Audio 25-7-2016: Bắt đối tượng móc túi tại nhà chờ xe buýt và vụ đánh bom liều chết ở Đức

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng móc túi tại nhà chờ xe buýt; Nữ Việt kiều bị bắt ở sân bay Tân Sơn Nhất cùng 5kg heroin; Đâm gẫy thành cầu, xe Innova lao từ đường trên cao xuống đất; Phiến quân Syria nã đạn cối vào Damascus làm 8 người chết; Đức xác nhận danh tính thủ phạm đánh bom liều chết ở Ansbach…

Bản tin phát thanh ngày 25-7-2016

* Ngày 25-7, CAP Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã chuyển hồ sơ và đối tượng Nguyễn Văn Yên (SN 1982, trú tỉnh  Hưng Yên) đến CAQ Long Biên để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 22-7, đối tượng Yên từ nhà mò đến điểm chờ xe buýt trước cửa số nhà 549 đường Nguyễn Văn Cừ, nhằm ý đồ trộm cắp. Sau khi phát hiện 1 hành khách nữ sơ hở để tiền ở túi quần bước xuống xe buýt. Lập tức, tên gian áp sát, móc trọn cục tiền. Chưa kịp cất tiền, hành vi của Yên đã bị người phụ nữ phát hiện, hô hoán. Cùng lúc đó, tổ công tác CAP Gia Thụy và lực lượng 142 – CATP làm nhiệm vụ gần đó, đã ập đến, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Yên

* Chiều 24-7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất một nữ hành khách 37 tuổi, Việt kiều Australia, đang vận chuyển  14 bánh heroin được chia thành 26 bánh nhỏ, cất giấu rất tinh vi trong hành lý của đối tượng. Số ma túy có trọng lượng gần 5kg. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, tiền công vận chuyển mà đối tượng nhận được sẽ là 25.000USD. Nếu số heroin này vận chuyển trót lọt sang Australia có trị giá ước tính lên đến 750.000 USD (tương đương 16,5 tỷ đồng). 

Tang vật trong hành lý nữ Việt kiều

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (25-7), vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ vĩ Bắc; 117,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm.

* Sáng nay 25-7, anh Nguyễn Văn Lý (SN 1972, trú tại Q.Đống Đa, Hà Nội) điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 29A-726.29 đi trên đường cao tốc vành đai 3 trên cao chiều từ Tam Trinh về Pháp Vân với tốc độ cao. Khi đi đến đoạn đối diện vào Toyota Pháp Vân, lái xe đã không làm chủ tốc độ, lao thẳng vào thành cầu rồi lao xuống đất. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến lái xe tử vong tại chỗ, chiếc xe ô tô cũng bị hư hỏng nặng. Nhận được thông tin, Đội CSGT số 14 đã bố trí 1 tổ công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe lao từ trên cao xuống dưới đất

* Ngày 25-7, một quan chức an ninh hàng đầu của thành phố Ansbach, bang Bayern, miền Nam nước Đức cho biết, kẻ tấn công ở thành phố này đêm 24-7 đã tự cho nổ thân mình sau khi bỏ đi khỏi một sự kiện âm nhạc. Quan chức an ninh này cho hay, kẻ gây ra vụ tấn công ở Ansbach là một người Syria, 27 tuổi, bị từ chối cho phép tị nạn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ ở Ansbach

* Reuters đưa tin, ngày 24-7, phiến quân đã nã đạn cối vào trung tâm thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria , đạn cối được bắn từ các vị trí của lực lượng nổi dậy ở ngoại ô Damascus và rơi xuống một số khu vực thuộc trung tâm thành phố, trong đó có một nhà hàng ở quận Bab Touma.

Chuyển người bị thương trong các cuộc giao tranh tại Douma, ngoại ô Damascus, Syria

* Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 25-7, đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom tự sát nhằm vào một điểm kiểm tra an ninh ở thủ đô Baghdad, Iraq, khiến 21 người chết và 35 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra tại cửa ngõ dẫn vào quận Kadhimiyah ở phía tây bắc Baghdad, nơi sinh sống chủ yếu của cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite.