[AUDIO 24-2-2020] Hơn 8.000 người Việt tại "tâm dịch" Covid-19 ở Hàn Quốc vẫn an toàn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 8.000 người Việt tại “tâm dịch” Covid-19 ở Hàn Quốc vẫn an toàn; Đà Nẵng cách ly hai trường hợp đến từ vùng dịch; Tạm giữ hơn một triệu chiếc khẩu trang "xuất lậu”; Dì tưới xăng cháu ruột 6 tuổi để đòi nợ; Bốn tỉnh của Trung Quốc hạ mức ứng phó dịch Covid-19; Triều Tiên cách ly 380 người nước ngoài ngăn dịch Covid-19 lây lan.

* Hơn 8.000 người Việt tại “tâm dịch” Covid-19 ở Hàn Quốc vẫn an toàn

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, riêng tại thành phố Daegu, nơi bùng phát dịch Covid-19, là 8.285 người, tại tỉnh Gyeongsangbuk là 18.502 người (trong đó có 333 người tại quận Cheongdo).

[AUDIO 24-2-2020] Hơn 8.000 người Việt tại "tâm dịch" Covid-19 ở Hàn Quốc vẫn an toàn ảnh 1

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, hơn 8.000 người Việt Nam ở vùng tâm dịch Daegu vẫn an toàn

Qua nắm tình hình, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, đến nay tình hình sức khỏe của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm hoặc nghi nhiễm virus Sars-Cov-2. Bên cạnh đó, Đại sứ quán đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân là +82 106 315 6618, trực 24/24, sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

* Đà Nẵng cách ly hai trường hợp đến từ vùng dịch

Ngày 24-2, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng xác nhận, TP đang thực hiện cách ly 1 nam thanh niên 25 tuổi (trú tại TP.HCM) bay về từ Hàn Quốc có dấu hiệu sốt, nghi nhiễm dịch Covid-19. Hiện sức khỏe của bệnh nhân này đã tạm thời ổn định, đang được kiểm tra, cách ly và điều trị theo quy trình.

Đà Nẵng đang cách ly 2 người nghi nhiễm Sars-Cov-2

Trước đó, trong ngày 22-2, Đà Nẵng cũng đã cách ly một bệnh nhi 6 tuổi. Bệnh nhi có dấu hiệu sốt và tiền sử dịch tễ ở vùng dịch. Trước khi đến Đà Nẵng, cháu bé đã từng đến một xã ở tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện trường hợp này đang được cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

* Tạm giữ hơn một triệu chiếc khẩu trang "xuất lậu”

Chiều 23-2, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã kiểm tra và tạm giữ hơn một triệu chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc, chuẩn bị xuất đi Trung Quốc.

Trước đó, lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế nhận thấy chiếc xe tải có biểu hiện bất thường, nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện lô hàng đựng trong container có hơn 400 thùng đựng khẩu trang với số lượng 2.500 khẩu trang/thùng, tổng số lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là hơn 1 triệu chiếc khẩu trang.

* Dì tưới xăng cháu 6 tuổi để đòi nợ

Ngày 24-2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1993, ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra hành vi dùng xăng đổ lên người cháu ruột 6 tuổi gây bỏng nặng, xảy ra tại phường 10.

[AUDIO 24-2-2020] Hơn 8.000 người Việt tại "tâm dịch" Covid-19 ở Hàn Quốc vẫn an toàn ảnh 3

Đối tượng Nguyễn Thị Phượng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phượng cho anh rể (bố đẻ nạn nhân) mượn số tiền 3 triệu đồng. Nhiều lần đòi nợ anh rể chưa được nên Phượng tức tối. Chiều 23-2, Phượng đem dao và xăng đến nhà anh chị tiếp tục đòi tiền. Để gây sức ép, đối tượng đổ xăng lên người cháu ruột. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, Phượng đã vào rơi bật lửa vào người nạn nhân khiến cháu bị bỏng nặng, phải đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

* Bốn tỉnh của Trung Quốc hạ mức ứng phó dịch Covid-19

Bốn tỉnh của Trung Quốc gồm Vân Nam, Quảng Đông, Quý Châu và Sơn Tây đã đồng loạt hạ mức ứng phó khẩn cấp với dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Sars-Cov-2) gây ra.

Số ca nhiễm Sars-Cov-2 (nCoV-2019) mới tại Trung Quốc đã giảm trong nhiều ngày liên tiếp

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc có đang dần dần được kiểm soát. Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc, đặc biệt ở tâm dịch Hồ Bắc, đã giảm mạnh thời gian gần đây. Theo số liệu công bố mới của Ủy ban Y tế Trung Quốc, nước này chỉ ghi nhận thêm 409 ca nhiễm mới trong ngày 23-2, trong khi số người chết tăng 150 ca.

* Triều Tiên cách ly 380 người nước ngoài ngăn dịch Covid-19 lây lan

Truyền thông Triều Tiên đưa tin Bình Nhưỡng đã cách ly khoảng 380 người nước ngoài nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát.

Đài phát thanh nhà nước Triều Tiên không công bố thông tin chi tiết về danh tính của những người nước ngoài bị cách ly. Tuy nhiên, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), đây có thể là các nhà ngoại giao nước ngoài tại Bình Nhưỡng và những người tham gia vào các hoạt động giao thương với nước ngoài.

Đài phát thanh Triều Tiên nhấn mạnh việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt tại tỉnh Bắc Pyongan giáp biên giới Trung Quốc. Đài này cho biết khoảng 3.000 người đang được theo dõi vì có các triệu chứng khả nghi.