Audio 25-12-2017: Giải cứu cô gái bị đối tượng "ngáo đá" khống chế trong taxi đêm Giáng Sinh

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cô gái bị đối tượng “ngáo đá” khống chế trong taxi đêm Giáng Sinh; Tìm thấy thi thể thứ hai trong vụ cháy tại công ty bánh kẹo Tràng An; Từ 1-1-2018: Trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị phạt tù tới 7 năm; Nhân vật đối lập Alekxei Navalny ra tranh cử tổng thống Nga…

Bản tin phát thanh ngày 25-12-2017.

*Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão số 16 (bão Tembin) ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 290km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu dần, nhưng đường đi và tiệm cận vào bờ có lệch về phía Nam, vì vậy phạm vi bao trùm trước đây là cả tỉnh Sóc Trăng, sau khi lệch Nam khoảng 10km thì một phần tỉnh Sóc Trăng vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng, vùng nguy hiểm.

Bão Tembin đang di chuyển theo hướng Tây.

*Vào khoảng 19h30 tối 24-12 tại làng Phúc Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, chị Nguyễn Thị T. (trú tại Làng Phúc Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang ở trong nhà thì bất ngờ có một nam thanh niên "ngáo đá" xông vào dùng dao khống chế, đe dọa và đưa lên xe taxi giữ làm con tin.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lạng Giang có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Xuân Hương giải cứu con tin. Sau hơn một tiếng đồng hồ đối tượng nghi bị "ngáo đá" đã bị Công an khống chế, giải cứu chị T an toàn.

Công an giải cứu thành công cô gái bị khống chế trong xe taxi.

*Ngày 25-12, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ cháy lớn tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An, đóng tại Khu Công nghiệp Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vào rạng sáng 24-12. Hiện, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại bị mắc kẹt trong nhà xưởng của công ty.

Suốt đêm 24 đến sáng 25-12, các chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã thức trắng đêm lật từng mảnh vỡ trong đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời ngăn không cho lửa bùng phát trở lại.

*BLHS 2015 quy định, từ 1-1-2018, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sẽ phạt tiền tới 3 tỷ đồng hoặc ngồi tù đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng.

*Sáng 25-12, một vụ đánh bom liều chết đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan. Giới chức địa phương cho biết vụ nổ xảy ra ở gần cổng ra vào trụ sở của Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng - bao gồm cả phần tử đánh bom liều chết - và một người bị thương. Hiện chưa tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công này.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết.

*Ngày 24-12, một loạt cuộc tụ tập đông người tham dự đã diễn ra ở nhiều thành phố của Nga để ủng hộ nhân vật đối lập Alekxei Navalny ra tranh cử tổng thống nước này vào năm 2018.

Trước đó ông Navalny tuyên bố dự định tổ chức tập hợp các nhóm sáng kiến ủng hộ tại 20 thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, từ hồi mùa Hè người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương Nga Ella Pamphilova đã cho biết tại kỳ bầu cử lần này ông Navalny không có cơ hội ra ứng cử vì đã có tiền án, và theo luật pháp chỉ khôi phục lại quyền ứng cử vào năm 2028.