Audio 25-10-2017: Nam học sinh lớp 12 bị đánh tử vong giữa sân trường

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam sinh lớp 12 bị đánh tử vong ngay tại trường học; Thi thể thanh niên 17 tuổi bị cột vào khối bê tông dưới biển; Thanh niên 20 tuổi vận chuyển hàng chục bánh heroin bằng xe khách; Bắt đối tượng vận chuyển ma túy mang theo súng và lựu đạn; Anh yêu cầu Facebook phối hợp điều tra nghi vấn can thiệp chính trị…

Bản tin phát thanh ngày 25-10-2017.

*Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ đánh nhau ngày 23-10 khiến một nam học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Tháng 10 tử vong. Theo đó, khoảng 10 giờ 50 phút ngày 23-10, khi các học sinh đang giờ ra chơi, thì có hai đối tượng là Dương Minh Long đã bỏ học và Nguyễn Văn Vượng học sinh lớp 12A5 Trường Trung học phổ thông Tháng 10 có hộ khẩu thường trú tại Thôn 13, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn đến hỏi xem có ai tên là Ngọc không.

Em Lý Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A4, trả lời thì bị hai đối tượng lao vào đánh khiến Ngọc ngã gục. Ngay sau đó, em Ngọc được đưa đi trạm xá cấp cứu nhưng đã tử vong.

*Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tối 24-10 cho biết đang trưng cầu giám định pháp y, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Khải (17 tuổi, trú tại xã Thanh Hải, Ninh Hải).

Thi thể nam thanh niên được phát hiện dưới đáy biển.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày 24-10, ngư dân phát hiện thi thể nam thanh niên nổi lên ở khu neo đậu tàu cảng cá Mỹ Tân (Thanh Hải, Ninh Hải). Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đang trong trạng thái chân bị cột vào một khối bê tông chìm dưới nước biển, thủy triều hạ mới nổi lên.

*Ngày 25-10, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác bắt giữ đối tượng Giàng A Sếnh (20 tuổi, trú tại Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) vận chuyển 20 bánh heroin tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Tang vật thu giữ 20 bánh heroin (nặng hơn 7kg) được gắn chặt với nhau trong một ba lô màu đen của Sếnh. Bước đầu, Giàng A Sếnh khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Hòa Bình về Hà Nội.

*Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra làm rõ hành vi tàng trữ súng và lự đạn đối với Trần Trung Hùng (SN 1984, trú tại số nhà 19, tổ 19, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình).

Trước đó vào khoảng 20h30 ngày 20-10-2017, tổ công tác Cảnh sát 113 – CATP Thái Bình khám xét khẩn cấp chiếc xe Môtô BKS: 17B2 – 363.xx do Hùng điều khiển, cảnh sát phát hiện, hơn 100 gam ma túy đá; 1 lựu đạn; 1 súng bắn bi sắt; 8 viên đạn bi, 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan khác.

Đối tượng tàng trữ mà túy và vũ khí nóng.

*Giới chức Anh bắt đầu mở cuộc điều tra “tin tức giả mạo” và các hoạt động được cho là có dấu hiệu can thiệp chính trị từ nước ngoài trên mạng xã hội khi yêu cầu Facebook cung cấp báo cáo chi tiết về hoạt động quảng cáo có yếu tố Nga trong suốt cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 6/2016 và cuộc tổng tuyển cử diễn ra 1 năm sau đó.

Ủy ban Kỹ thuật số, văn hóa, truyền thông và thể thao thuộc Quốc hội Anh đứng đầu cuộc điều tra này.

*Phó giám đốc phụ trách châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington (Mỹ), ông Michael Green vừa nhận định việc Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên sẽ không thể phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên. Điều này còn dẫn đến nguy cơ xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn hơn, vốn sẽ nhấn chìm Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như khiến hàng triệu người thiệt mạng.

Chuyên gia cảnh cáo hậu quả Mỹ tấn công Triều Tiên.

Chuyên gia này cho rằng trừng phạt kinh tế là công cụ hữu hiệu nhất giúp chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.