Audio 26-11-2016: Gây án vì rượu vào, nhớ lại mâu thuẫn 2 năm trước

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt người phụ nữ sang Lào mua tê tê đưa về Việt Nam tiêu thụ; Gây án vì rượu vào, nhớ lại mâu thuẫn 2 năm trước; Đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường, Miền Bắc rét kéo dài; Lại xảy ra vụ nổ tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể do máy bay phản lực; Nga bắt giữ một tướng lĩnh của Cục bảo vệ Liên bang…

Bản tin phát thanh ngày 26-11-2016.

* Chiều 25-11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1980, quê Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 23-1, lực lượng CSGT Ninh Bình phát hiện xe taxi mang BKS 30A - 898.22 có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tài xế điều khiển taxi là Phạm Đức Thắng, người phụ nữ ngồi ghế sau mang theo thùng các- tông chứa 7 cá thể tê tê (khối lượng khoảng 30kg)  không có giấy tờ hợp pháp là Nguyễn Thị Nga.

Tại cơ quan CSĐT, Nga khai nhận đã mua số lượng tê tê nói trên từ Lào rồi vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Các cá thể tê tê bị thu giữ

* Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, ngày 26 và 29-11, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, thấp nhất 14-17 độ ở đồng bằng, 8-11 độ ở vùng núi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

* Sáng 25-11, TAND huyện Ba Tơ xét xử đối tượng Phạm Văn Hia (33 tuổi) ở xã Ba Tô, Ba Tơ, Quảng Ngãi về tội “Đe dọa giết người”.

Theo cáo trạng, tháng 6-2016, trong lúc đang nhậu với nhóm bạn, chợt nhớ lại mâu thuẫn cá nhân trước đó 2 năm với anh Phạm Văn Khế, ở xã Ba Tô, Phạm Văn Hia cầm quả nổ tự chế tìm đến nhà đe dọa giết vợ chồng anh Khế. Tại đoạn đường Quốc lộ 24, vợ chồng anh Khế dùng gậy chống trả và chạy thoát được.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ đã bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Hia cùng tang vật. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Hia 24 tháng tù giam.

Đối tượng Phạm Văn Hia trước vành móng ngựa

* Tối 25-11, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Syria.

Văn phòng Thị trưởng thành phố Ali Yerlikaya cho biết, có thể vụ nổ xảy ra là do các máy bay phản lực đang tham gia vào cuộc tấn công quân sự tại quốc gia láng giềng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông báo thêm chi tiết về vụ nổ này.

Hiện trường một vụ nổ ở Gaziantep ngày 16-10

* Tướng Gennady Lopyrev của Cục Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) đã bị bắt sau kết quả cuộc kiểm tra nội bộ, theo báo cáo của cơ quan này.

FSO giải thích rằng, cuộc thanh tra đã diễn ra tại một số cơ quan chi nhánh của Cục ở vùng  Kavkaz.

Một nguồn tin của Sputnik trong cơ quan thực thi pháp luật cho biết thêm, Tướng Gennady Lopyrev - nghi phạm đã được đưa đến Moscow. Hiện tại người đàn ông này đang ở trong tòa nhà của Ủy ban Điều tra.

* Ngày 25-11, lực lượng an ninh Lebanon đã bắt giữ cái gọi là tiểu vương của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cùng 10 phiến quân ở gần biên giới Syria.

Theo nguồn tin, Ahmad Yousif Amoun, một trong những thủ lĩnh khét tiếng của nhóm khủng bố IS cùng 10 phiến quân đã bị bắt trong một chiến dịch đặc biệt được thực hiện bởi quân đội Lebanon, gần thị trấn Arsal ở thung lũng Al Arnab, giáp Syria.

Được biết, Ahmad Yousif Amoun cùng các tay súng của hắn đã cố gắng tấn công những người lính Lebanon bằng hỏa lực nhỏ, nhưng chỉ sau thời gian ngắn diễn ra cuộc đụng độ, thủ lĩnh IS đã bị bắt trong tình trạng bị thương khá nặng.