Audio 24-6-2018: Giải cứu thanh niên trèo cột điện la hét vì nợ nần mùa World Cup 2018

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt quả tang chủ quán cà phê tổ chức cá độ qua mạng; Hàng loạt nạn nhân “sập bẫy” mua hàng hiệu trên Facebook; Giải cứu thanh niên trèo cột điện la hét vì nợ nần mùa World Cup 2018; Truyền thông Triều Tiên kêu gọi thực thi đúng thỏa thuận Mỹ-Triều...

Bản tin phát thanh ngày 24-6-2018.

*Chiều 23-6, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC số 8 Hà Nội xác nhận, vào thời điểm trên, cán bộ chiến sĩ của đơn vị này phối hợp với Công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai giải cứu một nam thanh niên trèo lên cột điện la hét khiến nhiều người sợ hãi. “Lúc đó, nam thanh niên trèo lên cột điện, hét gọi người nhà ra trả nợ nần bóng đá cho anh ta” – vị chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC số 8 cho hay. May mắn, nam thanh niên trên sau đó được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng.

Cảnh sát đang giải cứu nam thanh niên trên cột điện.

*Tối 23-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bất ngờ kiểm tra quán café thị trấn Long Hồ, do Nguyễn Văn Tuấn làm chủ, bắt quả tang Tuấn, Trần Quang Vũ (cùng ngụ huyện Long Hồ) và Nguyễn Trung Nhật (ngụ Hải Phòng) đang tổ chức cá cược bóng đá qua mạng.

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ máy tính bảng có kết nối với trang mạng cá cược bóng đá cùng quyển sổ ghi tên người cá cược.  Tuấn khai khi có người đến cá cược sẽ sử dụng tài khoản cá nhân đã đăng ký với nhà cái để đặt cược và được trả hoa hồng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

*Đội Chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vừa bàn giao hồ sơ và đối tượng Phan Chí Trung (SN 1995, ở xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục điều tra, xử lý về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan điều tra phát hiện tại một số group (nhóm) trên mạng xã hội facebook chuyên trao đổi, buôn bán hàng hiệu xuất hiện các tài khoản Facebook cá nhân có hành vi lừa đảo bán đồ hiệu. Qua làm việc với 7 người bị hại ở địa bàn Hà Nội, cảnh sát đã bắt giữ Trung về hành vi lừa bán hàng hiệu chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

 

Đối tượng Phan Chí Trung.

*Ngày 24-6, truyền thông Triều Tiên đã kêu gọi thực hiện đúng thỏa thuận đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore hôm 12-6.

Kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng dường như sẽ trao trả các hài cốt lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Việc trao trả các hài cốt là một phần trong thỏa thuận nêu trên, vốn còn bao gồm thiết lập các quan hệ song phương "mới" và cùng nỗ lực xây dựng một cơ chế hòa bình "bền vững và ổn định" trên Bán đảo Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên kêu gọi thực thi đúng thỏa thuận Mỹ-Triều.

*Mỹ mới đây đã thông báo với các phe phái nổi dậy chính tại Syria rằng họ không nên chờ đợi sự hỗ trợ quân sự từ Washington để có thể chống lại chiến dịch phản công của quân đội Chính phủ Syria nhằm giành lại khu vực miền Nam giáp ranh với Jordan và Cao nguyên Golan (hiện do Israel kiểm soát).

Trong thông điệp gửi tới lãnh đạo lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA), phía Washington cho rằng phe nổi dậy “không nên đưa ra quyết định dựa trên những giả định hay sự kỳ vọng về khả năng Mỹ can thiệp quân sự.”