[Audio 25-1-2019] Cảnh sát đột kích sòng bạc trong căn biệt thự ở Bình Dương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát đột kích sòng bạc trong căn biệt thự ở Bình Dương; Mâu thuẫn, vợ đâm chồng tử vong bằng 14 nhát kéo; Xe bốn chỗ lao xuống sông ở Quảng Nam, ba người tử vong; Văn Lâm, Công Phượng được Fox Sport chấm điểm cao nhất ở trận gặp Nhật bản; Ireland cảnh báo các thỏa thuận thương mại của Anh…

* Cảnh sát đột kích sòng bạc trong căn biệt thự ở Bình Dương

Đêm 23-1-2019, hàng chục cảnh sát vây ráp căn biệt thự ba tầng ở phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Khi ập vào, hàng chục người cả nam lẫn nữ đang hò hét, đánh xóc đĩa và bài tây ăn tiền tung cửa sau bỏ chạy nhưng đều bị chặn bắt. 17 người bị tạm giữ cùng nhiều tang vật và 400 triệu đồng.

Sới bạc trong căn biệt thự bất ngờ bị công an ập vào bắt giữ

Công an xác định, ông Nguyễn Văn Kỷ (40 tuổi, chủ căn biệt thự) lập sòng bạc thu hút hàng chục người đến đánh cả ngày lẫn đêm.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Mâu thuẫn, vợ đâm chồng tử vong bằng 14 nhát kéo

Ngày 25-1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang truy bắt Nguyễn Thị Thơ (43 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 22-1, ông Đỗ Thanh Hải (61 tuổi) đi bán trái cây dạo về nhà tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) thì cãi vã với Thơ, vợ ông.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Thơ dùng cây kéo trên bàn may của gia đình đâm 14 nhát vào lưng, ngực và tay khiến chồng gục tại chỗ rồi bỏ trốn. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến phát hiện nạn nhân đã tử vong.

* Xe bốn chỗ lao xuống sông ở Quảng Nam, ba người tử vong

Lúc 0h ngày 25-1, gia đình bốn người ở Hà Nội chạy ôtô từ phường Cẩm Nam (TP Hội An) về hướng Đà Nẵng. Khi đi qua đoạn đường làng gần sông Hoài, xe ô tô bất ngờ lao xuống sông. Người con gái kịp mở cửa thoát ra ngoài. Ba người còn lại trong xe tử vong do ngạt nước.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng trục vớt chiếc ô tô chở cả gia đình lao xuống sông

8h30 phút sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể hai vợ chồng lên bờ, còn  cháu trai vẫn mắc kẹt trong ô tô. Cơ quan chức năng đã điều xe cẩu đến hiện trường để trục vớt chiếc xe. Gần 10h, ôtô bốn chỗ được cẩu lên bờ trong tình trạng kính vỡ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

* Văn Lâm, Công Phượng được Fox Sport chấm điểm cao nhất ở trận gặp Nhật bản

Đánh giá là bộ đôi chơi nổi bật nhất trong trận thua 0-1 trước Nhật Bản, thủ môn Văn Lâm và tiền đạo Công Phượng được trang tin nổi tiếng Fox Sport chấm điểm cao nhất trong đội hình của ĐT Việt Nam.

Thủ môn Đặng Văn Lâm được tờ báo này chấm điểm 8 khi chặn đứng ít nhất 4 cú dứt điểm rất nguy hiểm của Nhật Bản. Cùng điểm số với Đặng Văm Lâm là Nguyễn Công Phượng. Kỹ thuật cùng với khả năng xử lý bóng dẻo dai của tiền đạo này đã khiến hàng thủ Nhật Bản lắm phen rơi vào thế lúng túng.

Mặc dù dừng bước ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, nhưng đội quân của ông Park Hang-seo đã khiến báo chí thế giới phải thán phục trước sự quả cảm và tinh thần thi đấu quên mình. Thua tuyển Nhật Bản nhưng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã trở thành những người hùng trong lòng người hâm mộ cả nước.

* Tổng thống Trump bác bỏ những hoài nghi về đàm phán Mỹ-Triều

Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc ngày 25-1 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những thông tin từ “các hãng tin giả” nói rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất hồi tháng 6-2018 tại Singapore không đạt được thành quả gì.

Trên mạng xã hội Twitter, người đứng đầu Nhà Trắng thể hiện sự bất mãn về việc một số hãng truyền thông Mỹ trong thời gian qua luôn đặt ra nghi vấn về tính chân thực trong quyết tâm phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, cùng với đó là sự không hài lòng về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore ngày 12/6/2018.

* Ireland cảnh báo các thỏa thuận thương mại của Anh

Ngày 24-1, các nghị sỹ hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ không thông qua thỏa thuận đưa Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit, nếu thỏa thuận này không bao gồm các đảm bảo trong vấn đề đường biên giới Ireland.

Theo thỏa thuận đạt được giữa Thủ tướng Anh Theresa May và giới chức EU hồi năm ngoái, tiến trình Brexit sẽ diễn ra theo trình tự vào ngày 29-3 tới.

Tuy nhiên, những người ủng hộ Brexit đã phản đối một điều khoản "rào chắn," vốn nhằm giúp đảm bảo một biên giới mở giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland, để ràng buộc London với những quy định về thuế quan của khối cho đến khi nhất trí được về các mối quan hệ thương mại trong tương lai.