[Audio 25-08-2018] Thay đổi tội danh thành "Vô ý làm chết người" với bác sĩ Hoàng Công Lương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thay đổi tội danh thành "vô ý làm chết người" với bác sĩ Hoàng Công Lương; Bắt giữ hung thủ sát hại nữ tu ở TP.HCM; Hơn 130 giáo viên THCS ở Nghệ An bị điều chuyển dạy tiểu học; Mỹ cắt viện trợ cho Palestine; Tổng thống Mỹ hủy kế hoạch thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Pompeo…

· Đổi tội danh thành "Vô ý làm chết người" với bác sĩ Hoàng Công Lương 

Trong quá trình điều tra bổ sung vụ án 9 bệnh nhân thiệt mạng khi chạy thận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) khởi tố thêm ông Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc bệnh viện) và ông Trần Văn Thắng (cựu trưởng phòng vật tư). Ngày 24/8, ông Trương Quý Dương (nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nâng số bị can trong vụ án lên 6 người.

Bác sĩ Hoàng Công Lương

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng vừa ra quyết định thay đổi tội danh với bác sĩ Hoàng Công Lương từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang Vô ý làm chết người với khung hình phạt từ 6 tháng đến 10 năm tù giam (theo điều 98 Bộ luật hình sự 1999). Đây là lần thứ ba đổi tội danh với bác sĩ Hoàng Công Lương, lần đầu tiên là tội Vi phạm quy định về chữa bệnh. Tuy nhiên, bác sĩ Lương tiếp tục khẳng định “không phạm tội”.

· Bắt giữ hung thủ sát hại nữ tu ở TP.HCM

Công an quận Tân Phú (TP HCM) vừa bắt Nguyễn Thị Loan, 48 tuổi về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Theo điều tra, Loan sống gần nhà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (50 tuổi, pháp danh Hải Hiếu) ở hẻm 339 đường Kênh Tân Hoá (quận Tân Phú). Biết bà Nhàn có nhiều tài sản lại sống một mình, Loan nảy sinh ý định cướp tài sản.

Hiện trường vụ án mạng

Sáng 2/8, Loan sang nhà nữ tu này chơi. Trong lúc nói chuyện, đối tượng đã dùng dao đâm nạn nhân hàng chục nhát gây tử vong sau đó kéo xác vào nhà, lục lọi đồ đạc lấy đi một chiếc điện thoại iPhone 7, hơn 200 triệu đồng và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

· Hơn 130 giáo viên THCS ở Nghệ An bị điều chuyển dạy tiểu học

131 giáo viên dạy hai môn Văn, Toán bậc THCS ở huyện Diễn Châu, Nghệ An vừa bị điều chuyển xuống dạy tiểu học trong huyện này từ năm học 2018-2019.

ông Mai Ngọc Long, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Diễn Châu cho biết, hiện nay toàn huyện thừa 213 giáo viên THCS, trong khi đó thiếu 123 giáo viên tiểu học. Vì vậy, sau khi xin ý kiến của Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ, Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện Diễn Châu đã ban hành kế hoạch điều chuyển một số giáo viên ở bậc THCS xuống bậc tiểu học.

Về tiêu chí để chọn giáo viên bị điều chuyển, ông Long cho hay, tất cả đều có căn cứ để điều chuyển xuống. Những giáo viên bị điều chuyển đều được đào tạo có trình độ, có nghiệp vụ phù hợp.

· Mỹ cắt viện trợ cho Palestine

Mỹ thông báo tiếp tục cắt 200 triệu USD viện trợ cho người dân Palestine ở Dải Gaza và Bờ Tây. Quyết định trên được đưa ra "theo chỉ đạo của Tổng thống", sau khi đánh giá lại các chương trình viện trợ cho các vùng lãnh thổ Palestine.

Người dân Palestine chuyển lương thực cứu trợ bên ngoài trung tâm phân phối lương thực của LHQ tại Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quyết định cắt giảm viện trợ được chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra trong bối cảnh Gaza đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo và làn sóng biểu tình của người Palestine kéo dài từ tháng 3 ở biên giới với Israel, làm hơn 171 người thiệt mạng.

· Tổng thống Mỹ hủy kế hoạch thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Pompeo

Ngày 24/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch thăm Bình Nhưỡng dịp cuối tuần tới của Ngoại trưởng Mike Pompeo, đồng thời chỉ trích Trung Quốc "đang không hỗ trợ" những nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ông Trump cho biết thêm, Ngoại trưởng Pompeo vẫn sẽ đến Triều Tiên "trong tương lai gần" khi quan hệ thương mại Mỹ-Trung được "giải quyết".

Trước đó hôm 23/8, ông Pompeo thông báo sẽ trở lại Triều Tiên vào tuần tới để bước vào giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo "sự phi hạt nhân hóa Triều tiên lần cuối, có thể kiểm chứng đầy đủ".