Audio 25-7-2015: Phát hiện thu giữ 5,5 tấn ma túy và chuyện đường ống nước sạch sông Đà lại vỡ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 5,5 tấn ma túy; Hà Nội: Đường ống nước sạch sông Đà lại bị nứt; Gia Lai: Phát hiện và thu giữ hơn 500 Giấy phép lái xe môtô giả; Chủ hiệu cầm đồ kinh doanh giấy tờ giả; Nga bắt 30 kẻ âm mưu tuyển mộ thành viên cho IS ở Moscow; Ít nhất 13 người thương vong do vụ nổ nhà máy pháo hoa tại Italy…


Bản tin phát thanh ngày 25-7-2015

*
Sáng 25-7, Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đã triệt phá một đường dây ma túy lớn, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 3,5 tấn tiền chất ma túy, 2 tấn cần sa ép khô.

Thượng tá Võ Trọng Hải cho biết thêm, đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy này do một đối tượng người Thái Lan cầm đầu, 10 đối tượng người Lào. Những đối tượng này núp bóng dưới hình thức những người dân vào rừng để làm than.

 Hiện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) để mở rộng chuyên án.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ

* Ông Nguyễn Văn Tốn – TGĐ Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex – cho biết, khoảng 22h đêm ngày (24-7), tại khu vực trục đường Đại lộ Thăng Long, đoạn qua huyện Thạch Thất, Hà Nội, tuyến đường ống dẫn nước sạch của công ty gặp sự cố nứt ống, dẫn đến nước sạch rò rỉ ra bên ngoài. Thời điểm đó, công ty nước sạch đã tạm thời dừng cung cấp nước để xử lý sự cố. Sau đó, đến khoảng 4h30 sáng 25-7 hệ thống nước trở lại bình thường.

Trước đó, vào ngày 21-7, cũng tại khu vực này, tuyến ống dẫn nước sạch nói trên gặp sự cố vỡ ống. Đây là lần thứ 11 tuyến ống này bị vỡ kể từ khi đi vào sử dụng.

* Thực hiện cấp đổi Giấp phép lái xe cho người dân, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đã phát hiện và thu giữ hơn 530 Giấy phép lái xe môtô giả.

 Ông Tăng Xuân Kiên, Trưởng phòng Quản lý phương tiện người lái, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, cho biết ngành chức năng chưa phát hiện cơ sở nào trên địa bàn tỉnh làm giả Giấy phép lái xe môtô. Chủ yếu các Giấy phép lái xe mô tô giả được làm từ Thành phố Hồ Chí Minh, những người sử dụng Giấy phép lái xe môtô giả chưa qua đào tạo, sát hạch bài bản nên hiểu biết về luật giao thông còn nhiều hạn chế và đây cũng là những đối tượng có nguy cơ cao gây tai nạn khi tham gia giao thông.

Giấy phép lái xe giả

* CQĐT CATP Hải Phòng ngày 24-7 đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án sản xuất, mua bán giấy tờ giả gồm: bằng, chứng chỉ, đăng ký kết hôn, đăng ký kinh doanh. Đối tượng là Đỗ Văn Thắng (SN 1983) ở phường Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, chủ hiệu cầm đồ. 

Bước đầu, Đỗ Văn Thắng khai nhận, khoảng năm 2012, quá trình làm nghề cầm đồ, do phải “xử lý” nhiều loại tài sản bất minh nên anh ta đã nảy ý định làm giấy tờ giả. Hiện CQĐT CATP Hải Phòng đã tạm giữ Đỗ Văn Thắng về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đối tượng Thắng và một phần tang vật bị thu giữ

* Hơn 30 người đã bị bắt giữ ở ngoại ô thủ đô Moscow do bị tình nghi đang tuyển mộ thêm thành viên cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Giới chức Bộ Nội vụ Nga đã xác nhận với hãng tin RT rằng, những người này bị bắt ở Balashikha, cách miền đông Moscow khoảng 20km, tuy nhiên, không thông báo bất kì thông tin nào khác. Cơ quan tình báo Nga đã ghi nhận được số lượng ngày càng tăng các công dân Nga trở thành thành viên của IS, nhóm khủng bố đang hoành hoành khắp Iraq và Syria. Theo một vài ước lượng, có khoảng 2.000 đến 5.000 phần tử người Nga đang chiến đấu cho IS.

Cảnh sát Nga đã bắt gọn 30 kẻ đang muốn tuyển mộ thành viên cho IS 

* Cơ quan tình trạng khẩn cấp Italy ngày 24-7 cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Modugno, ngoại ô thành phố cảng Bari, miền Nam Italy.

 Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, vụ nổ phát ra từ một chiếc xe thùng ở bên trong nhà máy và làm bùng ngọn lửa ra khắp khu nhà kho có chứa rất nhiều pháo hoa, gây ra nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó, ngọn lửa lan sang cả khu rừng bên cạnh nhà máy. Cảnh sát Italy loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố, cho dù vụ nổ gây thương vong lớn nhất ở khu vực kể từ nhiều thập kỷ nay.

* Ngày 24-7, lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ 6 nghi phạm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố thời gian gần đây, trong đó có vụ đánh bom tại đền thờ Karnak ở thành phố Luxor hôm 10-6.
Audio 25-7-2015: Phát hiện thu giữ 5,5 tấn ma túy và chuyện đường ống nước sạch sông Đà lại vỡ ảnh 5Hiện trường một vụ tấn công khủng bố tại Ai Cập

Theo các nguồn tin cho biết, 6 nghi phạm trên được xác định là thành viên của nhóm khủng bố Ansar Bayt al-Maqdis đặt căn cứ tại Sinai, từng cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong quá trình khám xét, lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã phát hiện và thu giữ một số súng máy, thiết bị chế tạo bom, cùng nhiều tài liệu liên quan tư tưởng Hồi giáo cực đoan, kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào một số địa điểm du lịch và khảo cổ tại Ai Cập.