Audio 25-6-2016: Cảnh sát biển tìm kiếm 3 ngư mất tích sau vụ nổ tàu cá

ANTĐ -Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ các vụ chiếu laze vào máy bay; Tàu cá phát nổ, 3 người bị hất văng xuống biển; Tàu chở khách đầu tiên qua cầu Ghềnh mới; Tổng thống Putin: Nga chưa bao giờ can thiệp trưng cầu dân ý của Anh; Mỹ tôn trọng quyết định rời khỏi EU của Anh; Đức cảnh báo các nước thành viên EU về những phản ứng vội vàng; EU hối thúc Anh rời liên minh càng nhanh càng tốt…

Bản tin phát thanh ngày 25-6-2016.

*Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Công điện về việc đảm bảo an toàn hoạt động bay. Công điện nêu rõ, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, trong thời gian qua, trên địa bàn một số cảng hàng không, sân bay đã xảy ra hiện tượng dùng đèn chiếu tia laze vào tàu bay khi đang hạ cánh, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn hàng không.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương liên quan khẩn trương điều tra làm rõ động cơ, mục đích, đối tượng thực hiện các vụ việc chiếu laze vào tàu bay, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo Công an các địa phương triển khai các biện pháp nắm tình hình, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa.

Sẽ xử lý nghiêm các đối tượng chiếu tia laze vào tàu bay.

*Tối 24-6, tàu cá của ông Nguyễn Thanh Nhã (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang đánh bắt gần đảo Hòn Thơm của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến 3 thuyền viên đứng trên boong tàu bị hất văng xuống biển, mất tích. Bốn người còn lại đều bị thương được Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 (đóng tại Phú Quốc) cứu hộ và đưa đến cơ sở y tế chăm sóc.

Thuyền viên Trần Văn Sơn (54 tuổi) cho biết, nguyên nhân khiến tàu gặp nạn do động cơ máy kẹt dây ga, không tắt được nên khi hoạt động với ga lớn liên tục làm nóng máy và phát nổ. Cảnh sát biển và ngư dân đang tổ chức tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích.

Cảnh sát biển đang phối hợp cùng ngư dân tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

*Sau 3 giờ cho chạy thử tải trên đường tàu ở khu vực công trình cầu Ghềnh mới, lúc 3g50 sáng nay 25-6, đoàn tàu chở khách đầu tiên đã chạy qua cầu Ghềnh mới, nối lại đường sắt Bắc - Nam.

Đoàn tàu chở khách TN1 đi từ hướng Hà Nội về Sài Gòn đã không phải dừng lại ở ga Biên Hòa (Đồng Nai) mà đi qua cầu Ghềnh mới vừa xây xong.

Đoàn tàu TN1 đầu tiên chạy qua cầu an toàn trong niềm hân hoan, vui mừng của lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng hàng trăm kỹ sư đã đổ mồ hôi trên công trình này.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho rằng chính phủ Anh đã "quá tự tin”, “không gì khác ngoài cách tiếp cận quá tự tin và thiển cận của tầng lớp lãnh đạo Anh đối với vấn đề then chốt của đất nước họ và với châu Âu nói chung".

Nhiều nhà quan sát cho rằng việc Anh sẽ rời EU sẽ có lợi cho ông Putin, bởi ông bị cáo buộc gây chia rẽ giữa các thành viên EU. Nhưng tổng thống Nga hôm qua nói nước này chưa bao giờ "can thiệp, không bao giờ thể hiện ý kiến" về vấn đề này. Ông bác bỏ những ý kiến gắn Nga với cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý đưa Anh ra khỏi EU.

*Phản ứng về quyết định của người dân Anh đòi rời khỏi khối EU, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói rằng Washington tôn trọng điều này, cũng như khẳng định mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa 2 nước sẽ vẫn được duy trì. Song theo chuyên gia chính trị Michael Hudson, không ai khác ngoài chính quyền của ông Obama phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho “quả bom” mang tên Brexit.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ông Hudson cho rằng Tổng thống Mỹ Obama và các chính sách của ông này tại Trung Đông là nguyên nhân khiến cho làn sóng người di cư trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, đe dọa sự ổn định của châu Âu nói chung và Anh nói riêng.

* Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, là một đòn mạnh giáng vào châu Âu cũng như tiến trình thống nhất "lục địa già," song cho rằng những hậu quả của Brexit sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc liệu 27 thành viên khác trong EU có thể hiện sẵn sàng và có khả năng không đưa ra những kết luận vội vàng từ kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua ở Anh hay không.

Theo bà Merkel, việc đưa ra những ý kiến và đánh giá tiêu cực lúc này sẽ chỉ làm châu Âu chia rẽ hơn. Bà kêu gọi các nước thành viên “bình tĩnh và phân tích, đánh giá cẩn thận tình hình, trước khi cùng nhau đưa ra những quyết định đúng đắn.”

*Ngày 24-6, lãnh đạo EU đã nhất trí ra tuyên bố chung đề nghị Anh bắt đầu đàm phán rút khỏi liên minh càng sớm càng tốt. "Hiện chúng tôi muốn chính phủ Anh hiện thực hóa quyết định của người dân Anh ngay khi có thể cho dù tiến trình này đau đớn bao nhiêu và tất nhiên sẽ không có chuyện đàm phán lại", tuyên bố chung cho biết. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, EU rất lấy làm tiếc khi người Anh quyết định rời liên minh, song EU tôn trọng quyết định đó.

EU đã nhất trí ra tuyên bố chung đề nghị Anh bắt đầu đàm phán rút khỏi liên minh càng sớm càng tốt.

Ông Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu thuộc Nghị viện châu Âu, cho rằng Anh đã vượt qua lằn ranh đỏ và không thể quay trở lại được nữa. “Không thể có bất cứ sự ưu ái đặc biệt nào. Rời đi là rời đi”, ông Weber tỏ ra gay gắt.