Audio 25-9-2017: Nữ hiệu trưởng bị tố lạm thu mỗi học sinh 10 triệu đồng xin ra khỏi ngành

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung sau: Nữ hiệu trưởng bị tố lạm thu xin ra khỏi ngành; Cảnh sát trèo tường giải cứu người trong ngôi nhà bốc cháy; Tẩu tán vỏ bình gas lúc nửa đêm tại Hưng Yên; Tổng thống Mỹ Trump không muốn chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên; Canada sẵn sàng làm trung gian trong vấn đề Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 25-9-2017.

*Ngày 25-9, bà Trần Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương (An Dương, TP Hải Phòng) xác nhận đã gửi đơn lên lãnh đạo UBND huyện xin được cho thôi việc, ra khỏi biên chế ngành giáo dục, dù cơ quan chức năng chưa kết luận trường có lạm thu hay không.

Trước đó ngày 19-9, UBND huyện An Dương ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Lê Thị Thu Thủy để phục vụ công tác kiểm tra quản lý thu, chi đầu năm học 2017-2018 và quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng, sau khi nhận được đơn tố lạm thu 10 triệu đồng mỗi học sinh.

*Hơn 1h sáng 25-9, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ tầng một của ngôi nhà 5 tầng ở thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội). Đám cháy nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ ngôi nhà, lúc này có 7 người bên trong.

Ngôi nhà 5 tầng bị cháy.

Một số người dân địa phương và Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở cạnh đó đã tri hô và trèo tường lên ban công tầng ba ngôi nhà để phá cửa cứu người. 5 nạn nhân được cứu thoát, còn 2 người bị mắc kẹt đã tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

*Khoảng 21h ngày 22-9, tại kho hàng Dị Sử xã Dị Sử huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tẩu tán vỏ bình gas số lượng lớn. 40 xe tải Hồng Hà gas với khoảng 100 người đã tới kho hàng Dự Sử “bốc” vỏ gas mang nhãn hiệu Vạn Lộc, Đại Lộc, ASIA nhằm tẩu tán khỏi kho hàng. Đây là số bình gas đang bị điều tra về hành vi thu gom và sở hữu trái phép. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã chỉ đạo điều tra xác minh sự việc.

Số vỏ bình gas phát hiện bị tẩu tán.

*Tối 23-9, sau khi đi làm về, ông Nam (đã đổi tên, 54 tuổi, trú ở xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng ngồi nhậu với một số người và con trai mình là Nguyễn Văn Hải (26 tuổi). Trong lúc nhậu, giữa ông Nam và con trai đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Do thiếu kiềm chế, Hải đã bất ngờ dùng dao đâm bố mình khiến ông tử vong. Cơ quan Công an đã tạm giữ Hải để điều tra.

*Theo Yonhap, ngày 24-9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Tổng thống Donald Trump không muốn có một cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên và chính quyền Washington sẽ làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn điều này xảy ra.

Tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây đã gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tục đưa ra những lời tuyên bố mạnh mẽ về khả năng chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

*Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum cho biết Canada sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên trong cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang hiện nay.

Theo vị đại sứ này, Trung Quốc ngày càng cảm thấy phiền toái với Triều Tiên và đang có hướng áp nhiều chế tài trừng phạt hơn trước đây. Tuy nhiên, Trung Quốc không muốn chứng kiến thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng do lo ngại sẽ phải đối mặt với làn sóng người tị nạn ồ ạt tràn qua biên giới chung.