[Audio 24-7-2020] Nam thanh niên đang chạy xe thì gục ngã với con dao găm trên ngực

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên đang chạy xe thì gục ngã với con dao găm trên ngực; Giám đốc công ty xây dựng lừa bán đất, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng; Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn; Thiếu niên bị xe tải cán tử vong khi lên chơi với mẹ dịp nghỉ hè; Covid-19 lây lan với tốc độ khủng khiếp ở Mỹ; Trung Quốc tiếp tục mở cửa lãnh sự quán Houston bất chấp tối hậu thư của Mỹ; Tàu chiến Australia chạm trán Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông.

* Nam thanh niên đang chạy xe thì gục ngã với con dao găm trên ngực

Khoảng 14h ngày 23-7, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy trên đường D2 theo hướng đi ra Lê Văn Việt (TP HCM). Khi đến khu vực cổng sau của trường mầm non Tuổi Hồng (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) thì bất ngờ chiếc xe lảo đảo rồi lao lên vỉa hè. Sau đó, nam thanh niên đá chống xe rồi gục xuống đường.

Hiện trường vụ nam thanh niên gục chết bên xe máy

Một số người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong, trên ngực trái của nạn nhân vẫn còn con dao cắm trên người. Theo lực lượng chức năng, bước đầu xác định trên người nạn nhân có 2 vết đâm. Vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ.

* Giám đốc công ty xây dựng lừa bán đất, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Biển (SN 1976, trú tại số 10 đường Lê Chân, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12-2017 đến tháng 9-2018, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Đông Phương Hải Dương, Biển tự giới thiệu mình là chủ đầu tư dự án hoặc đã trúng thầu xây dựng để lừa bán đất cho người dân rồi chiếm đoạt tài sản. Được biết, tổng số tiền mà đối tượng chiếm đoạt được của những người bị hại là gần 5 tỷ đồng.

* Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn

Ngày 23-7, Công an huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng Phan Công Thành (33 tuổi, trú tại thị xã Tân Uyên) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Khoảng 8h30 ngày 21-7, chị P.K.C. (29 tuổi, quê ở Bạc Liêu) đang điều khiển xe máy chạy trên đường ĐH 411 (ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên) thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt điều khiển mô tô áp sát rồi giật phăng chiếc điện thoại, tẩu thoát.

Đối tượng Phan Công Thành

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc xác minh và bắt giữ đối tượng Phan Công Thành. Qua đấu tranh, Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, Thành cũng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

* Thiếu niên bị xe tải cán tử vong khi lên chơi với mẹ dịp nghỉ hè

Khoảng 19h30 ngày 23-7, chị Phạm Thị T. (34 tuổi, quê ở Đồng Nai) điều khiển xe máy chở con trai Huỳnh Văn H. (14 tuổi) chạy trên đường ĐT 743 hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Khi đến vòng xoay Thuỷ Châu thuộc phường Bình Thắng (TP Dĩ An), chị T. cho xe rẽ trái thì xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều.

Sự cố khiến cháu H. không may bị bánh xe tải cán trúng gây tử vong tại chỗ, còn chị T. chỉ bị thương nhẹ. Theo người nhà nạn nhân, chị T. ở trọ tại quận Gò Vấp (TP HCM). Do con trai đang được nghỉ hè nên chị T. đã về quê đón con lên chơi. Trên đường đi thì 2 mẹ con gặp tai nạn.

* Covid-19 lây lan với tốc độ khủng khiếp ở Mỹ

Theo Worldometers, tính đến 23-7, Mỹ ghi nhận hơn 4,1 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 147.000 người đã tử vong.

Thống kê của Reuters chỉ ra, Mỹ đã trải qua 98 ngày mới đạt tới con số 1 triệu ca nhiễm, nhưng từ mức 3 triệu lên 4 triệu thì chỉ mất 16 ngày. Hiện tại, trung bình mỗi giờ, nước Mỹ có thêm hơn 2.600 người mắc Covid-19. Đây là tốc độ lây lan nhanh nhất trên thế giới.

* Trung Quốc tiếp tục mở cửa lãnh sự quán Houston bất chấp tối hậu thư của Mỹ

Trả lời phỏng vấn hãng tin Politico ngày 23-7, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston, ông Thái Vĩ cho biết, Trung Quốc phản đối lệnh đóng cửa lãnh sự quán Houston và văn phòng này của ông sẽ tiếp tục mở cửa cho đến khi "có thông báo mới".

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston - ông Thái Vĩ (Ảnh: Getty)

Được biết, bình luận của Tổng lãnh sự Trung Quốc đưa ra sau khi giới chức Mỹ ngày 21-7 đột ngột yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston trong vòng 72 giờ.

* Tàu chiến Australia chạm trán Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông

Hãng tin ABC đưa tin ngày 23-7, các tàu chiến của Australia đã chạm trán Hải quân Trung Quốc khi di chuyển gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong tuần này.

Tuy nhiên, các tàu Australia được cho là không đi vào khu vực 12 hải lý quanh các thực thể ở Trường Sa.

Các tàu này đang di chuyển đến Hawaii để tham gia cuộc tập trận chung do Mỹ dẫn đầu có tên gọi Vành đai Thái Bình Dương.