[Audio 24-7-2019] Công an Hải Dương thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông ngày 23-7

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau:  Hà Nội xem xét cấp sổ hồng tại dự án sai phạm của Mường Thanh; Công an Hải Dương thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông ngày 23-7; Thiếu nữ bị tống tiền vì có ý định bán dâm; Pháp, Đức, Anh phối hợp tăng cường an ninh vùng Vịnh; Indonesia phá âm mưu khủng bố ngày quốc khánh

Bản tin phát thanh ngày 24-7-2019 

Hà Nội xem xét cấp sổ hồng tại dự án sai phạm của Mường Thanh

Chiều 23-7, UBND Hà Nội đã trao đổi với báo chí về việc thu hồi hàng trăm sổ hồng ở nhiều tòa chung cư do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biện và Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Bemes (cùng thuộc tập đoàn Mường Thanh) đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

Hàng loạt chung cư sai phạm của ông Lê Thanh Thản bị thu sổ hồng

Theo đó, trong quá trình kiểm tra, rà soát các dự án của Mường Thanh, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát hiện có sai sót, nhầm lẫn trong việc cấp sổ cho người mua nhà tại một số tầng xây dựng không đúng quy hoạch, chuyển đổi công năng hoặc xây dựng vượt tầng nên quyết định thu hồi từ đầu năm 2019.

Sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dừng việc thu hồi sổ hồng và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin hướng dẫn. Sở cũng lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát các dự án nhà, phát triển nhà chưa được cấp sổ hồng.

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Tuấn Định cho biết, việc dừng thu hồi sổ hồng đã được UBND TP thông tin rõ. Khi có kết luận cụ thể của cơ quan điều tra và có chỉ đạo của thành phố, Sở sẽ tiếp tục cung cấp thông tin.

Công an Hải Dương thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông ngày 23-7

Công an tỉnh Hải Dương nêu rõ: một số trang mạng đưa tin một số người dân đứng xem vụ TNGT thứ nhất và dẫn đến xảy ra vụ TNGT thứ ba là hoàn toàn không chính xác.

[Audio 24-7-2019] Công an Hải Dương thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông ngày 23-7 ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 23-7 tại Hải Dương

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 23 -7, tại Km 63+500, tuyến QL 5 địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, xe ôtô BKS: 29H-150.97 của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt (địa chỉ quận Đống Đa, Hà Nội), do H.V.H (SN 1993, quê quán Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển chở các thùng đựng nước đóng chai, di chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, đã xảy ra va chạm với dải phân cách giữa 2 làn đường xe cơ giới, dẫn đến xe bị đổ nghiêng sang trái theo hướng hành trình, đè lên một số người đi bộ và đi xe môtô đang đứng chờ qua đường.

Hậu quả khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương. Tại cơ quan Công an, bước đầu lái xe H.V.H khai báo do bị hỏng hệ thống phanh xe nên chủ động điều khiển ép xe vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông.

Thiếu nữ bị tống tiền vì có ý định bán dâm

Ngày 23-7, Công an thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Võ Trọng Nghĩa (24 tuổi, Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Theo CQCA, Nghĩa đã tạo tài khoản trên mạng xã hội với ảnh đại diện là phụ nữ và kết bạn với những cô gái có nhan sắc. Khi trò chuyện thân tình, Nghĩa rủ những cô này tham gia mua bán dâm với người nước ngoài.

Dụ dỗ cô gái trẻ Nghĩa chụp ảnh gợi cảm với lý do để giới thiệu với khách.Không môi giới cô gái với người mua dâm như thoả thuận, Nghĩa chiếm đoạt điện thoại của nạn nhân và còn yêu cầu đưa 5 triệu đồng nếu không muốn bị phát tán ảnh. Sợ  lộ chuyện, cô gái đã phải làm theo yêu cầu.

Công an đang xác minh những nạn nhân khác bị Nghĩa lừa bằng chiêu tương tự.

Pháp, Đức, Anh phối hợp tăng cường an ninh vùng Vịnh

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian vừa cho biết, nước này đang làm việc với nhiều quốc gia châu Âu khác về việc cải thiện an ninh hàng hải ở vùng Vịnh, tuy nhiên, từ chối ủng hộ lời kêu gọi của Mỹ về việc thành lập một liên quân đặc biệt.

Pháp muốn đảm bảo an ninh vùng vịnh nhưng không gây sức ép cho Iran

Việc giảm thiểu căng thẳng là cần thiết sau khi Iran bắt giữ tàu chở dầu của Anh ở eo biển Hormuz, điều mà London gọi là “cướp biển”. Vào hôm 9-7, Mỹ đã đề xuất thành lập một liên quân các nước nhằm bảo vệ đường vận tải biển ngoài khơi Iran và Yemen sau khi Washington cáo buộc Tehran và các lực lượng ủy thác tấn công tàu chở dầu.

Vào hôm 23-7, Tư lệnh hải quân Iran Hossein Khanzadi cho biết, lực lượng này đang theo dõi tất cả các tàu của Mỹ ở khu vực vùng Vịnh. Ngoài ra, Iran cũng tuyên bố sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung với các nước đồng minh lần đầu tiên vào tháng 3-2020

Indonesia phá âm mưu khủng bố ngày quốc khánh

Lực lượng chống khủng bố của cảnh sát quốc gia Indonesia đã bắt một tay súng phiến quân và phá âm mưu đánh bom vào ngày quốc khánh nước này 17-8. Nghi phạm tên Novendri, là thành viên Jamaah Ansharut Daulah (JAD), một tổ chức thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoài ra, trụ sở cảnh sát và các sĩ quan cảnh sát của tỉnh cũng trở thành mục tiêu tấn công. Phiến quân âm mưu đột kích và chiếm vũ khí từ các nhân viên cảnh sát.

Đơn vị chống khủng bố Indonesia, còn được gọi là Biệt đội 88, đang phối hợp với cảnh sát Mỹ, Australia, Philippines, Malaysia, Afghanistan trong các hoạt động chống khủng bố. Hồi tháng 5, cảnh sát Indonesia bắt nhiêu nghi phạm khủng bố liên quan đến phiến quân IS và phá âm mưu sử dụng sóng WiFi để đánh bom vào ngày công bố kết quả bầu cử.