Audio 26-10-2016: Truy tìm chủ nhà hàng quẹt thẻ của khách gần 700 triệu đồng và vụ bắt giám đốc công ty xổ số gian lận

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi phạm giết vợ con của Trưởng ban Dân vận huyện trong căn biệt thự; Truy tìm chủ nhà hàng quẹt thẻ của khách gần 700 triệu đồng cho một bữa ăn; Giám đốc Công ty xổ số gian lận kết quả trúng thưởng; Ấn Độ, Afghanistan bị tố đứng sau vụ tấn công đẫm máu ở Pakistan; Bà Hillary trước ngưỡng cửa lịch sử...

Bản tin phát thanh ngày 26-10-2016.

*Sáng 26-10, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt nghi can giết 2 mẹ con trong căn biệt thự ở huyện Châu Đức. Nghi phạm là Châu Minh Nhân (20 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long).

Bước đầu, tại Cơ quan điều tra, Nhân khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Nhân đã lên kế hoạch đột nhập vào gia đình ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức để cướp tài sản.

Theo lời khai của Nhân, khi đột nhập vào nhà của ông Thường, Nhân đã lấy gậy sắt đánh liên tiếp vào người và đầu của bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) và Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi), vợ và con của ông Thường, khiến 2 mẹ con tử vong.

Nghi can giết 2 mẹ con trong biệt thự bị bắt.

*Ngày 25-10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 (TP.HCM) phát đi thông báo truy tìm Trần Thị Hồng Phượng (37 tuổi, tạm trú chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh), do liên quan đến vụ ông Caracciolo David John (54 tuổi, quốc tịch Úc) tố cáo bị quẹt thẻ nhiều lần với số tiền lên đến gần 700 triệu đồng khi thanh toán một bữa ăn vào tối ngày 11-8 vừa qua tại nhà hàng ăn của Phượng ở P.Bến Nghé, quận 1.

Truy tìm Trần Thị Hồng Phượng (37 tuổi, tạm trú chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19,  quận Bình Thạnh, TP HCM).

*Ngày 25-10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã bắt giam ông Bùi Hoài Cận (SN 1964, nguyên Giám đốc Cty Xổ số kiến thiết Hà Giang) và ông Nguyễn Quang Hưng (SN 1972, nguyên Phó giám đốc) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2013 đến 2015, 2 ông này đã chỉ đạo cấp dưới tìm các đại lý xổ số tin tưởng rồi câu kết gian lận kết quả trúng thưởng, rút tiền chia nhau.

Nguyên Giám đốc Cty Xổ số kiến thiết Hà Giang gian lận trúng thưởng.

*Đêm 25-10, các đội nghiệp vụ của Công an quận 3, TP.HCM vẫn tiếp tục sàng lọc, xử lý 75 đối tượng được phát hiện, tạm giữ trong vụ triệt phá “động lắc” của dân chơi tại một địa điểm đóng trên địa bàn diễn ra rạng sáng cùng ngày.

Theo kết quả kiểm tra bước đầu của Công an quận 3, trong 75 người được đưa về trụ sở công an có 40 người dương tính với chất ma túy.

*Ngày 26-10, trang tin Daily Pakistan dẫn một số nguồn tin cho rằng, Ấn Độ và Afhanistan đứng sau vụ tấn công đẫm máu nhất ở Quetta, khiến ít nhất 59 nhân viên an ninh thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Theo các nguồn tin trên, Ấn Độ đã lợi dụng Afghanistan như là mặt trận thứ hai để chống lại Pakistan. Trong khi đó, các quan chức Pakistan xác nhận những kẻ tấn công đã thường xuyên liên lạc với trung tâm chỉ huy tại Afghanistan.

*Mặc dù còn 2 tuần nữa mới tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ  (8-11), song cử tri nước này tại một số bang đã đi bỏ phiếu sớm. Tính đến ngày 25-10 đã có khoảng 6 triệu cử tri Mỹ đã hoàn tất bỏ phiếu. Tất cả những lá phiếu sớm sẽ được kiểm cùng khi kết thúc ngày bầu cử chính thức (8-11), nhưng thăm dò bên ngoài điểm bỏ phiếu sớm cho thấy ưu thế đang nghiêng về ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

*6 phóng viên, nhiếp ảnh gia và các lãnh đạo truyền thông sẽ bị xét xử ở Pháp về tội xâm phạm quyền riêng tư, do đăng những bức ảnh Công nương Catherine để ngực trần năm 2012. 

Những bức ảnh chụp Công nương Catherine, vợ Hoàng tử William, được chụp trộm bằng ống kính tiêu cự dài, cho thấy cô để ngực trần trên ban công một khu nhà riêng ở miền nam nước Pháp, trong đợt nghỉ dưỡng cùng chồng. Những bức ảnh xuất hiện trên tạp chí Closer của Pháp hồi tháng 9-2012, khiến Hoàng gia Anh giận dữ và khơi lại cuộc tranh luận về sự xâm phạm của báo chí vào đời sống riêng tư của các sao.