[AUDIO 25-1-2020] Ngày đầu năm mới, miền Bắc tiếp tục mưa rét

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ngày đầu năm mới, miền Bắc tiếp tục mưa rét; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đi chợ tết, mua thực phẩm; Chuyến tàu cuối rời ga Sài Gòn sẽ về đến Hà Nội sáng mùng 2 Tết; Hơn 30 binh sĩ Mỹ bị chấn động não sau vụ tấn công của Iran; Trung Quốc tuyên bố điều trị thành công ca nhiễm bệnh viêm phổi lạ đầu tiên. 

 * Ngày đầu năm mới, miền Bắc tiếp tục mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối ngày 24-1 (tức 30 Tết), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi tại vùng núi phía Bắc Bắc Bộ.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày mai (26-1) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng nay, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Hôm nay, khu vực Hà Nội có lúc mưa vừa, mưa to và giông, trời rét đậm.

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang

Sáng 25-1 (tức mùng 1 Tết Canh Tý), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng tại Công an thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các lực lượng vũ trang Đà Nẵng đạt được trong năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang Đà Nẵng

Thủ tướng cũng cho biết, thời gian qua, lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đã có nhiều tấm gương dũng cảm về bảo vệ an ninh trật tự, là tấm gương cho các lực lượng noi theo.

Năm 2020, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Thủ tướng mong rằng lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng sẽ hoàn thành tốt nhiệm của mình.

* Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đi chợ tết, mua thực phẩm

Sáng 24-1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đã đi khảo sát tình hình tại chợ Vinh - một trong những trung tâm buôn bán lớn nhất của Nghệ An.

Phó Thủ tướng đã trực tiếp đến một số quầy hàng của tiểu thương trao đổi, thăm hỏi tình hình kinh doanh, buôn bán, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con; gửi lời chúc mừng năm mới, thăm hỏi sức khỏe đến các tiểu thương.

Đặc biệt quan tâm đến giá cả những mặt hàng thiết yếu phục vụ thị trường Tết, nhất là mặt hàng thịt lợn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao đổi, tìm hiểu về tình hình giá cả. Theo các tiểu thương đến thời điểm này giá mặt hàng thịt lợn đã giảm.

* Chuyến tàu cuối rời ga Sài Gòn sẽ về đến Hà Nội sáng mùng 2 Tết

Vào 21h55 đêm 30 Tết (24-1), tàu SE2 - chuyến tàu cuối cùng rời ga Sài Gòn đưa hơn 100 hành khách từ TP HCM về Hà Nội và các tỉnh miền Trung. Các hành khách sẽ đón giao thừa trên tàu và đến Hà Nội lúc 5h sáng mùng 2 Tết.

Từ khoảng 19h30, các hành khách trên tuyến tàu SE2 đã lỉnh kỉnh đồ đạc để có mặt tại ga.

Các hành khách chờ đợi thời khắc lên tàu

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn - Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, trong các ngày nghỉ Tết, công ty vẫn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu phục vụ người dân.

* Hơn 30 binh sĩ Mỹ bị chấn động não sau vụ tấn công của Iran

RT dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho hay, 34 quân nhân Mỹ được chẩn đoán có tổn thương não bộ sau các cuộc tấn công của Iran vào 2 căn cứ có binh sĩ Washington đồn trú hôm 8-1.

Trước đó, chính phủ Mỹ tuyên bố rằng, các chấn thương mà quân nhân nước này gặp phải “không nghiêm trọng”.

Việc Mỹ công bố có binh sĩ bị thương dường như cho thấy tác động của vụ tấn công do Iran thực hiện nghiêm trọng hơn nhiều so với đánh giá ban đầu của Washington.

* Trung Quốc đã tuyên bố điều trị thành công ca nhiễm bệnh viêm phổi lạ đầu tiên

Theo RT, số người thiệt mạng vì vi rút nCoV đã tăng lên 41. Phần lớn người tử vong là những bệnh nhân lớn tuổi và tất cả đều là người Trung Quốc.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân (Ảnh: Global Times)

Trong bối cảnh hơn 1.000 người đã bị phát hiện mang vi rút nguy hiểm, ngày 24-1, các quan chức y tế Trung Quốc tuyên bố đã điều trị thành công bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh và cho xuất viện ở Thượng Hải sau 6 ngày điều trị.

Chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa trên 10 thành phố ở tâm dịch với khoảng 20 triệu dân trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.