Audio 25-2-2018: Khống chế 2 xe ô tô chở 288 bánh heroin lao vào cảnh sát

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khống chế 2 xe ô tô chở 288 bánh heroin lao vào cảnh sát; Cha chém chết con gái 2 tuổi ngay trên tay mẹ; Phản ứng quốc tế về nghị quyết ngừng bắn 30 ngày tại Syria; Iran bác bỏ mọi điều kiện của Mỹ để duy trì thỏa thuận hạt nhân…

Bản tin phát thanh ngày 25-2-2018.

*Đêm 23-2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng đã chặn bắt hai ôtô chở ma tuý do Trần Văn Bằng (31 tuổi) và Trần Văn Thành (30 tuổi, cùng ở tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển chạy qua xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Bị cảnh sát chốt chặn hai đầu, Bằng và Thành đã lái ôtô đâm vào tổ công tác để trốn thoát và vứt các bao, túi xuống dọc đường. Tuy nhiên, hai lái xe sau đó đã bị khống chế.

Đối tượng bị khống chế cùng 288 bánh heroin

Bằng và Thành khai trong túi xách du lịch và bao tải dứa vứt xuống đường có 288 bánh heroin (trên 100kg), trị giá khoảng 57 tỷ đồng. Khám xét nhà Bằng tại xã Kim Xá (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), cảnh sát thu thêm 100 viên ma túy tổng hợp và một tỷ đồng.

*Ngày 24-2, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt tạm giam Sơn Diễn (26 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra ban đầu, ba hôm trước (mùng 6 Tết), khi nhậu say, Diễn xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm. Anh ta cầm dao đuổi chém người này. Vợ của Diễn bế con gái 2 tuổi chạy đến can ngăn. Trong lúc vung dao về đối thủ, Diễn vô tình chém trúng đầu con khiến bé gái tử vong.

*Ngày 24-2, lãnh đạo Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) cho biết đang tạm giữ Hoàng Văn Túy (30 tuổi) để làm rõ hành vi giết người. Theo cảnh sát, sau bữa tối ngày 22-2, ông Hoàng Văn Trình (52 tuổi, trú xã Xuân Giang) ngồi sưởi ấm bên bếp lửa thì bị con ruột là Tuý cầm dao xông vào đâm, khiến nạn nhân tử vong.

Hoàng Văn Túy.

*Tổng thư ký Antonio Guterres ngày 24-2, hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết 2401 yêu cầu ngừng bắn 30 ngày tại Syria, đồng thời kêu gọi thực thi nghị quyết này "ngay lập tức."

Trước đó, với sự đồng thuận của Nga, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động thù địch trên toàn Syria, để cho phép các hoạt động vận chuyển "an toàn và đều đặn" hàng viện trợ và sơ tán những người ốm hoặc bị thương ở khu vực Đông Ghouta của Syria.

Tổng thư ký Antonio Guterres.

*Ngày 24-2, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bác bỏ những điều kiện “không đúng đắn” do Mỹ đưa ra để duy trì thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran cùng nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) đã ký năm 2015.

Ngoại trưởng Iran đã hối thúc Washington thực hiện ngay những cam kết theo thỏa thuận trên.Trước đó, Iran tuyên bố bác bỏ mọi khả năng sửa đổi JCPOA và khẳng định không khuất phục trước sức ép của Mỹ buộc Tehran phải đàm phán lại thỏa thuận này.