Audio 2-5-2018: Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại mẹ và bà nội

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại mẹ và bà nội; Đường dây giả danh Cảnh sát lừa hơn 10 tỷ đồng; Nhân viên trạm thu phí ở TP HCM vây bắt nghi can trộm 3 tỷ đồng; Canada, Australia triển khai máy bay tuần tra giám sát Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 2-5-2018.

*Sáng 2-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã thực thi lệnh bắt khẩn cấp về hành vi giết người đối với Nguyễn Văn Tân (22 tuổi) trú ở thôn Lương Can 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, khi đối tượng này đang lẩn trốn bên trong Nghĩa trang Núi Ngỗng.

Trước đó vào khoảng 1h40’ sáng cùng ngày, nhiều người dân địa phương nghe tiếng kêu la hoảng loạn bên trong căn nhà Tân đang lưu trú. Khi một số người chạy đến thì thấy mẹ ruột của Tân là bà Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi) và bà nội là Nguyễn Thị Tẹt (81 tuổi) đã tử vong, thi thể hai nạn nhân có nhiều vết thương do bị chém bằng dao.

Hiện chưa có thông tin nào xác định hung thủ gây án là người tâm thần hay sử dụng chất kích thích gây ảo giác dẫn đến cuồng loạn.

Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại mẹ và bà nội.

*Ngày 30-4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong 8 đối tượng, có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) sang Việt Nam bằng đường du lịch là chủ mưu trong các vụ giả danh Công an điện thoại cho các bị hại cho rằng họ tham gia vào các đường dây ma tuý, rửa tiền rồi thúc giục yêu cầu họ gửi tiền vào tài khoản của “cơ quan Công an” để chứng minh sự trong sạch, sau đó nhanh chóng rút tiền rồi tắt điện thoại. 5 đối tượng người Việt Nam có hành vi giúp sức.

Các đối tượng trên đã lừa đảo nhiều bị hại từ Bắc chí Nam với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng. Đây chỉ là một trong rất nhiều mắt xích trong tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo quốc tế. Một trong những đối tượng trong nhóm cầm đầu người Đài Loan là Pan Chu Lin (Xẻo Phan), 41 tuổi, sang Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết đã khởi tố 8 đối tượng giả danh Cảnh sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

*Ngày 2-5, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) lấy lời khai nghi can trộm đang được giám sát chặt chẽ tại bệnh viện. Trước đó, rạng sáng 30-4, anh Nhị (28 tuổi), nhân viên Trạm thu phí Chợ Đệm (thị trấn Tân Túc) phát hiện nhóm người lạ đang đột nhập phòng kế toán, bị camera an ninh ghi hình.

Nhận tin báo của anh Nhị, tổ bảo vệ trực ở làn đường thu phí gần đó đã đuổi theo 3 thanh niên ôm bao tải nhỏ đang bỏ chạy qua hàng rào. Một đối tượng đã bị tổ bảo vệ khống chế bắt giữ giao nộp cơ quan Công an. Khi vào cuộc điều tra, Cảnh sát tìm thấy bao tải màu trắng nhóm trộm làm rơi, bên trong có gần 3 tỷ đồng. Cửa phòng kế toán và két sắt bị phá.

*Ngày 1-5, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cùng Bộ trưởng Quốc phòng nước này Harjit Sajjan cho biết Ottawa đã triển khai máy bay tuần tra trên biển để tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt.

Theo Sputniknews, Canada đã triển khai một máy bay cùng khoảng 40 binh sỹ tới căn cứ không quân tại Kadina, Nhật Bản, để hỗ trợ nỗ lực của cộng đồng quốc tế, cùng các đơn vị của Mỹ và Anh giám sát hoạt động trao đổi hàng hóa của các tàu biển Triều Tiên. Trước đó, Bộ Quốc phòng Australia cũng thông báo sẽ điều một máy bay tuần tra quân sự tới Nhật Bản để ngăn cản Triều Tiên chuyển hàng trái phép trên biển.

Canada, Australia triển khai máy bay tuần tra giám sát Triều Tiên.

*Theo hãng Yonhap, ngày 2-5, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như hiểu rằng tiến trình phi hạt nhân hóa của nước này cần đòi hỏi công tác thanh sát và kiểm chứng.

Phát biểu với phóng viên, quan chức trên nói: "Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tìm kiếm một Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân mà không có thanh sát và kiểm chứng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như hiểu rõ điều đó. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đóng cửa khu thử hạt nhân trước sự chứng kiến của các chuyên gia và nhà báo quốc tế. Tôi nghĩ điều này cho thấy Bình Nhưỡng cũng có quyết tâm cho phép tiến hành thanh sát".