ở bang Johor, miền Nam Malaysia. 

Giới chức địa phương cho biết, những người này đi trên một chiếc thuyền nhập cư lậu từ Indonesia. Các nhà chức trách tại Jakarta, Indonesia không phủ nhận thông tin trên và nói rằng, con thuyền đã bị chìm vì sóng lớn.

Audio 26-1-2016: Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao ảnh 7

Cảnh sát Malaysia phát hiện 13 thi thể trôi vào bờ biển ở phía nam nước này (Ảnh: AP)

Cảnh sát Malaysia ước tính có khoảng 35 người trên chiếc thuyền và họ đang tổ chức công tác tìm kiếm những người còn lại.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Malaysia ngày 26-1 khẳng định, mảnh vỡ tìm thấy trên bờ biển miền Nam Thái Lan không phải của máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. 

Audio 26-1-2016: Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao ảnh 8

Mảnh vỡ lớn nghi của MH370 được phát hiện tại Thái Lan

* Quan chức Afghanistan cho biết, sáng 26-1, một cảnh sát nước này đã sát hại 10 đồng nghiệp ở tỉnh Uruzgan, miền Nam Afghanistan. Người phát ngôn của tỉnh trưởng Uruzgan cho biết: “Viên cảnh sát này đầu tiên đánh thuốc mê 10 đồng nghiệp của anh ta rồi sau đó bắn chết họ”. 

* Truyền thông Thái Lan cho biết, cơ quan y tế nước này đang cố tìm kiếm 207 người đã có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nhân thứ hai nhiễm virus gây viêm đường hô hấp cấp Trung Đông (Mers) ở nước này.

Audio 26-1-2016: Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao ảnh 9

Tờ Bangkok Post nói rằng, đã có 239 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân người Oman. Cơ quan chức năng đã tiếp cận được 32 người và đưa họ vào diện theo dõi hoặc cách ly trong 14 ngày, bao gồm con trai của bệnh nhân, một người phụ nữ Thái Lan ngồi cạnh người bệnh trên máy bay và tài xế taxi đón người bệnh tại sân bay.