Audio 24-7-2015: Trung Quốc phải dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Trung Quốc phải dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực; Bắt 4 đối tượng phe vé trận Việt Nam – Man City; Mỹ cảnh báo hậu quả nếu quốc hội bác bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, Interpol dỡ bỏ lệnh truy nã cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych …

Bản tin phát thanh ngày 24-7-2015

* Tại phiên họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chiều 23-7, phát ngôn viên Bộ này, ông Lê Hải Bình khẳng định, việc Trung Quốc tập trận trên Biển Đông ở phía Đông Bắc Hoàng Sa của Việt Nam, là “hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam”. "Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thực hiện những hành động có trách nhiệm và dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực" - ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Audio 24-7-2015: Trung Quốc phải dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra cột mốc số 78 biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn huyện Lộc Ninh (Bình Phước) vào ngày 28-10-2012 (Ảnh tư liệu)

Liên quan đến tình hình Campuchia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: "Công tác phân giới cắm mốc trên thực địa, thuần túy là công việc song phương giữa hai nước Việt Nam và Campuchia được tiến hành trên cơ sở hai hiệp ước ký ngày 27-12-1985 và ngày 10-10-2005 cũng như các thỏa thuận liên quan khác giữa hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như thực tiễn quốc tế”.

* CATP Hải Phòng ngày 23-7 cho biết, vừa phát hiện đường dây gian lận thi cử tinh vi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Các đối tượng trong đường dây thi hộ này đã ngụy trang điện thoại trong máy tính cầm tay để chụp đề thi và đọc lời giải cho các thí sinh thông qua thiết bị nghe siêu nhỏ mà phải sử dụng nam châm mới có thể “hút” ra được.

Thí sinh liên quan đến đường dây này là P.X.L, ở cụm thi số 18 đặt tại TP Hải Phòng. Ngày 2-7, L. bị phát hiện đang thực hiện hành vi gian lận trong phòng thi, môn Vật Lý. 

Audio 24-7-2015: Trung Quốc phải dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực ảnh 2

Các thiết bị công nghệ cao đối tượng sử dụng để gian lận thi cử

* Thông tin từ CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, tối ngày 23-7, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng có hành vi chào mời, rao bán vé trận bóng đá giao hữu giữa ĐTQG Việt Nam và Câu lạc bộ Manchester City.

Các đối tượng trên mang theo tổng cộng 111 vé có vị trí ở khán đài B, được mua vào với giá 1,5 triệu đồng/vé và bán ra với giá 1,6 triệu đồng. Hiện các đối tượng đã bị xử lý về hành vi gây mất trật tự công cộng.

Audio 24-7-2015: Trung Quốc phải dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực ảnh 3

Nhiều phe vé "rồng rắn" xếp hàng cùng người hâm mộ tại cổng sân Mỹ Đình, sáng ngày 19-7

* Bị bắt quả tang hút thuốc trong toilet máy bay, một nam hành khách không chịu trở về chỗ ngồi mà còn chốt chặt cửa, chống đối tiếp viên. Nhờ sự giúp đỡ của một hành khách khác, nam hành khách này sau đó đã bị khống chế và chịu sự giám sát của tiếp viên trong suốt thời gian bay. Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN772 của Vietnam Airlines từ Sydney đến TP.HCM ngày 23-7. Nam hành khách tên H., 27 tuổi, người Australia gốc Việt.

* NASA vừa công bố tin chấn động, đã phát hiện ra trái đất thứ 2, đây là “phiên bản lớn hơn, già cỗi hơn” của Trái Đất và rất có thể có sự sống trên đó. Theo CNN, dù không chắc bề mặt hành tinh này có đất đá, nước hay không khí như trên trái đất, đây là một trong những hành tinh giống với Trái đất nhất mà NASA từng phát hiện ra.

Audio 24-7-2015: Trung Quốc phải dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực ảnh 4

Trái đất (trái) bé hơn một chút so với hành tinh Kepler-452b (Ảnh NASA)

* Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 23-7 đã lên tiếng bảo vệ thỏa thuận hạt nhận mà nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) và Iran vừa đạt được. Đồng thời cảnh báo, việc quốc hội bác bỏ thỏa thuận này sẽ "bật đèn xanh" cho nước Cộng hòa Hồi giáo phát triển chương trình hạt nhân.

Audio 24-7-2015: Trung Quốc phải dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực ảnh 5

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

* Chính phủ Thổ Nhỹ Kỳ đã cho phép không quân Mỹ sử dụng căn cứ Incirlik ở miền nam Thổ Nhỹ Kỳ, để tiến hành các cuộc không kích chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở quốc gia láng giềng Syria. Giới phân tích cho rằng, thoả thuận cho phép Mỹ sử dụng căn cứ của Thổ Nhỹ Kỳ để tấn công IS có thể là sự bắt đầu điều chỉnh hành động của Thổ Nhỹ Kỳ trong cuộc chiến chống IS theo hướng ngày càng trở nên đối đầu trực tiếp hơn với IS.

Audio 24-7-2015: Trung Quốc phải dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực ảnh 6

Máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ sân bay Incirlik 

* Interpol ngày 24-7 đã bất ngờ dỡ bỏ lệnh truy nã đối với cựu Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych. Ngay sau quyết định này, các công tố viên và quan chức Ukraine cho biết, sẽ nỗ lực gấp đôi để bắt giữ và truy tố ông Yanukovych, dù nhiều khả năng Nga sẽ không chấp thuận việc trao trả ông Yanukovych trở lại Ukraine.