Audio 25-3-2015: Truy tố “trùm” sản xuất ma túy đá và xác định danh tính người bị thiêu cháy

ANTĐ -Phá đường dây mua bán ma túy, vũ khí; Truy tố “trùm” sản xuất ma túy đá số lượng lớn; Xác định danh tính người bị thiêu cháy đen ở khu đất trống; Gây án mạng bởi mâu thuẫn tình ái; Đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Airbus gặp nạn tại Pháp; Mỹ mời Tổng thống Brazil thăm chính thức sau bê bối ngoại giao; Châu Âu khởi động hiệp định chống buôn lậu nội tạng người; Nguy cơ tấn công khủng bố bằng khí độc ở Anh...  

Bản tin phát thanh ngày 25-3 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ “Sản xuất trái phép chất ma túy” đối với bị can Nguyễn Hải Hà (SN 1972, quê Nghệ An). Đây là đối tượng cuối cùng trong đường dây chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ ma túy “đá” với số lượng lớn do Tạ Thị Hiền (SN 1968, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu bị bắt giữ và truy tố trước pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Hải Hà

*Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy, vũ khí quân dụng do Võ Quang Vũ (36 tuổi, tạm trú quận 1, TP HCM, có 1 tiền sự, 2 tiền án) và Nguyễn Thị Ngọc Sương (tạm trú Q.4, TP HCM) điều hành. Cơ quan điều tra cho biết, đầu năm 2015, qua xác minh, trinh sát xác định vào năm 1995, Vũ bị tuyên án 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản ở Quảng Ngãi. Ra tù, Vũ tổ chức mua bán ma túy. Năm 2000, Vũ lại bị bắt và bị tuyên án 18 năm tù giam. Năm 2010, Vũ được ra tù trước thời hạn và tiếp tục tái phạm.

Công an đang khám nghiệm hiện trường - nơi phát hiện xác người cháy đen

*Ngày 25-3, Công an TP.HCM cho hay đã làm rõ 1 số thông tin liên quan đến thi thể người bị cháy đen tại khu đất trống thuộc 1 dự án xây dựng trên đường Phạm Văn Sáng, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Bước đầu Công an xác định nạn nhân bị thiêu cháy đen là Phùi Thiết Long (SN 1988, trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Do quanh hiện trường phát hiện thi thể không có dấu hiệu của hiện tượng cháy hay nám khói nên bước đầu cơ quan công an tình nghi, có thể nạn nhân bị sát hại, bị thiêu chết ở nơi khác rồi thi thể được di chuyển đến vị trí như nói trên. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

*Ngày 25-3, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tranh (SN 1964), trú tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Tranh

Nạn nhân là một phụ nữ, 42 tuổi, trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Păk, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh. Người phụ nữ này đã bị người tình của mình là Nguyễn Văn Tranh đâm trọng thương, còn một người nữa thì bị tử vong tại chỗ, chỉ vì mâu thuẫn trong việc quan hệ nam nữ giữa người phụ nữ này và 2 người đàn ông đều đã có gia đình.

*Truyền thông Đức dẫn lời giới chức Pháp cho biết lực lượng cứu hộ Pháp đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Đức Germanwings bị rơi ở miền Nam nước Pháp chiều 24-3. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bermard Cazeneuve cho biết thiết bị này sẽ được chuyển cho các nhà điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện các chuyên gia Đức và Mỹ đều cho biết không có dấu hiệu máy bay bị khủng bố, và các nhà phân tích cũng cho rằng thời tiết không phải yếu tố gây tai nạn. Các chuyên gia Đức nhận định, máy bay rơi rất bất thường và nhiều khả năng do một lỗi rất nghiêm trọng về kỹ thuật gây ra.

 Lực lượng cứu hộ Pháp đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Đức Germanwings.

*Mỹ đã một lần nữa gửi lời mời Tổng thống Brazil Dilma Rousseff thăm chính thức Washington. Đây được coi là một trong những nỗ lực của Mỹ nhằm cải thiện quan hệ với Brazil trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước bị phủ bóng đen sau vụ bê bối ngoại giao tồi tệ cách đây gần một năm rưỡi. Phó Tổng thống Mỹ đã đưa ra cho nhà lãnh đạo Brazil hai thời điểm để lựa chọn thực hiện chuyến thăm, hoặc là trong năm nay hoặc năm 2016.

Mỹ hiện đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Brazil, vốn gặp sóng gió sau khi cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden hồi tháng 6-2014 đã tiết lộ các hoạt động do thám của Washington nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

Mỹ hiện đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Brazil


*14 nước châu Âu, trong đó có Anh, Tây Ban Nha, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ, đang tiến tới ký kết một hiệp định quốc tế đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực chống buôn lậu nội tạng người tại Hội nghị quốc tế chống buôn bán nội tạng người, diễn ra ngày 25-3 ở thành phố Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Theo dự luật của Hội đồng châu Âu, mọi hành động lấy nội tạng khỏi cơ thể con người, khi còn sống cũng như khi đã chết mà không có sự cho phép của người đó, đều là bất hợp pháp. Luật cũng cấm kinh doanh từ hoạt động cấy ghép nội tạng.