[Audio 26-09-2018] Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Bắc bộ trời mát kèm mưa giông do không khí lạnh tràn xuống; Ba người bị chém trọng thương trong cuộc ẩu đả giành đất nghĩa trang; Phát hiện hơn 250 iPhone XS Max giấu trong hành lý từ Mỹ về TP.HCM; Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh ủng hộ chủ nghĩa đa phương; Anh đẩy mạnh kiểm soát dòng tiền mờ ám từ Nga…

* Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng nay, lễ viếng chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra đồng thời ở Hà Nội, Ninh Bình và TP.HCM.

Tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), nơi đặt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lễ viếng diễn ra từ 7h.

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức vào 7h30 ngày mai (27/9) tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước Trần Đại Quang, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Tại hội trường Thống nhất TP.HCM và hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Cũng trong thời gian diễn ra Quốc tang, Hà Nội cấm nhiều tuyến phố, đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn đại biểu quốc tế, lãnh đạo từ Trung ương đến các địa phương về dự lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức từ ngày 26 đến hết ngày 27/9

* Bắc bộ trời mát kèm mưa giông do không khí lạnh tràn xuống

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh, trong đêm nay, 26-9, các tỉnh vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông nhiều nơi. Khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra giông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ gần sáng và ngày mai 27-9, đến sáng 28-9, mưa giông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

* Ba người bị chém trọng thương trong cuộc ẩu đả giành đất nghĩa trang

Công an huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) xác nhận, vừa có vụ ẩu đả tại khu vực nghĩa trang thôn Hoà Phước khiến ba người trọng thương.

Theo đó, sáng ngày 25/9, ông Nguyễn Tấn Bình (59 tuổi) cùng con trai đến khu vực nghĩa trang xã Hoà Phú để kiểm tra phần đất hương hoả bị lấn chiếm thì xảy ra cãi cọ với nhiều người trong gia đình anh Nguyễn Hùng đang xây lăng mộ cho người thân vừa mất.

Tức giận, Hùng đã vác mã tấu tấn công. Hai cha con ông Bình bị chém nhiều nhát vào lưng, vùng ngực, đứt gần lìa cánh tay, xương chân phải... Ông Bình ngã gục ngay tại chỗ. Con trai ông Bình bất tỉnh vì mất nhiều máu, các ngón tay gần đứt lìa.

Trong lúc tấn công cha con ông Bình, Hùng đã vô tình chém bị thương em trai.

Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

* Phát hiện hơn 250 iPhone XS Max giấu trong hành lý từ Mỹ về TP.HCM

Ngày 25/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lực lượng chức năng phát hiện nghi vấn trong hành lý của 4 người đàn ông quốc tịch Mỹ đáp chuyến bay về TP HCM. Kiểm tra bên trong, hải quan phát hiện hơn 250 iPhone XS Max được cất giấu.

Những hành khách này không xuất trình được giấy đăng ký kiểm tra chất lượng theo quy định. Lô hàng ước tính trị giá gần 7 tỷ đồng bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc hàng hoá và dấu hiệu vi phạm của 4 hành khách này.

Hơn 250 chiếc Iphone XS Max không rõ nguồn gốc bị phát hiện, thu giữ

* Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh ủng hộ chủ nghĩa đa phương

Ngày 25/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hối thúc các nhà lãnh đạo đối thoại và hợp tác đa phương để giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 ở New York (Mỹ), Tổng thống Macron nêu rõ, không chấp nhận sự suy yếu của chủ nghĩa đa phương và không chấp nhận lịch sử bị chia tách.

Đề cập một số vấn đề nóng trên thế giới, ông Macron khẳng định các sáng kiến đơn phương sẽ không giải quyết được xung đột giữa Israel và Palestine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Khóa họp 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

* Anh đẩy mạnh kiểm soát dòng tiền mờ ám từ Nga

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 25/9 cho biết việc phát hiện và ngăn chặn dòng tiền mờ ám của Nga vào Anh đã giúp bài trừ những nguy cơ tội phạm hình sự, cũng như phát hiện những hành vi né tránh lệnh phong tỏa tài sản của chính quyền Anh.

Anh đang mở rộng áp dụng lệnh điều tra đối với việc sử dụng các tài sản không giải trình được nguồn gốc. Điều này khiến cộng đồng người Nga tại Anh lo lắng, đặc biệt khi Anh đẩy mạnh hoạt động điều tra nhằm vào những người Nga giàu có trên đất Anh sau những căng thẳng giữa hai nước liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái bị đầu độc tại thành phố Salisbury.

Động thái trên là một trong những nỗ lực của Anh nhằm giải quyết khoảng 90 tỷ bảng Anh (khoảng 118 tỷ USD) được cho là "tiền bẩn" đổ vào thị trường tài chính London.