[Audio 25-12-2018] Tuyến metro số 1 bị "rút ruột"?

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tuyến metro số 1 bị “rút ruột”?; Khởi tố thiếu phụ sát hại bạn thân vì tin thầy bói; Gần 100 thanh niên hỗn chiến ở Bà Rịa - Vũng Tàu; 18 thiếu nữ ở Đồng Nai thuê nhà riêng để chơi ma túy; Tổng thống Trump bất ngờ thay đổi, sa thải Bộ trưởng Quốc phòng sớm hơn 2 tháng; Trung Quốc trở thành nước góp quỹ nhiều thứ hai tại Liên hợp quốc.

Sau đây là thông tin chi tiết:

* Tuyến metro số 1 bị “rút ruột”?

[Audio 25-12-2018] Tuyến metro số 1 bị "rút ruột"? ảnh 1

Nhiều bất thường đang diễn ra tại dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Thanh tra TP.HCM vừa có kết quả điều tra về việc thực hiện gói thầu CP1a (đoạn ngầm từ ga Nhà hát TP đến ga Ba Son) thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Theo đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã có những sai sót và vi phạm rất nghiêm trọng trong quá trình thực hiện gói thầu trên như điều chỉnh thiết kế kỹ thuật mà chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, tường vây đường hầm tuyến metro số 1 bị điều chỉnh độ dày từ 2m xuống còn 1,5m. Việc này có khả năng gây mất an toàn cho các công trình lân cận.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP cho biết, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP làm không đúng trình tự thủ tục theo quy định.

Sau khi có kết luận chỉ đạo của UBND TP, Ban Quản lý đường sắt đô thị đã thực hiện các nội dung khắc phục sự cố.

* Khởi tố thiếu phụ sát hại bạn thân vì tin thầy bói

Ngày 24-12, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố Trần Thị Thêm (36 tuổi) để điều tra về tội Giết người.

Con dao Thêm sử dụng để gây án

Theo khai nhận, do mê tín nên Thêm luôn suy nghĩ đến việc giết người thế mạng cho mình. Chị ta nhắm đến người bạn thân nhất là Vũ Thị Ngà (39 tuổi, cùng trú huyện Lục Nam), sống cách nhà 200 m.

Khoảng 3h ngày 18-12, Thêm chuẩn bị một con dao, rủ chị Ngà đi chợ cùng. Mỗi người đi trên một xe máy. Đến khu vực cánh đồng cách xa khu dân cư thuộc thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý (huyện Lục Nam), Thêm dùng dao cứa cổ và đâm liên tiếp khiến Ngà tử vong tại chỗ, sau đó dựng hiện trường giả, loan báo rằng hai người bị hai thanh niên đi xe máy chặn đường, cướp túi xách; chị Ngà bị cướp thêm một đôi khuyên tai bằng vàng nên tri hô và bị chúng quay lại tấn công, đâm tử vong.

* Gần 100 thanh niên hỗn chiến ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 24-12, Công an huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang lấy lời khai những người có liên quan trong vụ hỗn chiến khiến 2 nạn nhân bị thương ở xã Phước Tỉnh.

Con đường nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Theo thông tin ban đầu, Tô Văn Tập (22 tuổi, ở ấp Phước Thái, xã phước Tỉnh) trong lúc đi chơi đã đánh nhau với một thanh niên ở phường 12, TP Vũng Tàu sau nhiều lần thách thức, đe dọa nhau do mâu thuẫn.

Khuya 23-12, hàng chục người từ phường 12 đi trên hai ôtô 24 chỗ, nhiều taxi 7 chỗ, xe máy mang theo mã tấu, gậy gộc tràn vào con đường ở tổ 9. Bên trong, nhóm Tập với hơn 30 người thủ sẵn gạch đá, rựa... cố thủ, nghênh chiến. Người dân sống hai bên đường hoảng hốt chạy vào nhà chốt cửa.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt và bắt giữ các đối tượng liên quan.

* 18 thiếu nữ ở Đồng Nai thuê nhà riêng để chơi ma túy

Sáng 24-12, cảnh sát Đồng Nai bất ngờ ập vào căn nhà tại phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, bắt quả tang 48 thanh niên, trong đó có 18 thiếu nữ đang lắc lư theo tiếng nhạc. Nhiều người bỏ chạy nhưng đều bị khống chế.

Tại bốn phòng, ngoài năm bộ âm thanh công suất lớn, cảnh sát còn phát hiện nhiều viên ma túy tổng hợp, đèn hút shisha và các tang vật khác.

Qua kiểm tra, những người này đều dương tính với ma túy.

Trinh sát cho biết, căn nhà trên được một người thuê lại, sau đó sửa chữa thành năm phòng chuyên phục vụ cho dân chơi khi rời các quán bar. Để cảnh giới cơ quan chức năng, họ lắp 8 camera xung quanh để báo động.

Công an đang tạm giữ nhóm người trên để điều tra.

*Tổng thống Trump bất ngờ thay đổi, sa thải Bộ trưởng Quốc phòng sớm hơn 2 tháng

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sẽ rời nhiệm sở trước ngày 1-1-2019. Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ, người thay thế ông Mattis là Thứ trưởng Quốc phòng Shanahan.

Tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ gây ngạc nhiên dư luận, bởi mới hôm thứ Năm tuần trước, ông Trump còn ca ngợi quyết định xin từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis là quyết định nghỉ hưu của một người xuất chúng, và cho biết ông Mattis sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 2-2019.

Ông James Mattis cho báo giới biết lý do xin từ chức là do bất đồng với Tổng thống về một số chính sách quốc phòng, trong đó quan trọng nhất là về quyết định của Tổng thống rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Syria.

*Trung Quốc trở thành nước góp quỹ nhiều thứ hai tại Liên hợp quốc

Đại hội đồng Liên hợp quốc mới đây đã nhất trí thông qua tỷ lệ đóng góp ngân sách cho giai đoạn 3 năm tới từ 2019 tới 2021.

Trụ sở Liên hợp quốc

Liên hợp quốc đánh giá tỉ lệ đóng góp ngân sách của mỗi nước thành viên dựa trên các chỉ số kinh tế, trong đó có tổng thu nhập quốc dân và năng lực chi trả.

Theo đó, Mỹ tiếp tục là nước đóng góp nhiều nhất với tỉ lệ 22%. Trung Quốc trở thành nước đóng góp nhiều thứ hai ở mức 12,01%, tiếp đến là Nhật Bản ở mức 8,56%.

Vào năm 2016, Trung Quốc cũng vượt Nhật Bản trở thành nước đóng góp nhiều thứ hai vào ngân quỹ Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.