Audio 25-2-2016: Bắt giam đối tượng "nã" súng vào hai cửa hàng bán ô tô

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giam đối tượng nã súng vào 2 cửa hàng bán ô tô; Nạn nhân của công ty Liên kết Việt tăng lên hơn 60.000 người; Đình chỉ thầy giáo đánh học sinh nhập viện; Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cáo buộc Nga vi phạm không phận; Mỹ có thể điều thêm tàu ngầm và khu trục hạm đến Biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 25-2-2016

* CAQ Cẩm Lệ, Đà Nẵng ngày 25-2 cho biết, vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Quốc Huy (SN 1988, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng), đối tượng dùng súng bắn vỡ kính cường lực của 2 cửa hàng bán ô tô trên đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Phạm Hùng, quận Cẩm Lệ hôm 19-2. Đối tượng Huy bị khởi tố về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản. 

Audio 25-2-2016: Bắt giam đối tượng "nã" súng vào hai cửa hàng bán ô tô ảnh 1

Súng, băng đạn và bình ga CO2 đối tượng Huy dùng để gây án (Ảnh: CAND)

* Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là công ty Liên kết Việt) do Lê Xuân Giang cầm đầu, đại diện Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an cho biết, số nạn nhân của vụ án này đã lên tới con số hơn 60.000 người và chưa dừng lại ở đó, số tiền chiếm đoạt cũng không dừng lại ở 1.900 tỉ đồng. Trong đó, người bị lừa ít nhất là 8,5 triệu đồng, có người bị lừa số tiền lên tới 5 - 6 tỉ đồng.

Đề cập đến số tiền 1.900 tỉ đồng đã huy động nhưng đến nay chỉ còn hơn 134 tỉ đồng, diện Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an cho biết, Giang và đồng phạm đã sử dụng khoảng hơn 100 tỉ đồng để trả hoa hồng cho người tham gia vào hệ thống nhằm lôi kéo người khác tham gia, số còn lại sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Audio 25-2-2016: Bắt giam đối tượng "nã" súng vào hai cửa hàng bán ô tô ảnh 2

Một buổi lễ hoành tráng của công ty "lừa" Liên Kết Việt

* Tối 24-2, ông Đỗ Văn Cường, Trưởng phòng Giáo dục huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận, việc em Đỗ Lân Anh (học lớp 8 trường THCS Định Hòa, H.Yên Định) bị thầy giáo Đoàn Văn Học (32 tuổi, giáo viên môn vật lý của trường) đánh bị thương phải nhập viện điều trị là có thật.

Ông Cường cho biết, theo tường trình của thầy giáo Đoàn Văn Học, ngày 22-2, do làm ồn trong lớp, khi bị thầy giáo dùng gậy đánh vào mông, em Đỗ Lân Anh đã dùng tay đỡ gậy nên bị chấn thương. Đoạn gậy này em Đỗ Lân Anh nhặt được ngoài sân trường và mang vào lớp chơi. Tuy nhiên, theo tường trình của Đỗ Lân Anh, em bị thầy giáo đánh liên tiếp 3 lần vào gáy, lưng và tay khiến em bị choáng, ngồi thụp xuống đất.

Hiện Ban giám hiệu nhà trường đã ra quyết định tạm dừng công tác giảng dạy đối với thầy Học để làm rõ vụ việc.

Audio 25-2-2016: Bắt giam đối tượng "nã" súng vào hai cửa hàng bán ô tô ảnh 3

Ảnh minh họa

* Sáng 25-2, chiếc xe ben mang BKS 60S-2199 đang lưu thông trên quốc lộ 1, khi vừa đến giao lộ với đường số 18 - đoạn trước cổng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh thì bất ngờ vượt đèn đỏ, rồi húc thẳng vào 6 xe máy đang lưu thông trên đường, làm nhiều người bị thương, trong đó có trẻ em. 

Vụ việc xảy ra lúc cao điểm nên giao thông đoạn qua khu vực này bị ùn ứ nghiêm trọng. 

Audio 25-2-2016: Bắt giam đối tượng "nã" súng vào hai cửa hàng bán ô tô ảnh 4

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: VOV)

* Trong bài phát biểu tại Ankara vào hôm 24-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tiếp tục cáo buộc Nga đã vi phạm không phận nước này, tuy nhiên, không nói rõ loại máy bay hay thời gian xảy ra vụ việc này.

Ông Erdogan cũng đồng thời đưa ra nhận định, thỏa thuận ngừng bắn Syria do Nga và Mỹ lập nên sẽ chỉ có lợi cho Tổng thống Bashar Assad.

Tuy nhiên, các cơ quan Liên Hợp Quốc lại không đồng tình với ý kiến của ông Erdogan khi ngày 24-2, đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự hoan nghênh với thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, và coi đó như một bước tiến quan trọng giúp giảm gánh nặng cho người dân Syria đang phải sống trong cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài suốt 5 năm qua.

Còn các nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì đang thảo luận một dự thảo nghị quyết về việc ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Theo đó, dự thảo nghị quyết do Nga và Mỹ soạn thảo dự kiến có thể được thông qua vào ngày mai, 26-2.

Audio 25-2-2016: Bắt giam đối tượng "nã" súng vào hai cửa hàng bán ô tô ảnh 5

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayipp Erdogan

* Ngày 24-2, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris tuyên bố, ông sẽ cân nhắc điều tàu ngầm và tăng cường thêm khu trục hạm tới Biển Đông để răn đe hành động quân sự hóa trái phép của Trung Quốc, tại biển Đông.

Trước đó, trả lời cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel News Asia phát sóng đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, Trung Quốc đang tiếp tục "bài cũ" để khẳng định vị thế của mình, đó là hành động trái ngược với luật pháp và các quy định quốc tế trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Hành động của Trung Quốc dẫn tới “những nguy cơ xung đột đáng kể” giữa các bên tuyên bố chủ quyền ở khu vực này, Tổng thống Mỹ cảnh báo.

Audio 25-2-2016: Bắt giam đối tượng "nã" súng vào hai cửa hàng bán ô tô ảnh 6

Tổng thống Mỹ Barack Obama trả lời phỏng vấn của kênh Channel News Asia

* Cơ quan cảnh sát TP Busan, Hàn Quốc hôm 24-2 cho biết đã bắt giữ ba đối tượng chuyên môi giới đưa khoảng 100 người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào nước này. 

Cảnh sát cáo buộc ba người trên đã nhận khoảng 8 triệu won (tương đương 650 USD) từ mỗi người Việt Nam muốn đến Hàn Quốc. Nhóm người này đã thuê chiếc tàu chở hàng hóa có tải trọng 500 tấn và thủy thủ đoàn để đưa 100 người trên đến Hàn Quốc với giá 200 triệu won. Tuy nhiên, cảnh sát Busan không nói rõ ba tay môi giới trên mang quốc tịch gì và đang sinh sống ở đâu.