Audio 25-8-2017: Bắt nhân viên bán thuốc chiếm đoạt 2 tỷ đồng của công ty

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nhân viên bán thuốc chiếm đoạt 2 tỷ đồng của công ty; Thiếu niên 15 tuổi lãnh 7 năm tù vì tội hiếp dâm; Quân đội Syria đẩy lùi đợt tấn công của IS ở gần biên giới Iraq; Mỹ bắt giữ một công dân Trung Quốc liên quan tới tin tặc…

Bản tin phát thanh ngày 25-8-2017.

* Ngày 24-8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Công Định (SN 1987, trú phường Phù Đổng, TP Pleiku) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, từ năm 2013 đến ngày 2-1-2014, Định ký hợp đồng lao động có thời hạn với Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long-Chi nhánh Gia Lai.

Quá trình bán hàng, công ty phát hiện Định lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc bán thuốc tân dược, cung cấp thông tin khách hàng sai sự thật để nhận thuốc, bán hàng, thu tiền nhưng không nộp về cơ quan.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, Định đã chiếm đoạt số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Đối tượng Định tại cơ quan điều tra

*Ngày 24-8, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 7 năm tù bị cáo Nguyễn Nhựt Anh (15 tuổi, trú  xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, ngày 26-1, Nhựt Anh nhậu tại nhà bạn rồi đi xe máy về nhà. Khi đi ngang qua cổng trường tiểu học ở xã Ngãi Xuyên, Nhựt Anh gặp em họ và bạn học (7 tuổi) xin đi nhờ về nhà. 

Trên đường đi, Nhựt Anh đưa em họ về trước và chở bé gái 7 tuổi đến đoạn đường vắng, bóp cổ thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Nhựt Anh hoảng sợ bỏ chạy về nhà. 

Nạn nhân được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Chiều cùng ngày, Nhựt Anh đến Công an xã đầu thú.

* Ngày 24-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Vi Văn Nuôi (45 tuổi, trú huyện Con Cuông) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, sáng 24-7, tại tiệc rượu ở nhà Nam, ông Vi Văn Phúc (bố đẻ của Nam) nói với Nuôi về chuyện quan hệ bất chính của Nuôi với bà hàng xóm. Cho rằng bị xúc phạm, Nuôi chạy đi tìm dao đâm ông Phúc tử vong. Sau đó,  Nuôi cầm hung khí chạy về nhà một phụ nữ, chốt cửa, cố thủ.  Chừng một giờ sau, anh ta bị khống chế.

Tại phiên tòa, Nuôi bị phạt 20 năm tù, phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 150 triệu đồng.

Vi Văn Nuôi tại toà

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 25-8, ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines) hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Pakhar. 

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h ngày 26-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, ngay trên miền Trung đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. 

* Quân đội Syria và các tay súng do Iran hậu thuẫn đã đẩy lùi một đợt tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại các vị trí quân sự gần biên giới Syria-Iraq.

IS đã phát động một cuộc tấn công với một số lượng lớn các tay súng và thiết bị quân sự tại một căn cứ quân sự gần khu vực Sad al-Waer trên sa mạc giáp biên giới Syria-Iraq. 

Tuy nhiên, đợt tấn công đã được đáp trả bằng hỏa lực lớn, buộc các tay súng IS nhanh chóng rút lui sau khi chịu thiệt hại nặng nề.

* Chính phủ Myanmar ngày 25-8 cho biết, phiến quân phát động các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào 24 đồn cảnh sát và cố gắng đột nhập vào một căn cứ quân sự vào đêm 24-8 tại bang Rakhine. Tây Bắc nước này. Vụ tấn công làm ít nhất 5 cảnh sát và 7 phần tử Hồi giáo Rohingya thiệt mạng.

Các vụ tấn công này đã đánh dấu một sự leo thang nhanh chóng trong cuộc xung đột bùng phát tại Rakhine từ tháng 10 năm ngoái khi các vụ tấn công tương tự làm 9 cảnh sát thiệt mạng, dẫn đến một chiến dịch phản công quy mô lớn khiến 87.000 người Rohingya phải bỏ chạy sang Bangladesh.

Cảnh sát biên giới Myanmar gác tại làng Ngayantchaung, thị trấn Buthidaung thuộc bang miền Bắc Rakhine ngày 14-7

* Reuters đưa tin ngày 24-8, các nhà chức trách Mỹ đã cáo buộc một công dân Trung Quốc đang ở thăm Mỹ cung cấp phần mềm độc hại liên quan tới vụ trộm hồ sơ an ninh của hàng triệu nhân viên chính phủ Mỹ.

Công dân này tên Yun Pingan, đã bị bắt vào ngày 21-8 tại sân bay quốc tế Los Angeles sau khi có một đơn kiện cáo buộc người này cũng những đối tượng khác âm mưu sử dụng phần mềm độc hại có tên gọi là Sakula.

Theo đơn kiện, nhóm này đã tấn công một loạt các công ty Mỹ sử dụng Sakula, chương trình liên quan tới các vụ xâm nhập Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) bị phát hiện hồi năm 2014 và 2015. Tuy nhiên, đơn kiện này không đề cập tới các vụ xâm nhập OPM.