Audio 26-10-2015: Điều tra vụ việc bà mẹ thiêu con sau khi đẻ rơi

ANTĐ - Xét xử “đại án” ngành đường sắt; Súng cướp cò trong lúc đi rừng, một người đàn ông tử vong; Lời khai của bà mẹ đốt con sau khi đẻ rơi; Ôm súng quân dụng định vượt biên trái phép; Cựu Thủ tướng Anh thừa nhận trách nhiệm trong sự nổi dậy của IS; Mỹ lo sợ Nga cắt cáp quang internet dưới biển khi có xung đột; Đức bắt hàng nghìn đối tượng đưa người trái phép qua biên giới…

Bản tin phát thanh ngày 26-10.

*Sáng nay 26-10, TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm đối với nhóm cựu quan chức ngành đường sắt, liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là một trong những vụ án trọng điểm, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Số tiền 11 tỷ đồng mà Phạm Hải Bằng, Phó Giám đốc Ban quan lý đường sắt – thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và một số đối tượng nhận từ Công ty giao thông Nhật Bản, viết tắt là JTC được xác định là khoản tiền các đối tượng vòi vĩnh nhà thầu Nhật Bản, trong quá trình thi công dự án đường sắt đô thị trên cao, tuyến số 01 (Yên Viên – Ngọc Hồi). Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam, đến mối quan hệ hợp tác truyền thống, lâu đời giữa Việt Nam và Nhật Bản trong việc vay vốn và sử dụng vốn vay ODA. Theo nhà chức trách, hiện phía Nhật Bản đã xử lý những sai phạm của JTC, từ đó làm ảnh hưởng, ngưng trệ quá trình triển khai dự án. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-10.

Audio 26-10-2015: Điều tra vụ việc bà mẹ thiêu con sau khi đẻ rơi ảnh 1

Các bị cáo từng là cán bộ dự án đường sắt tại phiên tòa

*Ngày 26-10, thông tin từ UBND xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, vào ngày 25-10 vừa qua trên địa bàn xã xảy ra một vụ súng cướp cò làm một người đàn ông tử vong. Nạn nhân là ông Vi Văn Đoàn (SN 1960) trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp. Ông Đoàn cùng một số người trong bản lên rẫy săn sóc rừng. Tuy nhiên, trên đường đi ông Đoàn không may sảy chân ngã khiến khẩu súng kíp trên người ông này cướp cò. Hậu quả ông Đoàn bị trúng đạn và tử vong.

*Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, hiện đang điều tra về việc phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị đốt ngoài bãi rác ở xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam. Qua xác minh, Công an huyện Mỏ Cày Nam đã mời làm việc với bà Phạm Thị Ngọc H (SN 1979, trú phường 4, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) được xác định là mẹ của trẻ sơ sinh xấu số nói trên. Theo như bà mẹ này khai nhận do 2 vợ chồng đã có 5 đứa con và lần này lại có thai ngoài ý muốn, cuộc sống gia đình khó khăn, bà H từng nhiều lần tự phá thai nhưng không thành. Khoảng 9h ngày 21-10 bà H bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh của phòng trọ và đẻ rơi một bé trai. Khi tỉnh lại bà thấy con đã chết nên lấy quần áo cũ châm lửa thiêu thi thể con.

*Khoảng 21h30 ngày 23-10, trong quá trình tuần tra tại khu vực biên giới thuộc phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện một nam thanh niên đang tìm cách vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Người này mang theo 5 khẩu súng quân dụng và 114 viên đạn cùng 8 hộp tiếp đạn. Đối tượng tự khai tên là Yanchao (27 tuổi), quốc tịch Trung Quốc được một đồng hương thuê vận chuyển số súng đạn trên để nhận công 10.000 NDT. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra mở rộng.

Audio 26-10-2015: Điều tra vụ việc bà mẹ thiêu con sau khi đẻ rơi ảnh 2
Đối tượng vượt biên trái phép

*Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã thừa nhận có “một vài sự thật” khi nói sự nổi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến tranh do Mỹ phát động ở Iraq hồi năm 2003, tuy nhiên, từ chối xin lỗi về hành động can thiệp quân sự này. Mỹ và đồng minh Anh đã cùng đưa quân đội vào Iraq để lật đổ chính quyền Saddam Hussein với lí do giải trừ vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Đây là hành động không được Liên Hợp Quốc thông qua và cuối cùng, không có chứng cứ về vũ khí huỷ diệt hàng loạt nào được tìm ra.

*Tờ báo New York Times vừa cho hay, việc Nga triển khai các tàu ngầm và tàu do thám gần khu vực cáp internet toàn cầu dưới biển khiến quan chức Mỹ rất lo ngại. Bởi Washington sợ rằng nếu xảy ra xung đột, Moscow có thể cắt đứt đường truyền. Theo nguồn tin trên, mặc dù chưa có bằng chứng về hành vi cố tình cắt cáp để phục vụ mục đích riêng, song việc quân đội Nga triển khai hoạt động trên khắp thế giới khiến các quan chức Mỹ và đồng minh nâng cao độ cảnh giác trước mọi khả năng có thể xảy ra.

Mỹ lo ngại Nga cắt cáp quang dưới biển

* Báo Thế giới của Đức số ra ngày 25-10 đưa tin số đối tượng đưa người trái phép vào nước này bị bắt đã tăng mạnh kể từ đầu năm nay, trong đó tính riêng tới cuối tháng 9-2015 đã có 2.653 trường hợp bị bắt giữ. Chính phủ Đức cho biết riêng tháng 9-2015 đã có 417 trường hợp bị bắt giữ. Các đối tượng đưa người trái phép vào Đức chủ yếu đến từ Hungary, tiếp đến là từ Romania và Syria. 

Audio 26-10-2015: Điều tra vụ việc bà mẹ thiêu con sau khi đẻ rơi ảnh 4

Đức bắt giữ hàng nghìn đối tượng đưa người trái phép vào nước này.