Audio 25-12-2016: Khởi tố 2 đối tượng xúc đất sét đem bán, thu lợi bất chính 2,5 tỷ đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Từ đêm 26-12, không khí lạnh ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ; Khởi tố 2 đối tượng xúc trộm đất sét đem bán, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng; Vụ sát hại dã man 4 người ở Lào Cai: Tuyên án tử hình đối với Tẩn Láo Lở; Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội; Đức sơ tán hơn 54.000 người vì quả bom thời Thế chiến thứ hai...

Bản tin phát thanh ngày 25-12-2016.

*Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 25-12, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm mai (26-12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Từ ngày 27-12 tới, ở các tỉnh Bắc bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội từ ngày 27-12 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

*Ngày 24-12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc, 48 tuổi, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và Nguyễn Văn Ngợi, 49 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội về hành vi "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên đất".

Những chiếc xe chở đất sét đem bán.

Trước đó, lực lượng Công an phát hiện khu đất tại cánh đồng nằm giữa sân bay Nội Bài và khu công nghiệp Nội Bài thuộc xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, do Phúc và Ngợi là chủ đất, các đối tượng đang thuê người xúc đất sét bán cho các lò nung gạch và các công trình san nền. Cơ quan điều tra cho biết, hai đối tượng đã thu lợi bất chính gần 2,5 tỷ đồng từ việc bán đất sét.

* Sáng 25-12, TAND tỉnh Lào Cai đã tổ chức xét xử vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Bị cáo bị đưa ra xét xử là Tẩn Láo Lở, tên khai sinh là Tẩn Ông Nải, dân tộc Dao, sinh năm 1992, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; trình độ văn hóa 1/12; là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em; đã có 1 vợ và 2 con.

Theo cáo trạng, bị cáo Tẩn Láo Lở đã gây ra cái chết thương tâm cho 4 người trong 1 già đình ở xã Trịnh Tường vào chiều ngày 9-8-2016, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến tối 4-9, Tẩn Láo Lở đã được gia đình đưa đến Công an huyện Bát Xát đầu thú về hành vi giết người, cướp tài sản, giao nộp một phần số tài sản đã cướp được.

Bị cáo Tẩn Láo Lở trước tòa.

Trước tòa, bị cáo Tẩn Láo Lở thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Sau phiên xét xử công khai, đối đáp tranh tụng, nghị án. trước sự chứng kiến của các thành phần liên quan và đông đảo bà con nhân dân, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với tội danh giết người, cướp tài sản mà bị cáo Tẩn Láo Lở đã gây ra.

 *Ngày 24-12, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, giới chức nước này đang điều tra khoảng 10.000 người bị nghi ngờ sử dụng truyền thông mạng xã hội để ủng hộ khủng bố. Đây là một phần của chiến dịch trấn áp quy mô lớn vốn khiến một số đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều nhóm hoạt động nhân quyền lo ngại.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đang diễn ra "với mục tiêu xác định" là truyền thông mạng xã hội.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

*Tại Berlin, Đức, hơn 54.000 người ở thành phố Ausburg thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức phải sơ tán khỏi nhà vào buổi sáng ngày Giáng sinh 25-12 để các chuyên gia vô hiệu hóa một quả bom nặng 1,8 tấn, còn sót lại từ thời Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhà thờ lớn và Tòa thị chính thành phố Ausburg cũng nằm trong khu vực bị phong tỏa.

Cảnh sát cũng cho biết hiện chưa thể ước tính được các chuyên gia phải mất bao lâu để xử lý quả bom này. Các trường học sẽ được mở cửa để người dân tạm trú trong trường hợp không thể ở nhờ tại nhà họ hàng hay bạn bè.

*Truyền thông Ấn Độ ngày 24-12 đưa tin, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ đã thử thành công vũ khí chống sân bay thông minh (SAAW) tại bãi thử tích hợp ở Chandipur, ngoài khơi bang Odisha. Vũ khí do DRDO tự thiết kế và phát triển này có độ chính xác cao, có trọng lượng 120kg.

Loại bom dẫn đường chính xác cao này được xem là một trong những hệ thống vũ khí đẳng cấp thế giới hiện có.