[AUDIO 2-5-2020] Bắt hơn 130 đối tượng tại sòng bạc giáp ranh 3 tỉnh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt hơn 130 đối tượng tại sòng bạc giáp ranh 3 tỉnh; Truy bắt 2 thanh niên cướp tiệm vàng táo tợn ở TP HCM; Bị trộm đồ, em trai chém chết anh ruột; Bắt công nhân đốt thử sản phẩm gây cháy công ty; Ông Kim Jong-un tái xuất sau tin đồn sức khỏe; Sau Thủ tướng, Bộ trưởng Nga mắc Covid-19; WHO khẳng định virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc tự nhiên.

* Bắt hơn 130 đối tượng tại sòng bạc giáp ranh 3 tỉnh

Ngày 1-5, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá sòng bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng.

Các đối tượng bị công an khống chế tại hiện trường vụ đánh bạc

Khoảng 17h cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích và bắt giữ hơn 130 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực thuộc thôn 10, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm triệu đồng, cùng nhiều xe ôtô, xe máy và tang vật dùng để phục vụ đánh bạc.

* Truy bắt 2 thanh niên cướp tiệm vàng táo tợn ở TP.HCM

Ngày 1-5, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã điều tra vụ việc 2 thanh niên dùng bình xịt hơi cay và búa để cướp táo tợn 1 tiệm vàng trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 12h45 ngày 30-4, 2 thanh niên ở độ tuổi 25-30, đeo khẩu trang đi xe máy đến tiệm vàng Kim Phát D. trên đường Vĩnh Lộc, ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tại đây, 2 thanh niên yêu cầu chủ tiệm vàng đổi tiền USD. Trong lúc sơ hở, 2 đối tượng này đã xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm vàng rồi dùng búa đập bể kính lấy đi số vàng trị giá hàng trăm triệu đồng.

* Bị trộm đồ, em trai chém chết anh ruột

Ngày 1-5, Công an phường An Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ Huỳnh Long Khanh (24 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, vào tối 30-4, nhiều người dân tại phường An Hòa, TP Biên Hòa, đã phát hiện anh Huỳnh Long Hậu (32 tuổi, trú tại TP Biên Hòa) nằm chết trên sàn nhà với nhiều vết chém sâu ở cổ.

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng công an xác định hung thủ gây án mạng chính là Huỳnh Long Khanh (em ruột của nạn nhân). Biết không thể trốn thoát, đến trưa 1-5, Khanh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại đây, Khanh khai nhận, Hậu là người nghiện ma túy nên thường xuyên lấy trộm đồ đạc của gia đình mang đi bán để có tiền sử dụng ma túy. Ngày 30-4, Hậu lấy trộm 2 chiếc quần của Khanh mới mua đem bán. Sau khi biết sự việc, Khanh nảy sinh bực tức rồi gây ra vụ án mạng trên.

* Bắt công nhân đốt thử sản phẩm gây cháy công ty

Ngày 1-5, Công an tỉnh Tiền Giang đã quyết định tạm giữ Nguyễn Quốc Kiệt (19 tuổi, trú tại xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) để điều tra vì có liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH Việt Như Ý ở huyện Cái Bè, Tiền Giang, vào ngày 26-4.

Đối tượng Kiệt tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Kiệt thừa nhận đã gây ra vụ cháy tại công ty. Nguyên nhân là do tính khí bốc đồng, Kiệt đã bật lửa đốt sản phẩm của công ty “xem có cháy không” nên xảy ra hỏa hoạn.

Được biết, vụ cháy trên đã làm toàn bộ tài sản và nhà kho của công ty bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

* Ông Kim Jong-un tái xuất sau tin đồn sức khỏe

Ngày 2-5, hãng thông tấn KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự và cắt băng khánh thành nhà máy phân bón ở thành phố Sunchon, phía bắc Bình Nhưỡng vào hôm 1-5.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cắt băng khánh thành nhà máy (Ảnh: KCNA)

Được biết, đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 11-4. Việc ông vắng mặt suốt 20 ngày, không tham gia nhiều sự kiện lớn đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông.

* Sau Thủ tướng, Bộ trưởng Nga mắc Covid-19

Theo hãng tin RT, ngày 1-5, văn phòng báo chí của Bộ Xây dựng và Nhà ở Nga đã thông báo về kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 của Bộ trưởng Vladimir Yakushev và cấp phó của ông - Thứ trưởng Dmitry Volkov.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nikita Stasishin, một cấp phó khác của Bộ trưởng Yakushev, sẽ tạm thời đảm nhận chức quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Nhà ở Nga.

* WHO khẳng định virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc tự nhiên

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1-5, Tiến sĩ Michael Ryan - Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp của WHO khẳng định, virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) có nguồn gốc tự nhiên.

Theo quan chức WHO, mục đích của việc hiểu thêm về virus corona chủng mới giúp “chúng ta có thể triển khai các biện pháp y tế cộng đồng và phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn chuyện này tái diễn tại bất cứ đâu”.