Audio 24-6-2016: Tạm giữ 3 đối tượng chặn xe đưa đón công nhân ở Nghệ An

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đã tìm thấy 4 thi thể nghi của thành viên tổ bay CASA 212; Xử lý nghiêm các đối tượng chặn xe đưa đón công nhân ở Nghệ An; Trung Quốc huênh hoang tuyên bố, 47 quốc gia ủng hộ nước này trong vụ kiện ở Biển Đông; Thủ tướng Campuchia bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy…

Bản tin phát thanh ngày 24-6-2016

* Nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam xác nhận, thi thể mặc quân phục quân nhân được lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy lúc 15h ngày 23-6 là Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên phi đội, phi công cấp 3 Lữ đoàn 918, 1 trong 9 cán bộ, sỹ quan, phi công có mặt trên máy bay Casa-212 gặp nạn.. 

Tàu bệnh viện HQ 561 tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn

Trước đó, cuối ngày 23-6, thông tin từ các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cho biết, đã tìm thấy động cơ cánh quạt và thân máy bay CASA-212 có ghi rõ số hiệu 8983. Đồng thời cho biết, tại Nghệ An, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2. 

Trong sáng ngày 24-6, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục phát hiện thêm 2 thi thể, nghi của thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212. Như vậy, tính đến thời điểm trưa ngày 24-6, đã có 4 thi thể được phát hiện tại vị trí máy bay CASA-212 rơi.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn trục vớt các bộ phận máy bay CASA-212

* Liên quan đến hành vi chiếu tia laser vào sân bay gây xôn xao dư luận, chiều ngày 23-6, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia đã có Chỉ thị gửi đến Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không địa phương xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát, phát hiện và có biện pháp khuyến cáo tổ chức, cá nhân xung quanh khu vực Cảng hàng không không sử dụng đèn chiếu tia laser gây nguy hiểm cho hoạt động bay.

Việc sử dụng đèn chiếu tia laser có thể gây nguy hiểm cho hoạt động bay

* Về vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn (Đà Lạt, Lâm Đồng) sáng 19-6, khiến 7 người tử vong, kết quả giám định cho thấy, tài xế của nhà xe Lê Mỹ đã đạp phanh không hợp lý khi đổ dốc đèo, làm cháy má phanh, khiến hệ thống phanh không đảm bảo và gây nên vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Prenn hôm 19-6

* CAH Nghi Lộc (Nghệ An) chiều ngày 23-6 cho biết, đã triệu tập 5 người dân tham gia ngăn cản xe chở công nhân khu công nghiệp Nam Cấm (xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) xảy ra hôm 21 và 22-6. Hiện CAH Nghi Lộc đang tạm giữ 3 người để tiếp tục điều tra. 

Cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo UBND huyện Nghi Lộc và các ngành sớm ổn định tình hình và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm pháp luật trong vụ chặn xe đưa đón công nhân. 

Đông đảo công nhân tập trung phản đối hành động cấm đường của người dân

* Sáng 24-6 theo giờ Hà Nội, nhiều điểm bỏ phiếu tại Anh đã công bố kết quả của cuộc trưng cầu dân ý lịch sử. Với 27 địa phương chưa kiểm phiếu, kết quả cuộc trưng cầu dân ý lịch sử ở Anh nghiêng về phe ủng hộ Brexit (Anh rời khỏi EU). Theo thống kê của BBC, 15,6 triệu người ủng hộ Anh rời EU trong khi 14,5 triệu người chọn việc ở lại với khối.

Số người ủng hộ Brexit cao hơn so với lượng người muốn nước Anh ở lại EU. Ảnh: Getty

* Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23-6 huênh hoang tuyên bố, có 47 nước ủng hộ Bắc Kinh trong vụ kiện liên quan tới Biển Đông do Philippines đệ trình lên Tòa Trọng tài thường trực Quốc tế. Tuy nhiên, theo truyền thông thế giới, cho đến nay, chỉ mới có 8 nước công khai sự ủng hộ đó. Đáng chú ý trong số này có cả các quốc gia nằm sâu trong lục địa như Afghanistan và Niger.

Đường băng Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: CSIS/AMTI

* Tòa án tối cao Mỹ ngày 23-6 đã bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Barack Obama nhằm giúp khoảng 4 triệu người định cư trái phép tại Mỹ không bị trục xuất.

Theo kế hoạch mà Tổng thống Obama vạch ra, khoảng 4 triệu người (hầu hết là người Mỹ La-tinh) sống bất hợp pháp tại Mỹ từ năm 2010 không bị trục xuất và được tạo công ăn việc làm với điều kiện những người này không có tiền án, tiền sự và có con cái là công dân Mỹ hoặc định cư hợp pháp tại Mỹ.

Người nhập cư bất hợp pháp biểu tình phản đối việc bị trục xuất (Ảnh: Báo Tin Tức)

* Tờ Khmer Times ngày 23-6 đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi và nộp phạt số tiền 15.000 riel (khoảng 82.000 đồng Việt Nam) sau khi bị cảnh sát giao thông ở tỉnh Koh Kong ghi giấy phạt vì không đội mũ bảo hiểm lúc lái xe máy.

Vụ vi phạm diễn ra ngày 18-6 khi ông Hun Sen đến thăm huyện Sre Ambel ở tỉnh Koh Kong.