[Audio 25-6-2019] Gần 900.000 thí sinh hoàn thành bài thi môn ngữ văn THPT Quốc gia 2019

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gần 900.000 thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn  Ngữ văn THPT Quốc gia 2019;Ba người trong một gia đình ở Tây Ninh bị đâm, một người tử vong; "Nữ quái" cầm đầu đường dây đánh bạc 30 tỷ đồng ; Nữ điều dưỡng bị tấn công khi đang làm việc ;Mỹ "tố" Trung Quốc biến tàu dân sự thành tàu vũ trang trên Biển Đông; Hai quan chức Campuchia mất ghế vì vụ sập nhà do công ty Trung Quốc xây.

*Gần 900.000 thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2019

Sáng 25-6, gần 900.000 thí sinh cả nước đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, giảm gần 39.000 so với năm trước. Số đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên là hơn 653.000.

Bài thơ “Biển” của nhà thơ Vũ Quần Phương và tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã vào đề thi môn Ngữ Văn.

Theo ông Hồ Hoài Khanh - giáo viên văn Trường THPT Đông Đô (TP.HCM), đề thi văn năm nay đúng theo cấu trúc đề bộ đã hướng dẫn, không khó và bất ngờ.

Trong đề thi chỉ có câu 2 phần làm văn tương đối khó và phân loại thí sinh. Ai đã đặt tên cho dòng sông nằm trong phần phân ban nâng cao nên có thể thí sinh sẽ gặp khó khăn nếu không nghiên cứu sâu. Hơn nữa, bản thân tác phẩm là một công trình nghiên cứu khoa học, thể hiện dưới dạng bút ký. Thể loại bút ký luôn khó.

Ngoài ra, toàn bộ tác phẩm nói về dòng sông Hương với 4 chặng: thượng nguồn, ngoài vi thành Huế, trong thành phố Huế và ra biển. Đề thi chỉ yêu cầu nói về phần lát cắt ở thượng nguồn nên sẽ khó với nhiều học sinh và đây là câu phân loại. Nếu viết về toàn bộ 4 chặng học sinh sẽ dễ làm hơn nhưng như thế không đủ thời gian.

Tại điểm thi THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM), từng nhóm học sinh ngồi tập trung ôn bài, bàn tán và dự đoán đề thi. Ảnh: Thành Nguyễn

Như đã công bố từ trước, đề thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ nằm trong chương trình THPT, chủ yếu thuộc lớp 12. Đề thi sẽ có nhóm câu hỏi ở mức độ cơ bản để phục vụ xét tốt nghiệp THPT và có câu hỏi với độ khó phù hợp nhằm phân hóa kết quả thi, hỗ trợ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Các câu hỏi trong đề được sắp xếp theo độ khó tăng dần giúp thí sinh thuận lợi khi làm bài.

* Ba người trong một gia đình ở Tây Ninh bị đâm, một người tử vong

Ngày 25-6, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ 1 vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 24-6, Công an xã Tân Hội nhận được tin báo từ người dân có vụ án mạng xảy ra tại gia đình bà Huỳnh Thị Muội (sinh năm 1972).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Tại hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận có nhiều vết gằng co, vết máu và con dao ở hiện trường. Người tử vong là bà Muội với nhiều vết đâm trên người. 2 người bị thương gồm: Phan Văn Tâm (sinh năm 1981) bị nhiều vết đâm vào người và vợ là Trần Thị Nguyệt (sinh năm 1992, con gái bà Muội) bị 1 vết đâm sau vai.

Hiện 2 người bị thương đang được cứu chữa. Cơ quan điều tra đang chờ nạn nhân ổn định vết thương để lấy lời khai, tiếp tục điều tra vụ việc.

[Audio 25-6-2019] Gần 900.000 thí sinh hoàn thành bài thi môn ngữ văn THPT Quốc gia 2019 ảnh 4

Nguyễn Thị Huệ (thứ 3, trái qua) và 5 người bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Thanh Hoá triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa và ghi lô đề qua mạng do Nguyễn Thị Huệ (45 tuổi, ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung) cầm đầu.

Dù có tiền án về tội đánh bạc nhưng gần đây Huệ vẫn tiếp tục mua hai trang mạng để tổ chức cho các đại lý ghi lô đề và đánh xóc đĩa.

Từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, đường dây đánh bạc này đã tổ chức cho nhiều người chơi sát phạt với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Nhà chức trách cũng đã bắt 5 chấn rết của Huệ ở thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung và Nga Sơn. Tại các điểm giao dịch này, cảnh sát thu giữ ba ôtô, hai máy fax và hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng các sổ sách liên quan hoạt động của ổ nhóm này.

*Nữ điều dưỡng bị tấn công khi đang làm việc

Vào 21h30 ngày 21-6, một bệnh nhân có vết thương ở bàn tay được nhóm thanh niên đưa tới trung tâm y tế Quỳ Châu. Nhóm người này đẩy bệnh nhân đến khu vực phòng tiểu phẫu khoa ngoại, sau đó la ó, chửi bới nhân viên kíp trực.

Năm phút sau, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Phương từ phòng tiểu phẫu đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bất ngờ bị một nam thanh niên và một phụ nữ lao đến tát, đấm, đá và bóp cổ đẩy vào tường ở hành lang. Khi các bác sỹ, bảo vệ đến can ngăn thì hai người này mới chịu dừng lại và bỏ đi.

Lúc này, nữ điều dưỡng Phương hoảng loạn, có nhiều vết bầm tím ở mặt nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để theo dõi sức khỏe.

Chiều 24-6, công an huyện Quỳ Châu xác nhận đã thu dữ liệu camera an ninh ghi lại diễn biến vụ hành hung để phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đã rời khỏi địa phương.

*Mỹ “tố” Trung Quốc biến tàu dân sự thành tàu vũ trang trên Biển Đông

Phil Star dẫn báo cáo thường niên mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ ,gửi lên Quốc hội cho biết lực lượng dân quân biển ở Hải Nam, Trung Quốc được tổ chức chuyên nghiệp và nhận được nhiều sự tài trợ để thực hiện các hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Báo cáo của Mỹ chỉ ra rằng chính quyền Hải Nam gần đây đã yêu cầu đóng 84 tàu cá dân quân cỡ lớn với phần thân được gia cố, ngoài ra còn được bổ sung khoang chứa đạn. theo báo cáo từ Lầu Năm Góc, một số lượng lớn các tàu PAFMM đã được huấn luyện và hỗ trợ bởi lực lược hải quân Trung Quốc và cảnh sát biển trong các hoạt động như thực hiện tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông, do thám, trinh sát, bảo vệ ngư trường, hỗ trợ hậu cần.

Đội tàu cá Trung Quốc (Ảnh minh họa: Tasnim)

Mỹ cũng chỉ ra rằng trong một số vụ việc liên quan tới Mỹ và các bên còn lại trong tranh chấp ở Biển Đông, các tàu cá Trung Quốc đã thực hiện các hành vi như đâm va, ngăn chặn tàu nước ngoài tiếp cận các đầm phá, thậm chí tham gia vào hoạt động chiếm đóng các bãi san hô và bãi cạn.

*Hai quan chức Campuchia mất ghế vì vụ sập nhà do công ty Trung Quốc xây

 Ngày 22-6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo trên Facebook việc sa thải Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Nhim Vanda với lý do "thiếu trách nhiệm và nói dối" trong vụ tòa nhà 7 tầng thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc bất ngờ đổ sập khi đang thi công ở bãi biển thành phố Sihanoukville, miền nam nước này.

Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Nhim Vanda khi còn đương chức. Ảnh: Phnom Penh Post.

Vụ sập nhà khiến 28 người thiệt mạng và 24 người bị thương, nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ hôm qua cứu được hai người sau ba ngày bị chôn vùi dưới đống gạch đá, không lâu sau khi nhà chức trách cho rằng không còn hy vọng tìm thấy người sống sót. Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang diễn ra.

Lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát hôm 24/6. Ảnh: AFP.

Ba công dân Trung Quốc và chủ đất người Campuchia đã bị bắt để thẩm vấn. Thủ tướng Hun Sen cho rằng sự cố bắt nguồn từ "sự bất cẩn" của công ty xây dựng Trung Quốc.

 Đại sứ quán Trung Quốc ở Campuchia đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, ủng hộ mở cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ sập nhà và vai trò của ba công dân Trung Quốc trong sự việc.