Audio 25-5-2016: Hà Nội có 50 điểm bị ngập nặng sau trận mưa lớn

ANTĐ -Hà Nội ngập úng nặng sau cơn mưa lớn; Đà Nẵng xử phạt nặng vi phạm vứt rác trên bãi biển; Bắt giữ người đàn ông giết vợ do ghen tuông; Khởi tố vụ án hình sự vụ chém chủ xe khách tại bến xe Cửa Ông, Quảng Ninh; Tổng thống Mỹ Barack Obama trò chuyện cùng 800 bạn trẻ Việt Nam tại TP.HCM; Căn cứ không quân Nga tại Syria bị IS tấn công; Ai Cập bác bỏ thông tin máy bay nổ trên biển Địa Trung Hải; Lở đất tại Myanmar, 13 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 25-5-2016.

*Do ảnh hưởng của rãnh thấp nên từ chiều và đêm 24-5, các tỉnh Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đã xảy ra mưa to đến rất to. Nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội đã bị ngập trong biển nước. Nhiều tuyến phố bị ùn ứ giao thông sau trận mưa lớn đột biến.

Sáng 25-5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế các phương tiện vào điểm ngập úng, giải quyết các điểm ùn ứ giao thông. Trận mưa lớn đã khiến 50 điểm ngập úng nặng trên toàn thành phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự ATGT.

Hà Nội ngập trong biển nước sau trận mưa lớn.

*UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong việc xả rác tại các bãi biển, các khu nhà tắm nước ngọt và bãi tắm công cộng trên địa bàn thành phố trong năm 2016 với mức xử phạt từ 50.000 – 500.000 đồng.

Cá nhân vi phạm không nộp tiền phạt tại chỗ sẽ bị tịch thu giấy tờ có liên quan như CMND, giấy phép lái xe hoặc các giấy tờ tùy thân khác…và yêu cầu cá nhân vi phạm nộp tiền phạt vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn quy định.

Sẽ phạt nặng những người vô ý thức xả rác trên các bãi biển Đà Nẵng.

*Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Ngô Duy Sơn (49 tuổi, trú phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Đào (48 tuổi, vợ Sơn).

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây giữa Sơn và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đêm 23-5, trong lúc cãi vã, Sơn đã dùng dao đâm hai nhát vào ngực vợ, khiến chị Đào gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân vụ việc là do ghen tuông.

*Ngày 25-5, CATP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích, bắt giữ Nguyễn Xuân Nam (21 tuổi), Nguyễn Xuân Linh (28 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hưng (21 tuổi) để điều tra việc chém anh Lâm Văn Thành, chủ xe khách tại Bến xe Cửa Ông.

Sự việc xảy ra vào sáng 15-5, khiến anh Thành đứt gân bánh chè chân trái, bị chém vết dài 20 cm, cơ thể bầm tím.

Hình ảnh "côn đồ" vác gậy, dao đến đánh, chém chủ xe khách tại bến xe Cửa Ông.

*Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày tại TP.HCM, Tổng thống Barack Obama đã dành một buổi để trò chuyện cùng khoảng 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam tại buổi gặp gỡ các thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) vào sáng 25-5.

YSEALI là tên viết tắt của chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á hướng tới các thủ lĩnh trẻ trong độ tuổi 18-35 đến từ Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lào, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

YSEALI được Tổng thống Obama thành lập năm 2013 nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, giúp các bạn trẻ gắn kết và có năng lực hơn trước các thách thức khu vực và toàn cầu. 

Tổng thống Barack Obama  trò chuyện cùng khoảng 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam.

*Mạng tin tình báo Stratfor của Mỹ ngày 24-5 đưa tin các hình ảnh chụp từ vệ tinh dường như cho thấy một căn cứ không quân của Nga ở Syria đã bị hư hại đáng kể sau cuộc tấn công của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hình ảnh cho thấy 4 máy bay trực thăng và 20 xe tải bị phá hủy do đám cháy bên trong căn cứ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngay lập tức đã bác bỏ thông tin này và nói rằng, những thiệt hại đã diễn ra trong nhiều tháng và do giao tranh giữa lực lượng Chính phủ Syria với "chiến binh của các nhóm khủng bố".

*Cơ quan pháp y của Ai Cập đã bác bỏ thông tin cho rằng khám nghiệm ban đầu những phần thi thể của các nạn nhân cho thấy có thể đã xảy ra một vụ nổ trên khoang máy bay mang số hiệu MS804 của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir gặp nạn trên Địa Trung Hải.

Ai Cập đã bác bỏ thông tin máy bay nổ trước khi rơi.

*Nhà chức trách Myanmar cho biết, ít nhất 13 người đã thiệt mạng, 25 người bị thương và 100 người mất tích trong một vụ lở đất tại khu mỏ ngọc hẻo lánh ở bang miền Bắc Kachin. Vụ sạt lở xảy ra vào chiều 24/5 ở thị trấn Hpakat - khu vực khai thác ngọc bích của Myanmar.